LIÊN HOAN TRÀ QUỐC TẾ LẦN I – THÁI NGUYÊN 2011

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

LIÊN HOAN TRÀ QUỐC TẾ LẦN I – THÁI NGUYÊN 2011 - 1
Ông Phạm Xuân Đương – Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu tại buổi họp báo

Nhằm quảng bá cho “Liên hoan Trà Quốc tế lần I - Thái Nguyên 2011” tại TP.HCM, Ban Tổ chức đã tiến hành buổi họp báo tại Khách sạn Viễn Đông - TP.HCM, trong chiều ngày 19.8.2011. Đến tham dự có Ông Phạm Xuân Đương – Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; Ông Dương Ngọc Long – Chủ tịch UBND Thành phố Thái Nguyên; Bà Ma Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Thái Nguyên; Ông Nguyễn Đức Hãnh – Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên; Bà Nguyễn Thị Lệ Thu – Giám đốc Sở VH-TT-DL Tỉnh Thái Nguyên; các phóng viên đại diện báo, đài TP.HCM và TW; Nhà báo, Nhạc sĩ Vũ Hoàng – Tổng Biên tập Tạp Chí Du lịch TP.HCM, Chủ nhiệm CLB Phóng viên Du lịch TP.HCM; Nhà báo Nguyễn Tiến Linh – Trang tin Điện tử Bộ TTTT; Hoa hậu Quý Bà, Tiến sĩ Đoàn Thị Kim Hồng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CIAT

Tại cuộc họp báo, Bà Nguyễn Thị Lệ Thu – Giám đốc Sở VH-TT-DL Tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Liên hoan Trà Quốc tế lần I – Thái Nguyên 2011 nhằm quảng bá các sản phẩm trà Việt Nam nói chung và thương hiệu trà Thái Nguyên nói riêng với Du khách trong nước và quốc tế, là dịp để người Việt Nam biết đến các sản phẩm trà quốc tế và du khách quốc tế đến Thái Nguyên biết được các sản phẩm Trà Việt Nam, là dịp giao lưu – trao đổi kinh nghiệm về cây chè và sản phẩm Trà giữa các doanh nghiệp trồng, chế biến, tiêu thụ trà trong nước và quốc tế, giới thiệu văn hóa trà của người Việt Nam, thu hút các nhà đầu tư quốc tế để liên kết, hợp tác phát triển thương hiệu trà Việt Nam, trà Thái Nguyên. Liên hoan được tổ chức từ ngày 11.11.2011 đến 15.11.2011, tại các địa điểm: Thành phố Thái Nguyên, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Khu Di tích Lịch sử Sinh thái ATK Định Hóa – Thái Nguyên, Khu Du lịch Hồ Núi Cốc, Vùng chè Tân Cương, Vùng Chè La Bằng (Huyện Đại Từ) và vùng chè Điềm Mặc (Huyện Định Hóa). Đặc biệt, có cuộc thi Người đẹp Xứ Trà dành cho nữ công dân từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống và công tác tại Thái Nguyên và các địa phương khác trong cả nước. Thành phần tham dự Liên  hoan dự kiến có 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, dự kiến: Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Nhật Bản, Anh, Hoa Kỳ, Đức, Srilanca, Pakistan, Đài Loan…30 tỉnh, thành Việt Nam, 30 làng nghề truyền thống và 25 doanh nghiệp kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ban Tổ chức dự kiến sẽ đón khách địa phương và Du khách nội địa khoảng 400.000 người, du khách quốc tế khoảng 40.000 người.

LIÊN HOAN TRÀ QUỐC TẾ LẦN I – THÁI NGUYÊN 2011 - 2

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu – Giám đốc Sở VH-TT-DL Tỉnh Thái Nguyên đang phát biểu

Các hoạt động chính tại Liên hoan gồm có: Lễ Khai mạc, tổ chức lúc 20g ngày 12.11.2011 tại Khu Du lịch Hồ Núi Cốc; Hội thảo Quốc tế Chè Thái Nguyên; Lễ hội Văn  hóa Trà; Cuộc thi Người đẹp Xứ Trà; Triển lãm Việt Nam – Thái Nguyên: Điểm đến của bạn; Giao lưu với nhiều danh trà thế giới; Đêm Đại tiệc Trà… Ngoài ra, còn có các hoạt động khác như Hội chợ Triển lãm Thương mại, du lịch quốc tế Thái Nguyên 2011; Chợ quê ẩm thực; Lễ hội đường phố và diễu hành xe hoa; Cuộc thi “Cây Chè đẹp” ; Giải Võ thuật tỉnh; Giải cờ tướng; Giải đua thuyền; Giới thiệu ẩm thực Trà tại Hồ Núi Cốc; tổ chức các tour du lịch trong tỉnh Thái Nguyên; hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong nước, Hàn Quốc, Nhật Bản…

LIÊN HOAN TRÀ QUỐC TẾ LẦN I – THÁI NGUYÊN 2011 - 3

Toàn cảnh cuộc họp báo

Nhiều nhà báo đã đặt câu hỏi với Ban Tổ chức về: Công tác hậu cần, kinh phí tổ chức Liên hoan, nội dung chi tiết về giải thưởng cuộc thi Người đẹp xứ Trà, khả năng phục vụ du khách trong nước và quốc tế, những công trình xây dựng mới phục vụ cho Lễ hội như Khu Du lịch Hồ Núi Cốc…

Nhà báo – Nhạc sĩ Vũ Hoàng phát biểu hoan nghênh sự cố gắng, phấn đấu của Ngành Du lịch tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là sự chỉ đạo, quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thái Nguyên đã hình thành một sản phẩm du lịch có tầm cỡ quốc tế, có ý nghĩa tích cực cho hoạt động của Ngành Du lịchViệt Nam trong Liên hoan Trà quốc tế lần thứ I – Thái Nguyên 2011. Với sự chuẩn bị chu đáo, hy vọng Liên hoan sẽ gặt hái thành công trong công tác quảng bá, xúc tiến thương hiệu Trà Thái Nguyên nói riêng và thương hiệu Trà Việt Nam đến du khách trong nước và nước ngoài.

LIÊN HOAN TRÀ QUỐC TẾ LẦN I – THÁI NGUYÊN 2011 - 4

Ông Phạm Xuân Đương – Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên (bìa phải) và Nhạc sĩ Vũ Hoàng – Tổng Biên tập Tạp Chí Du lịch TP.HCM đang trao đổi thông tin trong cuộc họp báo

Đồng chí Phạm Xuân Đương – Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên có mặt trong cuộc họp, đã giới thiệu về tiềm năng phát triển của thương hiệu Trà Thái Nguyên, nét đa dạng về văn hóa, nghệ thuật truyền thống Cách mạng của các hoạt động phong phú trong Lễ hội Trà Quốc tế lần I – Thái Nguyên 2011. Đồng thời, Ông ngỏ lời cảm ơn các nhà báo, các cơ quan thông tấn tại TPHCM, Trung ương và các tỉnh phía Nam đã hỗ trợ cho Ban Tổ chức về công tác thông tin truyền thông, quảng bá cho sự kiện Lễ hội Trà Quốc tế lần I, Thái Nguyên 2011.

 Minh Hiếu

Ảnh: Hoàng Sơn

Liên hệ chi tiết:

Văn phòng Thường trực Liên hoan Trà Quốc tế lần I - Thái Nguyên 2011

Địa chỉ: 19 đường Nha Trang, TP Thái Nguyên

ĐT: 02.803.857.004; Fax: 02803.855.506

CUỘC THI NGƯỜI ĐẸP XỨ TRÀ TẠI LIÊN HOAN TRÀ QUỐC TẾ LẦN THỨ NHẤT – THÁI NGUYÊN 2011


  • Chỉ đạo nội dung

Ban Tổ chức Liên hoan Trà Quốc tế lần thứ nhất – Thái Nguyên 2011

  • Đơn vị tổ chức thực hiện

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên

  • Tên gọi cuộc thi

NGƯỜI ĐẸP XỨ TRÀ

tại Liên hoan Trà quốc tế lần thứ nhất – Thái Nguyên 2011

  • Chủ đề

RỰC RỠ SẮC HƯƠNG XỨ TRÀ”

  • Quy mô

Cuộc thi Người đẹp xứ Trà là một trong 6 hoạt động trọng tâm của Liên hoan Trà Quốc tế lần thứ nhất được tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên, với sự tham gia của các thí sinh được mời từ 33 tỉnh, thành phố có thế mạnh về cây chè, có sản xuất, hoạt động thương mại về trà, các doanh nghiệp, đơn vị, tập đoàn kinh tế, sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp trong Hiệp hội chè Việt Nam có đăng ký tham gia các hoạt động tại Liên hoan.

 LIÊN HOAN TRÀ QUỐC TẾ LẦN I – THÁI NGUYÊN 2011 - 5

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa được xây dựng và khánh thành nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2005)

  • Mục đích, ý nghĩa cuộc thi: Giới thiệu, quảng bá về Đất và Người các vùng chè, tôn vinh vẻ đẹp về tâm hồn, trí tuệ, tài năng, cách ứng cử trong cuộc sống, sự khéo léo và tinh tế trong văn hóa Trà, đề cao cái đẹp truyền thống của người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Là dịp giao lưu, giới thiệu bản sắc văn hóa Trà, làm cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc ý nghĩa văn hóa Trà Việt Nam, những nét văn hóa đa dạng vốn có của các vùng trà Việt Nam.Góp phần vào thành công chung của Liên hoan Trà Quốc tế lần thứ nhất – Thái Nguyên 2011.

  • LIÊN HOAN TRÀ QUỐC TẾ LẦN I – THÁI NGUYÊN 2011 - 6

  • Đối tượng và điều kiện dự thi

  • Các nữ công dân có quốc tịch Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và công tác ở các vùng có thế mạnh về cây chè hoặc các doanh nghiệp, đơn vị, tập đoàn kinh tế sản xuất, kinh doanh, chế biến trà, các doanh nghiệp trong Hiệp hội chè Việt Nam trên toàn quốc có đăng ký tham gia các hoạt động trong Liên hoan Trà Quốc tế lần thứ nhất – Thái Nguyên 2011.

  • Có trình độ văn hóa, tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên (tính đến thời điểm nhận hồ sơ)

  • Có vẻ đẹp tự nhiên, chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính.

  • Có đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

  • Nội dung thi

Gồm 5 nội dung thi cơ bản như sau: Thi trình diễn trang phục áo dài Việt Nam; Thi trình diễn trang phục áo tắm liền mảnh; Thi trình diễn trang phục tự chọn; Thi hiểu biết về các vùng chè, về văn hóa Trà, về chè; Thi năng khiếu.

 

  • Kế hoạch thời gian

  • Từ 01/08 đến 15/09/2011: Tiếp nhận hồ sơ đăng kí dự thi của các đơn vị và thí sinh

  • Tháng 9/2011: Chọn lọc, sơ khảo qua hồ sơ đăng kí dự thi

  • Từ ngày 01/10 đến 15/10/2011: Vòng thi Sơ khảo Cuộc thi tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh

  • Từ ngày 15/10 đến 30/10/2011: Vòng thi Chung khảo Cuộc thi

  • Từ ngày 05/11 đến 15/11/2011: Vòng Chung kết và đêm Chung kết Cuộc thi.

 LIÊN HOAN TRÀ QUỐC TẾ LẦN I – THÁI NGUYÊN 2011 - 7

Hồ Núi Cốc – Vùng hồ huyền thoại

Địa điểm
  • Vòng Sơ khảo: Tại các địa phương trong tỉnh và trung tâm Thành phố Thái Nguyên

  • Vòng Chung khảo và Chung kết: Tại Thành phố Thái Nguyên.

  • Đêm Chung kết: Tại sân khấu bế mạc Liên hoan Trà Quốc tế lần thứ nhất.

 

Danh hiệu chính: “Người đẹp xứ Trà” tại Liên hoan Trà Quốc tế lần thứ nhất – Thái Nguyên 2011.
  • Các giải thành phần

Người đẹp có hình thể đẹp nhất; Người đẹp pha trà tinh tế nhất; Người đẹp hái trà nhanh nhất; Người đẹp ăn ảnh nhất; Người đẹp mặt áo dài Việt Nam đẹp nhất; Người đẹp mặt trang phục tự chon đẹp nhất; Người đẹp trả lời câu hỏi ứng xử hay nhất; Người đẹp hiểu biết về chè và văn hoá trà nhất; Người đẹp thi năng khiếu hay nhất; Người đẹp được khán giả bình chọn nhiều nhất.

Ngoài ra, căn cứ theo đề nghị của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức sẽ quyết định trao một số giải thành phần phù hợp khác.

  • Nơi tiếp nhận hồ sơ

  • Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Thái Nguyên. Địa chỉ: số 9, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

  • Điện thoại liên hệ: 0280.3755.293 / 0912.151.407 / 0912.454.687 / 0908.118.663.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT