3.760 tác phẩm của 526 tác giả đã tham dự cuộc thi "Đất nước nhìn từ biển"

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Các tác phẩm dự thi cho thấy vẻ đẹp của phong cảnh, phản ánh chân thực cuộc sống sinh hoạt, lao động sản xuất của người dân nơi biển đảo.

Cuộc thi Ảnh nghệ thuật với chủ đề “Đất nước nhìn từ biển” do NXB Chính trị quốc gia Sự thật, Viện Truyền thông và Phát triển nhân lực, Tạp chí Nhiếp ảnh và đời sống phối hợp tổ chức.

Cuộc thi có đề tài đa dạng, là những tác phẩm phản ánh vẻ đẹp văn hóa biển, thiên thiên, vùng đất và con người; là hình ảnh các điểm đến ấn tượng, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, di sản văn hoá biển; là những khoảnh khắc cuộc sống, nét sinh hoạt thường ngày, phong tục tập quán, văn hóa ẩm thực, đặc sản từ biển; những công trình du lịch - văn hóa, các loại hình du lịch, các lễ hội, các hình thức văn hóa dân gian, các làng nghề truyền thống ven biển; đặc biệt là hình ảnh của các lực lượng đang làm nhiệm vụ gìn giữ và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

3.760 tác phẩm của 526 tác giả đã tham dự cuộc thi "Đất nước nhìn từ biển" - 1

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật "Đất nước nhìn từ biển" diễn ra ngày 26/11 tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (Hà Nội). Tác phẩm đoạt giải nhất, Bình minh trên đảo Lý Sơn, của tác giả Nguyễn Hữu Thư (Quảng Ngãi).

3.760 tác phẩm của 526 tác giả đã tham dự cuộc thi "Đất nước nhìn từ biển" - 2

Cuộc thi được phát động từ ngày 8/6. Ban tổ chức nhận được 3.760 tác phẩm dự thi của 526 tác giả được gửi đến từ 54 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tác phẩm đoạt giải nhì, Biển bạc cho cuộc sống vàng, của tác giả Trần Nam Sơn (Cà Mau).

3.760 tác phẩm của 526 tác giả đã tham dự cuộc thi "Đất nước nhìn từ biển" - 3

Có 16 tác phẩm được trao giải, gồm một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và 10 giải khuyến khích. Tác phẩm đoạt giải khuyến khích, Đánh bắt cá cơm bằng lưới vây, của tác giả Đỗ Tuấn Ngọc (Khánh Hòa).

3.760 tác phẩm của 526 tác giả đã tham dự cuộc thi "Đất nước nhìn từ biển" - 4

Ông Nguyễn Xuân Khánh - Phó ban tổ chức cuộc thi - cho biết tác phẩm dự thi phản ánh chân thật những khoảnh khắc quý giá về cuộc sống sinh hoạt, lao động sản xuất của người dân nơi biển đảo. Ảnh dự thi cũng ghi lại vẻ đẹp của biển đảo, lễ hội truyền thống miền biển; vẻ đẹp của các chiến sĩ, lực lượng bảo vệ, gìn giữ chủ quyền biển đảo... Tác phẩm đoạt giải nhì, Bảo tồn rạn san hô, của tác giả Trương Phú Quốc (Kiên Giang)

3.760 tác phẩm của 526 tác giả đã tham dự cuộc thi "Đất nước nhìn từ biển" - 5

PGS.TS Phạm Minh Tuấn - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Trưởng ban tổ chức cuộc thi - nói thông qua nội dung ảnh tham dự, cuộc thi đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tác phẩm đoạt giải ba, Hòn Tre - Nha Trang, của tác giả Huỳnh Văn Truyền (Đà Nẵng).

3.760 tác phẩm của 526 tác giả đã tham dự cuộc thi "Đất nước nhìn từ biển" - 6

Các tác phẩm cũng góp phần nâng cao ý thức gìn giữ bảo tồn biển đảo, bảo tồn sinh vật biển, phát triển nguồn lợi thủy hải sản, khai thác các tiềm năng sẵn có, bảo vệ các công trình văn hóa, di tích lịch sử, văn hóa ven biển, lan tỏa tình yêu đối với biển đảo quê hương, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Tác phẩm đoạt giải ba, Thành phố Biển Dầu, của tác giả Nguyễn Văn Tài (Bà Rịa - Vũng Tàu).

3.760 tác phẩm của 526 tác giả đã tham dự cuộc thi "Đất nước nhìn từ biển" - 7

Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Phạm Minh Tuấn cho biết ban tổ chức chọn các tác phẩm chất lượng tham gia cuộc thi để xuất bản thành bộ sách ảnh về biển đảo Việt Nam và phát hành bộ lịch tờ năm 2022 về cảnh đẹp của biển đảo Việt Nam. Tác phẩm đoạt giải khuyến khích, Lễ hội cửa biển, của tác giả Vũ Văn Thành (Quảng Ninh).

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

P.V

CLIP HOT