“TRỜI VĂN – ĐẤT VÕ” ĐẾN VỚI DU LỊCH BÌNH ĐỊNH

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

“TRỜI VĂN – ĐẤT VÕ” ĐẾN VỚI DU LỊCH BÌNH ĐỊNH - 1     
Ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Định đang phát biểu Khai mạc

 

 

Được sự hỗ trợ của Ban Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM, Hiệp hội Du lịch TP.HCM, “Chương trình xúc tiến du lịch Bình Định năm 2011” do Sở VHTTDL tỉnh Bình Định tổ chức, đã diễn ra trong sáng ngày 26.8.2011 tại Khách sạn Viễn Đông (Thuộc Bến Thành Tourist)

 

 

 

 

Đến tham dự cuộc họp báo có Ông Lã Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM; Bà Nguyễn Thị Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch TP.HCM; Ông Huỳnh Văn Quí – Tổng Thư ký Hiệp hội Du lịch TP.HCM; Nhạc sĩ – Nhà báo Vũ Hoàng – Tổng Biên tập Tạp Chí Du lịch TP.HCM, Chủ nhiệm CLB Phóng viên Du lịch TP.HCM, cùng các doanh nghiệp du lịch TP.HCM, anh chị em báo, đài TP.HCM và TW. Về phía đại biểu tỉnh Bình Định, có Ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Định; Ông Huỳnh Cao Nhất – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bình Định; cùng các doanh nghiệp Du lịch Bình Định gồm: Trung tâm Dịch vụ Lữ hành Hải Âu (Seagull Travel), Công ty Du lịch Miền Trung, Hoàng Yến Hotel (3 sao), Thanh Liên – quà đặc sản Bình Định…

Trong cuộc họp, Ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó Giám đốc Sở VHTTDL Tỉnh Bình Định, cho biết: Được sự cho phép của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định, chương trình “Giới thiệu điểm đến du lịch Bình Định” nhằm cung cấp thông tin đến các cơ quan báo, đài TP.HCM và các doanh nghiệp lữ hành TP.HCM về tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm du lịch của Bình Định vùng đất “Trời Văn – Đất Võ” với ấn tượng: “Ai về Bình định mà coi. Con gái Bình Định bỏ roi đi quyền”, để các doanh nghiệp lữ hành TP.HCM có kế hoạch xây dựng các tour, tuyến quảng bá đưa du khách TP.HCM đến Bình Định, qua đó, hỗ trợ Ngành Du lịch Bình Định phát triển.

“TRỜI VĂN – ĐẤT VÕ” ĐẾN VỚI DU LỊCH BÌNH ĐỊNH - 2

Ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Định tặng bức tranh lưu niệm tới Ông Lã Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM

Trong tình cảm thân thiết của hai địa phương TP.HCM và tỉnh Bình Định, Ông Lã Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM đã đánh giá cao nỗ lực của Ngành Du lịch Bình Định trong thời gian qua, đã từng giới thiệu sản phẩm du lịch của Bình Định đến với các lễ hội tại TP.HCM. Đặc biệt, Ông đề nghị các phóng viên báo, đài TP.HCM và TW cùng góp ý kiến xây dựng những sản phẩm du lịch mới của Bình Định, và nhiệt tình quảng bá xúc tiến cho Ngành Du lịch Bình Định.

Giới thiệu về chương trình tour, tuyến, nét đặc trưng của du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch biển đảo, tắm biển và ngắm san hô… Ông Huỳnh Cao Nhất – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bình Định đã trình bày qua màn hình video clip chọn lọc, tạo sự hấp dẫn, sinh động đến các đai biểu tham dự.

“TRỜI VĂN – ĐẤT VÕ” ĐẾN VỚI DU LỊCH BÌNH ĐỊNH - 3         “TRỜI VĂN – ĐẤT VÕ” ĐẾN VỚI DU LỊCH BÌNH ĐỊNH - 4
Bà Lê Mộng Kim Trinh – Giám đốc Công ty Ti Ti An Travel giới thiệu đặc sản bánh Ít lá gai
Ông Phạm Kiên Trung – Giám đốc Công ty Du lịch Miền Trung

Các nhà báo đã tham gia nhiều ý kiến về xây dựng những tour du lịch mới, vấn đề giảm giá tour, sự thuận lợi và khó khăn khi du khách di chuyển bằng xe lửa, hệ thống taxi, chất lượng lưu trú, vấn đề an toàn thực phẩm, vấn đề an toàn, an ninh cho du khách, sống chung với mùa mưa bão…

 

“TRỜI VĂN – ĐẤT VÕ” ĐẾN VỚI DU LỊCH BÌNH ĐỊNH - 5

Ông Huỳnh Cao Nhất – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bình Định (Bìa phải) 

Nhạc sĩ – Nhà báo Vũ Hoàng nêu ý kiến: Ngành Du lịch Bình Định cần đề xuất với các cấp lãnh đạo tỉnh Bình Định vấn đề xây dựng Cảng Du lịch Bình Định, nhằm đón khách tàu biển quốc tế, phát triển du thuyền. Ngay sự kiện cá mập xuất hiện tại biển Quy Nhơn trong thời gian qua, nên chăng có tour du lịch tham quan cá mập? Vấn đề ẩm thực, không thể yên tâm khi du khách ăn uống ở lề đường. Tình trạng hạn chế ăn xin, kèo néo du khách, có thể học tập từ kinh nghiệm của thành phố Đà Nẵng đã từng thành công, hiện TPHCM đã có đề án xử lý tệ nạn từ năm 2013.

“TRỜI VĂN – ĐẤT VÕ” ĐẾN VỚI DU LỊCH BÌNH ĐỊNH - 6

Toàn cảnh cuộc họp báo

“TRỜI VĂN – ĐẤT VÕ” ĐẾN VỚI DU LỊCH BÌNH ĐỊNH - 7

Từ phải sang: Ông Nguyễn Thanh Sơn – Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Định; Bà Nguyễn Thị Khánh - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch TP.HCM; Ông Lý Việt Cường - Giám đốc Công ty Du lịch Lữ hành Nam Phương; Ông Tôn Thất Hòa - Trưởng ban Phát triển Sản phẩm Hiệp hội Du lịch TP.HCM

I. Số liệu thống kê du lịch Bình Định năm 2010 so với năm 2009:

Tổng lượt khách:            970.991 lượt khách, tăng 25% so với năm 2009.

Trong đó khách quốc tế:   79.015 lượt khách, tăng 37% so với năm 2009.

Khách nội địa:                891.976 lượt khách, tăng 24$ so với năm 2009.

Tổng doanh thu du lịch:   275.985 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2009.

II. Số liệu thống kê du lịch Bình Định 6 tháng đầu năm 2011 so với cùng kỳ năm ngoái:

Trong 6 tháng đầu năm 2011:

Tổng lượt khách:             609.384 lượt khách, tăng 17% so với 6 tháng đầu năm 2010.

Trong đó khách quốc tế:    48.232 lượt khách, tăng 12% so với 6 tháng cùng kỳ năm 2010.

Khách nội địa:                 561.152 lượt khách, tăng 17,5% so với 6 tháng cùng kỳ năm 2010.

Tổng doanh thu du lịch:    187.526 tỷ đồng, tăng 27% so với 6 tháng cùng kỳ năm 2010.

 

Tại cuộc họp báo, Ông Huỳnh Cao Nhất – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Định đã giới thiệu 5 dự án đang được đầu tư tại Bình Định, gồm có:

1. Dự án Đảo nhân tạo Mũi Tấn – Quy Nhơn:

Với quy mô 20ha, tổng số vốn đầu tư khoảng 130 triệu USD; đã được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư. Trên đảo sẽ xây dựng trung tâm thương mại, nghỉ dưỡng với đầy đủ các loại dịch vụ đạt chất lượng quốc tế; một Bến thuyền hiện đại đưa du khách tham quan các điểm du lịch biển lân cận như Hải Giang, Life Resort,các đảo gần bờ…

2. Dự án Hòn Ngọc Việt:

Đã cấp Giấy Chứng nhận đầu tư cho phép thành lập Công ty CP Phát triển Du lịch ALT (100% vốn đầu tư nước ngoài – Nga). Dự án Hòn Ngọc Việt Nam XD tại Khu Du lịch Công cộng phía Nam, Khu Du lịch biển Nhơn Lý – Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội.

Dự án có tổng vốn đăng ký đầu tư 125 triệu USD được thực hiện trong thời hạn 5 năm (2010 – 2015). Dự kiến vào năm 2015, Khu du lịch – nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao này hoàn thành toàn bộ và đưa vào hoạt động. Các công trình dịch vụ gồm khu khách sạn, biệt thư nghỉ dưỡng, thể thao, công viên và các dịch vụ khác…

3. Dự án khu nghỉ dưỡng cáo cấp Vĩnh Hội:

Với tổng diện tích 325ha, vốn đầu tư giai đoạn 1 là 250 triệu USD, do Công ty Du lịch và Khách sạn Việt Mỹ (100% vốn nước ngoài) làm chủ đầu tư. Đây là khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, gồm trung tâm hội nghị quốc tế, khách sạn, reosrt 5 sao, sân golf 18 lỗ, villa cao cấp, du lịch thể thao …

4. Dự án Khu du lịch Hải Giang:

Tổng diện tích của dự án là 656,25ha, trong đó phần diện tích có thể xây dững là 375,5ha. Khu Du lịch Hải Giang do Công ty Cổ phần Hải Giang làm chủ đầu tư với tổng vốn dự kiến 3.000 tỷ đồng, thời gian xây dựng 6 năm, đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Tính chất quy hoạch là khu du lịch khách sạn 5 sao, resort, sân golf 18 lỗ, du lịch tắm biển, leo núi, tham quan, tổ chức hội nghị hội thảo với các dịch vụ cao cấp.

5. Dự án quần thể du lịch lịch sử - sinh thái – tâm linh tại khu vực chùa Linh Phong (xã Cát Tiến – Phù Cát):

Tổng diện tích của dự án là 56,65ha và tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng, đây là dự án tạo động lực phát triển tuyến Du lịch Phương Mai – Núi Bà (tuyến du lịch trọng điểm quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt), dự án được chia làm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (Từ ngày khởi công đến tháng 12.2011) có tổng mức đầu tư 200 tỉ đồng, gồm các hạng mục: quảng trường Pháp luân, trục đường hành lễ, tượng Phật và các công trình phụ trợ. Giai đoạn 2 (tháng 1.2011 – tháng 12.2012) với tổng mức đầu tư 200 tỉ đồng; gồm Công viên Thạch Lâm, Công viên trên núi, khu cảnh quan, cáp treo… Giai đoạn 3 (tháng 6.2012 – tháng 12.2014) sẽ đầu tư khu khách sạn nghỉ dưỡng.

Trong phần giao lưu, giải đáp, Ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bình Định, cho biết: Về việc xây dựng Cảng biển du lịch, chúng tôi đã có kiến nghị với lãnh đạo tỉnh Bình Định việc đầu tư cầu cảng Nhơn Hòa, Quy Nhơn, đồng thời kêu gọi đầu tư. Về hiện tượng cá mập đã xuất hiện tại Quy Nhơn trong 3 năm qua. Năm 2010, UBND Tỉnh Bình Định, đã chỉ đạo các Sở, Ngành phối hợp với các Nhà khoa học, Viện Hải dương học Việt Nam để nghiên cứu về cá mập trên biển Quy Nhơn, đồng thời có phương án khai thác để phục vụ du lịch lặn biển. Về an ninh, trật tự, việc kèo néo du khách là có, việc trộm cắp, gây gổ, đánh nhau trên đường phố luôn được Công an địa phương xử lý nghiêm, bảo vệ an toàn – an tâm cho du khách. Về ẩm thực, về lâu dài, chúng tôi sẽ xây dựng ẩm thực đường phố có sự quản lý của Ngành Du lịch Bình Định, phối hợp với Y tế, Công thương…. Nhằm đảm bảo vệ sinh, môi trường cho du khách. Chúng tôi luôn mong có được sự góp ý của các nhà báo và du khách, để hoạt động khinh doanh lữ hành, khách sạn, ẩm thực, giải trí… của Ngành Du lịch tỉnh Bình Định ngày càng phát triển, các sản phẩm du lịch đa dạng và độc đáo, phục vụ tốt cho du khách Việt Nam và quốc tế

Về Khách sạn:

  •   4 Khách sạn 4 sao:

1. Life Resort Quy Nhơn thuộc Công ty Du lịch Bãi Dài Quy Nhơn – Km 18, Quốc lộ 1, TP.Quy Nhơn

2. Khách sạn Saigon Quy Nhơn thuộc Công ty Cổ phần Du lịch Saigon – Quy Nhơn, số 24 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn

3. Resort Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn thuộc Công ty Cổ phần Du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn, số 1 Hàn Mạc Tử - Quy Nhơn

4. Khách sạn Hải Âu thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng 47, số 489 An Dương Vương, Quy Nhơn.

  •   1 Khách sạn 3 sao:

Khách sạn Hoàng Yến I thuộc Công ty Cổ phần Khách sạn Hoàng Yến, số 5 An Dương Vương, Quy Nhơn

  •  9 Khách sạn 2 sao.
  •   40 Khách sạn 1 sao.

  •   9 Đơn vị kinh doanh Lữ hành tỉnh Bình Định:

1. Chi nhánh Vietravel Quy Nhơn (195 Phan Bội Châu, Quy Nhơn)

2. Trung tâm Lữ hành Du lịch Hải Âu (485 An Dương Vương, Quy Nhơn)

3. Trung tâm Lữ hành Du lịch Công Đoàn (9 Lê Lợi, Quy Nhơn)

4. Công ty TNHH Du lịch miền Trung (214 Nguyễn Thị Minh Khai, Quy Nhơn)

5. Công ty TNHH Du lịch Quy Nhơn (18 Nguyễn Trung Ngạn, Quy Nhơn)

6. Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hòa Bình (9 Phan Huy Chú, Quy Nhơn)

7. Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Đất Võ (260 Nguyễn Thị Định, Quy Nhơn)

8. Trung tâm Lữ hành Du lịch Hoàng Yến (5 An Dương Vương, Quy Nhơn)

9. Trung tâm Lữ hành Du lịch Cali (61-64 Hoàng Quốc Việt, Quy Nhơn)

 

VTC

Ảnh: Lê Tân

 


Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT