VN-Index vượt mốc 1.300 điểm với thanh khoản vượt 1 tỷ USD, ngân hàng và công nghệ dẫn sóng
Phiên giao dịch ngày 14/5/2025 khép lại với sắc xanh lan tỏa trên diện rộng khi VN-Index tăng mạnh 16,3 điểm (+1,26%), vượt ngưỡng tâm lý 1.300 điểm để đóng cửa tại 1.309,73 điểm. Động lực đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, công nghệ và tiêu dùng không thiết yếu. Thanh khoản tăng vọt so với phiên trước, phản ánh lực cầu tích cực của dòng tiền trong và ngoài nước.
Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt gần 29.600 tỷ đồng, riêng HOSE đóng góp hơn 26.500 tỷ đồng. Sự sôi động trở lại của dòng tiền phản ánh kỳ vọng cải thiện nền kinh tế và tâm lý tích cực từ các nhà đầu tư. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên mua với 426 mã tăng giá so với 322 mã giảm.
Trong rổ VN30, sắc xanh chiếm ưu thế với 22 mã tăng, nổi bật là VPB (+6,78%), FPT (+5,69%), BID (+4,61%) và VJC (+2,76%). Ngược lại, áp lực chốt lời vẫn hiện diện ở một số mã như VHM (-2,58%), VRE (-2,76%), GVR (-2,27%), khiến chỉ số bị kiềm hãm phần nào. Tuy nhiên, mức độ tác động tiêu cực này đã được bù đắp bởi lực đẩy mạnh từ các mã ngân hàng và công nghệ.
Diễn biến tích cực của nhóm ngân hàng không chỉ thể hiện ở mức tăng giá mà còn ở vai trò dẫn dắt chỉ số. Cụ thể, VCB, BID, VPB và TCB đóng góp tổng cộng hơn 10 điểm cho VN-Index, qua đó khẳng định vị thế cổ phiếu “vua” trong giai đoạn hồi phục này. Nhóm công nghệ, đặc biệt là FPT, tiếp tục khẳng định vai trò dẫn sóng khi thu hút lượng mua ròng khủng từ khối ngoại với giá trị lên đến hơn 540 tỷ đồng – cao nhất thị trường. Đà tăng của FPT không chỉ nhờ yếu tố dòng tiền mà còn đến từ yếu tố kỹ thuật khi cổ phiếu này vượt trở lại các đường MA ngắn hạn, mở ra tín hiệu tăng trong ngắn hạn.
Phiên hôm nay tiếp tục ghi nhận xu hướng mua ròng quyết liệt từ khối ngoại với giá trị hơn 2.275 tỷ đồng trên HOSE và hơn 5.350 tỷ đồng trên cả ba sàn. Tâm điểm là FPT, VPB, MWG và HPG, trong khi VHM, MSN, VRE và VNM bị bán ròng mạnh.
Theo ông Trần Hoàng Sơn – Giám đốc Chiến lược thị trường tại VPBankS, xu hướng quay lại của dòng vốn ngoại không chỉ là hiện tượng nhất thời mà phản ánh sự điều chỉnh trong chiến lược đầu tư toàn cầu. Ông nhận định: “Sau giai đoạn giằng co vì chính sách thuế quan và sức ép từ lãi suất, nhà đầu tư nước ngoài đang tái cơ cấu danh mục, đổ mạnh vốn vào các thị trường mới nổi như Việt Nam, nơi có định giá hấp dẫn và tiềm năng phục hồi vững chắc”.
Trong khi hầu hết các nhóm ngành đều khởi sắc thì bất động sản lại là điểm trừ của thị trường hôm nay. Áp lực bán tập trung vào các mã như VHM, VRE, VPI, khiến toàn ngành giảm trung bình 0,41%. Tuy nhiên, ông Sơn vẫn đánh giá nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp còn nhiều dư địa phục hồi và có thể trở thành tâm điểm trong thời gian tới, nhất là khi kỳ vọng nâng hạng thị trường và đàm phán thương mại quốc tế diễn biến tích cực.
Ở chiều ngược lại, nhóm tiêu dùng không thiết yếu như MWG (+0,79%), PNJ (+4,62%), VPL (tăng trần) ghi nhận mức tăng ấn tượng nhờ lực cầu ổn định và kết quả kinh doanh quý I khả quan. Đây cũng là nhóm được hưởng lợi từ xu hướng tiêu dùng nội địa phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh mạnh hồi tháng 4.
Với việc VN-Index vượt mốc 1.300 điểm, giới phân tích kỳ vọng thị trường có thể hướng đến vùng 1.320–1.340 điểm trong ngắn hạn, nhất là khi động lực từ dòng tiền ngoại đang được duy trì ổn định. Ngoài ra, diễn biến lạc quan từ chỉ số CPI Mỹ thấp hơn kỳ vọng cũng góp phần làm dịu lo ngại lạm phát, tạo nền tảng thuận lợi cho các thị trường mới nổi như Việt Nam.