Tuần lễ di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hà Giang 2013

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Từ 22-26/11, tại Hà Giang diễn ra Tuần lễ di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hà Giang 2013 với nhiều hoạt động đặc sắc trên địa bàn các huyện: Quang Bình, Yên Minh, Quản Bạ, Mèo Vạc và Đồng Văn.

 Tuần lễ di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hà Giang 2013 - 1

Khám phá Tuần lễ di sản văn hóa, tại huyện Quang Bình, du khách sẽ được thưởng thức: trưng bày sản phẩm truyền thống, thi người đẹp trong trang phục truyền thống, thi dệt thổ cẩm, thi gói bánh sừng trâu, thi kéo co, đi cà kheo, đẩy gậy, lễ hội nhảy lửa,lễ kéo chày, mô phỏng đám cưới dân tộc Pà Thẻn… tham quan làng văn hóa dân tộc Pà Thẻn.

Trải nghiệm tại huyện Quản Bạ, du khách được tham gia dệt lanh cùng dân tộc Mông, kỹ thuật xếp rơm, xay ngô; thăm làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ, xem trình diễn nghi lễ cấp sắc dân tộc Dao; tham quan hang Khố Mỷ, xã Tùng Vải.

Tại huyện Yên Minh, du khách xem chế tác khèn Mông; thăm làng văn hóa Bục Bản, xưởng rượu ngô truyền thống; xem trình diễn lễ hội Gầu Tào người Mông ở thị trấn Yên Minh; khám phá hang Nà Luông, xã Mậu Long.

Tại huyện Mèo Vạc, thật thú vị khi trải nghiệm thực tế “cày trên nương đá, kỹ thuật thổ canh hốc đá, xếp tường rào đá, nương đá”; xem lễ múa trống dân tộc Giáy; tham quan danh thắng Mã Pí Lèng, vườn đá Lũng Pù, miếu ông, miếu bà (xã Khau Vai)…

Tại huyện Đồng Văn: có lễ cúng thần rừng của người Pu Péo, xã Phố Là; tour tham quan di tích kiến trúc nhà Vương, xem tái hiện đời sống sinh hoạt vua Mèo, tham quan phố cổ Đồng Văn, lễ cúng dân tộc Lô Lô, thưởng thức đêm hội kèn Mông tại trung tâm huyện Đồng Văn. Đồng thời, du khách được giao lưu thưởng thức văn hóa ẩm thực tại thị trấn Đồng Văn: mèn mén, thắng cố, rượu ngô…; thăm Cột Cờ Lũng Cú, làng văn hóa Lô Lô Chải.

Cũng trong dịp này, tại lễ khai mạc chương trình (được truyền hình trực tiếp trên VTV ngày 22/11) sẽ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về danh mục phi vật thể quốc gia đối với Hà Giang bao gồm: lễ cấp sắc người Dao, lễ hội nhảy lửa Pà Thẻn, lễ cúng tổ tiên của dân tộc Lô Lô, lễ cúng thần rừng của người Pu Péo và lễ hội Gầu Tào của người Mông.

Nguyên Trường

Báo Du lịch Việt Nam, số 49, từ ngày 14/11-20/11/2013

 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT