Thị trường chứng khoán 6/6: Áp lực bán lan rộng, nhóm dầu khí và thép giữ nhịp thị trường
Phiên giao dịch ngày 6/6 khép lại trong sắc đỏ trên diện rộng, khi VN-Index giảm 12,2 điểm xuống còn 1.329,89 điểm (-0,91%), ghi nhận phiên điều chỉnh thứ ba liên tiếp. Thanh khoản toàn thị trường tiếp tục duy trì ở mức cao, với giá trị giao dịch khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 27.133 tỷ đồng, vượt xa mức trung bình 20 phiên gần nhất.
Áp lực bán diễn ra trên hầu hết các nhóm ngành, đặc biệt là bất động sản, công nghiệp và tài chính. Chỉ số VN30 giảm 13,41 điểm còn 1.418,97 điểm (-0,94%) với 22/30 mã giảm giá. Sắc đỏ bao phủ khiến thị trường mất động lực phục hồi bất chấp lực đỡ đến từ nhóm cổ phiếu dầu khí và thép.
Trong rổ VN30, TCB là mã tác động tiêu cực nhất khi lấy đi 1,29 điểm của VN-Index, theo sau là VIC (-0,8998 điểm), GVR (-0,7738 điểm), VHM (-0,7613 điểm) và FPT (-0,6109 điểm). Ở chiều ngược lại, HPG đóng vai trò “cứu cánh” lớn nhất cho chỉ số khi đóng góp 0,4571 điểm tăng, tiếp đến là PLX (+0,4011 điểm) và STB (+0,179 điểm).
Nhóm dầu khí tiếp tục ghi nhận diễn biến khả quan trong bối cảnh thị trường rung lắc mạnh. PLX tăng 3,6% lên 37.400 đồng/CP, trở thành một trong những mã tăng mạnh nhất nhóm VN30. Đồng thời, nhiều mã cùng ngành như PVD (+0,52%), PVC (+0,62%), PVB (+1,05%) PVP(+1,64%) và PSB (+4,76%) đồng loạt tăng giá, dẫn dắt đà phục hồi nhẹ của chỉ số ngành năng lượng (+0,14%) – trở thành nhóm ngành duy nhất giữ được sắc xanh trong phiên hôm nay.
Ngành thép cũng ghi dấu ấn rõ nét khi HPG tăng 1,17% với thanh khoản vượt trội – 42,2 triệu đơn vị, cao nhất thị trường. Mã này đồng thời cũng dẫn đầu top mua ròng khối ngoại với giá trị đạt 93,82 tỷ đồng. Các cổ phiếu cùng ngành như DRI và LRS đều tăng hơn 1%, góp phần giữ nhịp cho nhóm nguyên vật liệu giữa bối cảnh toàn thị trường điều chỉnh.
Ở chiều ngược lại, nhóm bất động sản và tài chính tiếp tục bị bán mạnh. Chỉ số ngành bất động sản giảm 1,03%, dẫn đầu đà giảm toàn thị trường. Các cổ phiếu trụ như VHM (-1,04%), VIC (-1,02%), VRE (-1,85%) và KBC (-3,04%) đồng loạt lao dốc, kéo theo áp lực giảm điểm trên chỉ số chính. Trong khi đó, ngành tài chính mất 0,93%, với sắc đỏ lan rộng từ nhóm ngân hàng đến chứng khoán: TCB (-2,57%), VPB (-1,66%), VND (-3,8%), SSI (-1,46%) và VCI (-2,58%).
Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng gần 720 tỷ đồng trên toàn thị trường. SHP dẫn đầu top bán ròng với 185,62 tỷ đồng, theo sau là VCI (106,49 tỷ đồng) và FPT (83,04 tỷ đồng). Ở chiều mua ròng, ngoại trừ HPG, các mã được mua mạnh có VIC (55,72 tỷ đồng), GEX (48,98 tỷ đồng) và DXG (48,66 tỷ đồng), tuy nhiên mức mua này không đủ để bù đắp lượng bán ra.
Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index giảm 2,58 điểm (-1,12%) xuống 228,61 điểm. Thanh khoản đạt 2.062 tỷ đồng, giảm nhẹ so với phiên liền trước. Nhóm HNX30 cũng đỏ lửa với mức giảm 1,42%, trong đó cổ phiếu CEO (-3,72%) và DXP (-4%) là hai mã chịu áp lực bán lớn nhất.
Toàn thị trường hôm nay ghi nhận 251 mã tăng, 775 mã đứng giá và 517 mã giảm, trong đó có tới 27 mã giảm sàn. Mặc dù lực cầu vẫn hiện diện ở nhóm năng lượng, thép và một số cổ phiếu vốn hóa nhỏ, nhưng điều đó chưa đủ sức để giúp thị trường tránh khỏi một phiên điều chỉnh sâu.
Dưới góc nhìn kỹ thuật, VN-Index đang gặp kháng cự mạnh quanh vùng 1.340–1.345 điểm. Việc liên tiếp thu hẹp đà giảm trong phiên gần đây và thanh khoản duy trì tốt là tín hiệu tích cực cho xu hướng trung hạn. Tuy vậy, áp lực chốt lời vẫn có thể tiếp diễn trong các phiên tới nếu không có sự dẫn dắt rõ ràng từ các nhóm cổ phiếu trụ.