Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm sau khi vượt mốc 25.000 VND/USD
Sáng nay ngày 05/6/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ ở mức 24.995 VND/USD, giảm 9 đồng so với phiên liền trước. Đây là lần điều chỉnh giảm đầu tiên sau nhiều phiên tăng liên tiếp, trong bối cảnh tỷ giá ngày 04/6 vừa qua đã lần đầu tiên trong năm vượt mốc 25.000 đồng, đạt 25.004 VND/USD.
Trên thực tế, mức tăng mạnh của tỷ giá những ngày gần đây phần lớn xuất phát từ kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ lãi suất cao trong thời gian dài hơn dự kiến, khiến đồng bạc xanh lên giá mạnh trên thị trường quốc tế.
Tại thị trường trong nước, tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối tiếp tục duy trì ở mức cao. Đồng USD đang được mua vào - bán ra ở mức 23.796 - 26.194 VND/USD. Bên cạnh đó, nhiều đồng tiền mạnh khác như Euro, bảng Anh hay Franc Thụy Sĩ cũng tăng giá đáng kể. Đặc biệt, tỷ giá bán đồng euro đã tiến sát ngưỡng 30.000 VND/EUR, cho thấy áp lực lên tỷ giá không chỉ đến từ riêng đồng USD mà còn từ biến động chung của các đồng tiền quốc tế.
Tuy nhiên, theo quan sát từ thị trường liên ngân hàng và hệ thống ngân hàng thương mại, nhu cầu ngoại tệ thực tế trong nước vẫn chưa ghi nhận sự tăng đột biến. Do đó, nhiều chuyên gia cho rằng biến động tỷ giá hiện tại chủ yếu mang tính kỹ thuật và tâm lý, hơn là phản ánh sự mất cân đối về cung cầu ngoại hối.
Theo ông Tim Leelahaphan, Chuyên gia kinh tế Cấp cao Thái Lan và Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered nhận định: “Triển vọng kinh tế Việt Nam trong ngắn hạn vẫn cần nên thận trọng và chờ đợi thêm thông tin từ chính sách thương mại của Mỹ, xét đến Việt Nam có thặng dư thương mại lớn với Mỹ. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng bày tỏ sẵn sàng nhập khẩu thêm các sản phẩm nông nghiệp từ Mỹ trong số các mặt hàng khác”.
Ngoài ra, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại ghi nhận sự biến động nhẹ theo hướng tăng so với phiên trước. Tại Vietcombank, tỷ giá đồng bạc xanh được niêm yết ở mức 25.854 đồng chiều mua vào và 26.244 đồng chiều bán ra, giảm nhẹ 10 đồng so với sáng 04/6. BIDV cũng điều chỉnh nhẹ không đáng kể, đưa tỷ giá mua vào lên 25.884 đồng và bán ra ở mức 26.244 đồng. Trong khi đó, ACB niêm yết tỷ giá ở mức 25.880 - 26.244 đồng (mua vào - bán ra), còn Sacombank giao dịch ở mức 25.910 đồng mua vào và 26.240 đồng bán ra.
Cùng với những biến động trên thị trường trong nước, diễn biến của chỉ số đồng đô la Mỹ (DXY) trên thị trường quốc tế tiếp tục là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư và hoạt động điều hành tỷ giá trong nước. Trong phiên giao dịch ngày 05/6, chỉ số DXY dao động quanh ngưỡng 98,87 điểm, đang có nhịp giảm nhẹ so với đầu tuần.
Nhìn chung, chỉ số DXY nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trong ngắn hạn, chờ thêm các tín hiệu rõ ràng từ kinh tế Mỹ và định hướng lãi suất của Fed trong các tháng tới. Tại Việt Nam, dù tỷ giá đang tiệm cận mức cao, nhưng việc Ngân hàng Nhà nước duy trì điều hành linh hoạt và dự trữ ngoại hối ở mức tốt sẽ giúp ổn định tâm lý thị trường, tránh những biến động thái quá do yếu tố bên ngoài.