Tạm hoãn hoạt động Kỷ niệm 20/11, sơ tán hàng trăm học sinh ra khỏi vùng lở núi

Mưa lớn kéo dài gây lở núi nguy hiểm khiến Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Sơn Long ở xã Sơn Tây (Quảng Ngãi) đành hoãn các hoạt động chào mừng Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 sơ tán hàng trăm học sinh, giáo viên đến nơi an toàn.

Ông Đinh Trường Giang, Bí thư Đảng uỷ xã Sơn Tây cho biết mưa lớn kéo dài khiến đồi núi sạt trượt lớn uy hiếp khối nhà hai tầng gồm 10 phòng (5 phòng bán trú học sinh và 5 phòng dành cho giáo viên), trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Sơn Long.

Trước tình hình này, Ban giám hiệu nhà trường tạm hoãn các hoạt động chào mừng Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 để tập trung sơ tán giáo viên, học sinh đến nơi an toàn.

tam hoan hoat dong ky niem 20/11, so tan hang tram hoc sinh ra khoi vung  lo nui - 1

tam hoan hoat dong ky niem 20/11, so tan hang tram hoc sinh ra khoi vung  lo nui - 2

Kiểm tra hiện trường, chính quyền xã ghi nhận taluy tiếp tục xuất hiện nhiều vết nứt, có dấu hiệu dịch chuyển và có thể tiếp tục sạt trượt bất cứ lúc nào. Đáng chú ý, chưa đầy một tháng trước (29/10), tại cùng vị trí này cũng đã xảy ra một vụ sạt lở lớn, đất đá tràn xuống khu nhà học và nhà ăn bán trú của trường.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Sơn Long, cho biết thêm khoảng 7h sáng 18/11, đồi núi sạt lở lớn tại taluy dương phía sau khu nhà ở bán trú và khu nhà công vụ giáo viên đã khiến khoảng 50m³ đất đá đổ ập xuống khu vực phía Đông dãy nhà hai tầng gồm 10 phòng (5 phòng bán trú học sinh và 5 phòng dành cho giáo viên).

Khối đất đá lớn tràn xuống gây nguy hiểm nghiêm trọng, buộc nhà trường phải ngừng sử dụng toàn bộ khu nhà này.

“Học sinh bán trú được sơ tán bố trí xen ghép vào các phòng cấp 4, giáo viên được di dời sang khu hành chính của trường và trụ sở UBND xã Sơn Long cũ. Nhà trường hiện phối hợp chính quyền huy động lực lượng dọn bùn đất, khơi thông mương thoát nước để giảm áp lực lên taluy”, thầy giáo Hùng nói.

Tại thôn Huy Em, ông Phạm Hồng Khuyến, Chủ tịch UBND xã xã Sơn Tây Thượng (Quảng Ngãi), cho hay núi lở cuốn theo hàng trăm mét khối đất, đá chay tràn xuống giật sập xưởng cau của vợ chồng bà Phạm Thị Thùy Trang và ông Lê Quốc Vương gây thiệt hại tài sản ước tính hơn 1 tỷ đồng.

tam hoan hoat dong ky niem 20/11, so tan hang tram hoc sinh ra khoi vung  lo nui - 3

tam hoan hoat dong ky niem 20/11, so tan hang tram hoc sinh ra khoi vung  lo nui - 4

Chưa hết bàng hoàng, bà Trang kể lại khoảng 11h trưa nay, con trai đi học về thì phát hiện núi nứt nên hô hoán: “Chạy đi, chạy đi, núi sắp đổ xuống rồi”, Nghe tiếng la thất thanh của con, vợ chồng bà Trang cùng hai công nhân Đinh Văn Hoàng và Đinh Văn Liêm đang sấy cau trong nhà xưởng bỏ chạy thục mạng ra ngoài.

Hàng trăm mét khối đất, đá chảy ào ào như thác đổ từ trên nùi xuống khu dân cư giật sập nhà xưởng, vùi lấp hàng tấn cau sấy thành phẩm cùng nhiều tài sản giá trị khác của gia đình bà Trang.

“Rất may chúng tôi kịp chạy thoát ra ngòi chứ không thì đất, đá vùi lấp chết cả rồi”, bà Trang hớt hải thuật lại.

Trong khi đó, sáng 19/11, tuyến đường DH83 đoạn từ đỉnh dốc Ông Đường hướng về Thủy điện 1C (thuộc xã Sơn Tây Hạ) bị nước cuốn trôi 1/3 mặt đường, tạo thành vực sâu dạng hàm ếch cực kỳ nguy hiểm.

Ngay sau sự cố, Công an xã Sơn Tây Hạ cùng các lực lượng chức năng đã chốt chặn, giăng dây, đặt biển cảnh báo và tạm thời cấm người cùng phương tiện qua lại tại hai điểm nguy hiểm này.

tam hoan hoat dong ky niem 20/11, so tan hang tram hoc sinh ra khoi vung  lo nui - 5

Ngày 19/11, do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục, trên tuyến Quốc lộ 24 qua các xã Măng Đen và xã Kon Plông (tỉnh Quảng Ngãi) xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở, sụt lún phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao cho người và phương tiện.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã chỉ đạo lực lượng chức năng huy động tối đa nhân lực và phương tiện cơ giới để khẩn trương san gạt, thu dọn đất đá, khắc phục các điểm sạt lở mới phát sinh, đồng thời cắm biển cảnh báo, hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn qua khu vực.

Tại Km112+200, đoạn qua xã Măng Đen, taluy dương bất ngờ đổ ập xuống, đất đá tràn kín mặt đường khiến giao thông bị tê liệt hoàn toàn. Công ty CP Xây dựng và Quản lý công trình giao thông Kon Tum đã điều phương tiện cơ giới tiếp cận hiện trường, mở đường tạm để phương tiện di chuyển.

Không chỉ sạt lở taluy dương, tại đoạn Km76+900 qua xã Kon Plông tiếp tục ghi nhận tình trạng taluy âm sạt lún mạnh, cuốn theo một nửa mặt đường phía trái. Vết nứt dài khoảng 60 m, rộng 15 – 30 cm và sâu đến 30 cm, có dấu hiệu lan rộng. Ngay sau đó, đơn vị quản lý phải rào chắn, phân luồng và đổ cấp phối để gia cố tạm thời, tránh sụt lún mở rộng.

Trong khi đó, tại Km109+800 và Km112+100 đoạn qua xã Măng Đen đất đá từ taluy dương liên tục tràn xuống mặt đường. Riêng Km127+940, mái taluy xuất hiện vết nứt rộng khoảng 13 cm, kéo dài hàng chục mét, có nguy cơ sạt lở bất ngờ nếu mưa tiếp tục kéo dài.

Ngoài Quốc lộ 24, tuyến ĐT.676 qua xã Măng Bút trong cũng ghi nhận hàng loạt điểm sạt lở mới. Tại các vị trí Km20+200 và Km45+500, đất đá từ taluy dương sạt xuống chắn ngang đường, gây ách tắc hoàn toàn. Riêng đoạn Km41+950, nước dâng ngập 30 – 50 cm khiến phương tiện không thể lưu thông.

Theo Sở Xây dựng Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài liên tục nhiều ngày khiến nền đường trên QL24 bị bão hòa nước, gây sụt lún ở taluy âm và sạt lở taluy dương tại nhiều điểm. Tuyến đường này có lưu lượng phương tiện lớn do kết nối trung tâm tỉnh với tuyến Hồ Chí Minh và khu vực Bắc Tây Nguyên, vì vậy việc khắc phục đang được ưu tiên thực hiện ngày đêm.

Ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân, tài xế hạn chế di chuyển qua các vị trí nguy hiểm, đặc biệt là ban đêm hoặc trong thời điểm mưa lớn; đồng thời chủ động quan sát biển báo, hướng dẫn của lực lượng chức năng khi đi qua Quốc lộ 24 và ĐT.676.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Thu

CLIP HOT