Quảng Ngãi kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP

Giữa không gian kết nối nghĩa tình giữa doanh nghiệp và các địa phương, hàng loạt sản phẩm OCOP đậm đà hương vị quê hương đã hội tụ và lan tỏa khát vọng của người dân Quảng Ngãi.

Chiều 8/5, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi Hà Thị Anh Thư chủ trì buổi gặp mặt kết nối doanh nghiệp với các địa phương trong tỉnh nhằm quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP Quảng Ngãi.

Đó không chỉ là buổi gặp mặt xúc tiến thương mại, mà còn là nhịp cầu để những sản phẩm OCOP của quê hương tìm thêm cơ hội khẳng định giá trị và thương hiệu.

quang ngai ket noi mo rong thi truong tieu thu san pham ocop - 1

quang ngai ket noi mo rong thi truong tieu thu san pham ocop - 2

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi Hà Thị Anh Thư phát biểu tại cuộc họp kết nối doanh nghiệp với các địa phương quảng bá sản phẩm OCOP.

Chương trình gặp mặt kết nối doanh nghiệp với các địa phương nhằm quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP Quảng Ngãi do Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi chủ trì kết nối.

Tham dự chương trình có lãnh đạo 16 xã, phường, đặc khu gồm: Lý Sơn, Trà Câu, Kon Tum, Sơn Hạ, Sơn Linh, Bình Chương, Bình Sơn, Thọ Phong, Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tịnh, Đông Sơn, Vạn Tường, Bình Minh, Sơn Tây Thượng và Nghĩa Hành, mang theo gần 60 sản phẩm OCOP đặc trưng của từng vùng quê.

Mỗi sản phẩm được trưng bày tại hội nghị không đơn thuần là hàng hóa. Đó là tinh hoa văn hóa, là câu chuyện của đất và người, là sự sáng tạo cùng nỗ lực bền bỉ của những hộ nông dân, hợp tác xã trên hành trình nâng tầm đặc sản quê hương.

quang ngai ket noi mo rong thi truong tieu thu san pham ocop - 3

Ông Dương Anh Hùng, Chủ tịch phường Kon Tum phát biểu tại cuộc họp.

Từ hương thơm nồng nàn của Tỏi Lý Sơn, vị đậm đà của cơm cháy cá bống sông Trà, bánh tráng gạo, nước mắm truyền thống, đến các sản phẩm mực tẩm, chả, đông trùng hạ thảo, quế… tất cả đều mang trong mình dấu ấn vùng miền riêng biệt. Những sản vật ấy đã và đang từng bước khẳng định chất lượng, tạo chỗ đứng trên thị trường bằng chính sự chân thành và bản sắc đặc trưng.

Cùng tham dự chương trình có Công ty TNHH Yến Sào Kon Tum và Công ty CP Sâm Ngọc Linh Kon Tum - những doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong phân phối sản phẩm trên khắp cả nước và thị trường châu Á. Sự hiện diện của các doanh nghiệp không chỉ mở ra cơ hội hợp tác mà còn mang đến niềm tin về một hành trình phát triển bền vững cho sản phẩm OCOP Quảng Ngãi.

quang ngai ket noi mo rong thi truong tieu thu san pham ocop - 4

quang ngai ket noi mo rong thi truong tieu thu san pham ocop - 5

Tại Hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã chia sẻ định hướng phát triển, kế hoạch mở rộng thị trường tiêu thụ và mong muốn tăng cường kết nối với các địa phương để cùng đồng hành trong sản xuất, chế biến, quảng bá sản phẩm. Trong khi đó, lãnh đạo các xã, phường, đặc khu cũng mạnh dạn đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm mở rộng hợp tác, nâng cao giá trị thương hiệu và tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Không khí của buổi gặp mặt vì thế trở nên gần gũi và cởi mở hơn khi những câu chuyện về sản phẩm, về hành trình gìn giữ nghề truyền thống, về khát vọng đưa đặc sản quê hương đi xa được sẻ chia chân thành giữa doanh nghiệp và các địa phương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi Hà Thị Anh Thư nhấn mạnh, chương trình OCOP không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn mà còn khơi dậy tiềm năng, lợi thế riêng của từng địa phương, từng bước nâng cao giá trị các sản phẩm đặc sản vùng miền.

quang ngai ket noi mo rong thi truong tieu thu san pham ocop - 6

quang ngai ket noi mo rong thi truong tieu thu san pham ocop - 7

Theo bà Thư, việc tăng cường kết nối với doanh nghiệp phân phối, các sàn thương mại điện tử và thị trường quốc tế sẽ tạo điều kiện để sản phẩm OCOP Quảng Ngãi tiếp cận những thị trường mới, mở rộng quy mô tiêu thụ và khẳng định thương hiệu trên hành trình hội nhập.

“Qua hoạt động kết nối lần này, Đoàn ĐBQH tỉnh mong muốn tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ sở sản xuất, hợp tác xã và địa phương; góp phần đưa sản phẩm OCOP Quảng Ngãi ngày càng phát triển, tiếp cận rộng rãi hơn với người tiêu dùng”, bà Thư nói.

quang ngai ket noi mo rong thi truong tieu thu san pham ocop - 8

Từ một buổi gặp mặt kết nối, những cánh cửa mới đang dần mở ra cho sản phẩm OCOP Quảng Ngãi. Và phía sau mỗi sản phẩm ấy vẫn là hình ảnh những người nông dân chân chất, những làng quê cần mẫn gìn giữ nghề truyền thống, âm thầm gửi gắm niềm tự hào quê hương vào từng sản vật mang hương vị của đất, của biển và của đại ngàn Quảng Ngãi.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Thu

CLIP HOT

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường viếng Lăng Ông Nam Hải ở cửa biển Trần Đề
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường viếng Lăng Ông Nam Hải ở cửa biển Trần Đề

Tại Lăng Ông Nam Hải, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cùng đoàn công tác đã thực hiện nghi thức dâng hương, tìm hiểu về lịch sử hình thành, ý nghĩa văn hóa tâm linh và các nghi lễ truyền thống của Lễ hội Nghinh Ông - một trong những lễ hội tín ngưỡng dân gian tiêu biểu của ngư dân vùng biển Trần Đề.