Quảng Ngãi chọn hạt nhân Trung tâm du lịch biển - đảo Lý Sơn kết hợp với sinh thái núi rừng Măng Đen, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa, truyền thống hấp dẫn du khách.
Chiều 21/8, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2025.
Bà Y Ngọc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại cuộc họp báo.
Tại buổi họp báo, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho hay 7 tháng đầu năm nay có gần 3 triệu lượt du khách đến thăm quan, nghỉ dưỡng tại các danh lam, thắng cảnh địa phương, doanh thu ước đạt 1.834 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ.
Từ nay đến cuối năm, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Quảng Ngãi đẩy mạnh hoạt động quảng bá, bảo tồn di sản, tổ chức nhiều giải thể thao và xây dựng các đề án phát triển du lịch, nhất là ở đặc khu Lý Sơn.
Bà Huỳnh Thị Thu Thủy, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi phát biểu tại buổi họp báo.
Bộ Xây dựng thực hiện thủ tục bổ sung Cảng hàng không Măng Đen vào Quy hoạch hệ thống cảng hàng không, chuẩn bị các điều kiện cần thiết và phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để sớm triển khai thực hiện
Thời gian tới, Quảng Ngãi chủ động triển khai dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến đường cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, thúc đẩy phát triển kinh tế hành lang Đông Tây.
Đặc khu Lý Sơn nhìn từ đảo Bé.
Thắng cảnh Hang Cau ở đặc khu Lý Sơn.
Tỉnh phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện Đề án xây dựng trung tâm lọc, hoá dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất. Tỉnh phối hợp lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan để trình cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án phát triển huyện đảo Lý Sơn (nay là đặc khu Lý Sơn) thành trung tâm du lịch biển - đảo. Tỉnh ưu tiên kêu gọi nhà đầu tư có tiềm lực thực hiện dự án ở tỉnh, trong đó tập trung ở Khu kinh tế Dung Quất và đặc khu Lý Sơn.
Về vấn đề này, bà Y Ngọc, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh địa phương đang triển khai kế hoạch phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. Cụ thể, tỉnh chọn hạt nhân Trung tâm du lịch biển - đảo Lý Sơn, khu du lịch Măng Đen và du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng để thu hút du khách.
Du khách tham quan đảo Bé, đặc khu Lý Sơn.
Quảng Ngãi chú trọng việc khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa, truyền thống của các dân tộc thiểu số, các di tích lịch sử cách mạng gắn với phát triển du lịch và tổ chức các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng, đặc biệt là hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Mùa hoa anh đào ở xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.
Đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng Tây Quảng Ngãi giao lưu, biểu diễn cồng chiêng phục vụ du khách.
Du khách đổ xô đến thảo nguyên, xã Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi) vui chơi, nghỉ dưỡng.
Tỉnh cũng đang triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2030: Bảo vệ và phát huy những giá trị tốt đẹp, bền vững trong văn hóa truyền thống và tiếp thu, chọn lọc các giá trị văn hóa hiện đại tích cực để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.