Quảng Nam đưa vào khai thác tuyến vận tải trên cung đường di sản Hội An - Mỹ Sơn - Cổng trời Đông Giang. Đây là tour nội tỉnh đầu tiên trong định hướng phát triển hành lang du lịch mới của địa phương này.
Ngày 8/3, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn FVG Travel tổ chức Hội thảo Lữ hành quốc tế - Quảng Nam 2025 với chủ đề “Cung đường Di sản Hội An – Mỹ Sơn – Cổng trời Đông Giang: Nơi thiên nhiên giao hòa cùng văn hóa”.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cùng đại diện lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam chủ trì hội thảo. Ảnh: Quốc Tuấn.
Chương trình khảo sát và Hội thảo Lữ hành quốc tế - Quảng Nam 2025 được tổ chức từ ngày 6/3 đến 9/3 thu hút sự tham gia của hơn 300 đại biểu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, các chuyên gia du lịch, các tổ chức quốc tế, một số Tổng lãnh sự quán nước ngoài tại Việt Nam, ngành hàng không, doanh nghiệp du lịch, đơn vị lữ hành trong nước và quốc tế đến từ các thị trường Ấn Độ, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Philippines, Indonesia, Úc.
Hội thảo đã thảo luận, xác định thách thức và đưa ra các giải pháp chiến lược nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến Quảng Nam.
Đại biểu thực hiên nghi thức công bố hành lang du lịch Hội An - Mỹ Sơn - Cổng Trời Đông Giang. Ảnh: Quốc Tuấn.
Trong khuôn khổ hội thảo, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình đã công bố hành lang phát triển du lịch mới tỉnh Quảng Nam: “Cung đường di sản Hội An - Mỹ Sơn - Cổng trời Đông Giang - Nơi thiên nhiên giao hòa cùng văn hóa”.
Theo ông Bình, hành lang này là sự hòa quyện vẻ đẹp của kiến trúc - lịch sử - văn hóa. Với 1 hành trình - 3 điểm đến (hành trình dài gần 100km), đây là cung đường tuyệt vời để khám phá giá trị tuyệt mỹ của thiên nhiên, con người và những nét văn hóa đặc sắc của xứ Quảng.
Trong đó bên cạnh hai di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn, Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang cũng là điểm đến đầy thú vị với những giá trị, dịch vụ đặc sắc như: khu du lịch sinh thái có nhiều thác tự nhiên nhất Việt Nam, cáp treo Đông Giang, cầu kính Ngọc Rồng…
Phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam.
Để trợ lực cho hành lang này, Sở Xây dựng Quảng Nam vừa phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị đầu tư, khai thác tuyến xe buýt nội tỉnh không trợ giá phục vụ du lịch: Hội An - Mỹ Sơn - Cổng trời Đông Giang.
Tuyến có điểm đầu là bãi đỗ xe Hai Bà Trưng (TP.Hội An), điểm cuối là bãi đỗ xe Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang.
Cầu kính Ngọc Rồng ở Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang. Ảnh: Quốc Tuấn.
Ban tổ chức còn công bố, giới thiệu cung đường du lịch kết nối từ Đông sang Tây (Quảng Nam): Hội An - Mỹ Sơn - Đông Giang, mở rộng không gian du lịch, giảm áp lực lên di sản, kết nối đa dạng các nền văn hóa thu hút khách.
Phát biểu tại hội thảo, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc đối với tỉnh Quảng Nam nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Quảng Nam đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời, đây cũng là cơ hội quý báu để Quảng Nam tiếp thu các ý kiến của quý đại biểu, qua đó tiếp tục nghiên cứu những chủ trương định hướng, chỉ đạo và giải pháp thực hiện để phát triển du lịch xanh, du lịch bền vững trong thời gian tới.
“Tôi tin tưởng với những kết quả đạt được trong thời gian qua và đường lối đúng đắn của Quảng Nam, cùng với sự quan tâm của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, sự hỗ trợ, hợp tác của các tổ chức, địa phương, sự đồng hành của doanh nghiệp, trong thời gian tới ngành du lịch của tỉnh sẽ không ngừng bứt phá, vươn tầm khu vực và thế giới”, ông Triết nói.
Quảng Nam hiện có khoảng 460 di tích, danh thắng cấp quốc gia và cấp tỉnh; có 2 di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn; Cù Lao Chàm - Hội An là Khu dự trữ sinh quyển thế giới cùng 125km bờ biển với nhiều bãi tắm nổi tiếng.
Quảng Nam còn có Nghệ thuật bài chòi được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Một số điểm đến văn hóa - lịch sử - thiên nhiên tiêu biểu của Quảng Nam như: Quần thể Tượng Mẹ Việt Nam anh hùng; Địa đạo Kỳ Anh (một trong 3 địa đạo lớn nhất nước hiện nay); Làng cổ Lộc Yên (một trong 4 làng cổ của cả nước được xếp hạng di tích cấp quốc gia); Làng du lịch tốt nhất Trà Quế...
Ảnh: Quốc Tuấn.
Cùng ngày, trong khuôn khổ Hội thảo lữ hành quốc tế Quảng Nam 2025, Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã công bố xác lập kỷ lục hành lang có mái che hình rồng dài nhất Việt Nam cho Công ty CP Khu du lịch sinh thái Hang Gợp.
Hạng mục hành lang hình rồng dài nhất Việt Nam tại Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang là tổ hợp 2 công trình gồm hành lang mái che hình rồng và cầu kính. Vị trí xây dựng công trình này cao 800m so với mực nước biển, thi công từ năm 2024 và đến nay đã hoàn thành. Hành lang có diện tích xây dựng hơn 1.260m2, chiều cao công trình từ 3,73 đến 8,85m với biểu tượng hình rồng.
Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã công bố xác lập kỷ lục hành lang có mái che hình rồng dài nhất Việt Nam Khu du lịch sinh thái Hang Gợp. Ảnh: Quốc Tuấn.
Rồng luôn được xem là biểu tượng của quyền lực và sự bảo hộ. Hành lang mái che hình rồng dài 460m được xây dựng dựa trên kiến trúc rồng thời Lý.
Bước vào hành lang này, du khách như bước vào một không gian huyền bí, nơi những câu chuyện về rồng thiêng sống dậy. Hành lang không chỉ là nơi để chiêm ngưỡng mà còn là hành trình quay về quá khứ, nơi những huyền thoại trở thành hiện thực.
Trong khi đó, cầu kính nằm ngay bên cạnh hành lang dài gần 39m và rộng 1,5m, được thiết kế mô phỏng theo "viên ngọc trời" - báu vật mà rồng thiêng canh giữ.
Tương truyền, viên ngọc trời là bảo vật thiêng liêng, chứa đựng sức mạnh vô biên, ban phát sự bình an và thịnh vượng cho vùng đất này. Khi đứng trên cầu kính trong suốt, du khách sẽ cảm nhận như đang đứng trên ranh giới giao thoa giữa trời và đất.
Dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh cũng trao chứng nhận "Du lịch xanh Quảng Nam" cho Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang. Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang đạt tiêu chuẩn 2/3 lá sâm Ngọc Linh ở hạng mục điểm tham quan.