Người dân phản ánh bất cập giao thông vào ga T3, cơ quan chức năng nói gì?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Từ khi đưa vào hoạt động, giao thông khu vực Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất xảy ra nhiều bất cập, hệ thống biển báo, chỉ dẫn khó hiểu, khuất tầm nhìn… khiến tình trạng xe chạy lộn xộn tại cổng vào và cổng ra khu vực nhà ga này.

Người dân phản ánh bất cập giao thông vào ga T3, cơ quan chức năng nói gì? - 1

Nhiều người dân chưa quen đường nên lúng túng khi vào Ga T3, nhất là các phương tiện xe máy.

Người dân phản ánh bất cập giao thông vào ga T3, cơ quan chức năng nói gì? - 2

Đường bên dưới cầu vượt chỉ phục vụ cho các phương tiện có nhu cầu ra vào Nhà ga T3 – Sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo phân luồng hiện nay, xe máy chạy vào khu vực cổng Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất nếu không lên cầu mà lưu thông theo hướng phần đường phía dưới sẽ không được chạy thẳng hoặc rẽ trái theo tuyến đường nối ra mũi tàu Trường Chinh, buộc phải quay đầu. Điều này khiến tình trạng giao thông khu vực này thời gian qua xảy ra lộn xộn, lưu thông chồng chéo.

Ngoài ra, theo phản ánh của người dân, khu vực cổng vào nhà ga, biển báo chỉ dẫn khó hiểu, một số bị che khuất; xe máy phớt lờ quy định, biển báo, vô tư chạy ngược chiều; khu vực cổng ra, xe ô tô ngang nhiên đâm qua đường, gây mất an toàn giao thông...

Người dân phản ánh bất cập giao thông vào ga T3, cơ quan chức năng nói gì? - 3

Tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 22/5, ông Ngô Hải Đường, Trưởng Phòng Quản lý vận tải đường bộ Sở Xây dựng TP đã phúc đáp các vấn đề bất cập tại khu vực Nhà ga T3.

Người dân phản ánh bất cập giao thông vào ga T3, cơ quan chức năng nói gì? - 4

Hệ thống biển báo hiệu giao thông phù hợp với phương án thiết kế của Dự án Xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa và Dự án Xây dựng Nhà Ga T3.

Theo ông Đường, hệ thống biển báo hiệu giao thông trên các tuyến đường lưu thông ra vào Nhà ga T3 đã được lắp đặt đầy đủ và tăng cường thêm các biến báo chỉ dẫn hướng lưu thông tạo thuận lợi cho người điều khiển phương tiện.

Các phương tiện có nhu cầu lưu thông từ khu vực đường Trần Quốc Hoàn đến khu vực đường Cộng Hòa, đường Trường Chinh sẽ lưu thông lên cầu vượt, đảm bảo lưu thông liên tục, không tạo ra các giao cắt tại các giao lộ.

Người dân phản ánh bất cập giao thông vào ga T3, cơ quan chức năng nói gì? - 5

Nhiều người dân không để ý hoặc phớt lờ biển báo cấm xe máy lưu thông cách 100m.

Tuy nhiên, trong quá trình khai thác vẫn còn một số người điều khiển phương tiện không tuân thủ biển báo cấm xe 2 bánh (đã lắp đặt 3 biển liên tiếp rõ ràng), không lưu thông trên cầu vượt mà lưu thông đường bên dưới cầu vượt cắt ngang các cổng vào và ra của nhà Nhà ga T3 gây mất an toàn giao thông, ông Đường báo cáo.

Người dân phản ánh bất cập giao thông vào ga T3, cơ quan chức năng nói gì? - 6

Xe máy lưu thông bên dưới cầu phải chú ý biển báo giao thông, chấp hành theo đúng hệ thống tín hiệu, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực.

Người dân phản ánh bất cập giao thông vào ga T3, cơ quan chức năng nói gì? - 7

Các phương tiện có nhu cầu lưu thông từ khu vực đường Trần Quốc Hoàn đến khu vực đường Cộng Hòa, đường Trường Chinh sẽ lưu thông lên cầu vượt.

Sở Xây dựng đã chủ trì họp lấy ý kiến của Công an Thành phố, Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Chủ đầu tư các dự án và các cơ quan đơn vị có chức năng để thống nhất phương án cải tạo kích thước hình học, lắp đặt dải phân cách, tăng cường hệ thống biển báo, biển hướng dẫn giao thông v.v..

Đảm bảo người điều khiển phương tiện lưu thông được thuận lợi nhất và chấp hành theo đúng hệ thống tín hiệu giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực. Dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6/2025.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bảo Minh

CLIP HOT

Video hướng dẫn cách góp ý Hiến pháp trên ứng dụng VneID
Video hướng dẫn cách góp ý Hiến pháp trên ứng dụng VneID

Tại buổi họp báo Kinh tế - Xã hội chiều 15/5, Thượng tá Hồ Thị Lãnh - Phó Trưởng Phòng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an TP.HCM cho biết, người dân TP.HCM có thể thể hiện ý chí, nguyện vọng của bản thân thông qua việc tham gia góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp qua VNeID.