Lượng khách quốc tế đến Việt Nam cao nhất từ trước đến nay

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Qua 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 10,6 triệu lượt khách quốc tế, được xem là mức cao nhất từ trước đến nay. Thị trường khách châu Âu trở thành điểm sáng với mức tăng trưởng gần 55%.

Số liệu Cục Thống kê công bố ngày 3/6 cho thấy, trong 5 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 10,6 triệu lượt, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả cao nhất ghi nhận được trong giai đoạn 5 tháng đầu năm từ trước đến nay, khẳng định đà phục hồi vững chắc và sức hút ngày càng lớn của ngành du lịch Việt Nam.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam cao nhất từ trước đến nay - 1

Nhóm khách Indonesia đến TP.HCM vào đầu tháng 5/2026. Ảnh: Hữu Long.

Riêng trong tháng 5, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 1,78 triệu lượt, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2025. Môi trường chính trị - xã hội ổn định, chính sách thị thực ngày càng thông thoáng, hoạt động xúc tiến quảng bá được đẩy mạnh cùng chất lượng dịch vụ liên tục cải thiện được xem là những yếu tố then chốt giúp Việt Nam duy trì sức hấp dẫn với du khách quốc tế.

Xét theo cơ cấu thị trường, châu Á tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu với hơn 7,77 triệu lượt khách, chiếm khoảng 73,5% tổng lượng khách quốc tế và tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước. Đây vẫn là nguồn khách truyền thống, đóng vai trò “xương sống” của ngành du lịch Việt Nam nhờ lợi thế về vị trí địa lý gần, kết nối đường bay thuận tiện và chi phí di chuyển hợp lý.

Điểm sáng nổi bật nhất thuộc về thị trường châu Âu khi đón gần 1,86 triệu lượt khách, tăng tới 54,8% – mức tăng cao nhất trong tất cả các châu lục. Sự bứt phá này phản ánh hiệu quả rõ rệt của chính sách miễn thị thực được mở rộng cùng nỗ lực xúc tiến quảng bá Việt Nam tại các thị trường trọng điểm của khu vực.

Châu Mỹ ghi nhận 596 nghìn lượt khách, tăng 19,9%; châu Úc đạt 321,5 nghìn lượt, tăng 21,3%; còn châu Phi tuy số lượng còn khiêm tốn với 26,2 nghìn lượt nhưng cũng đạt mức tăng trưởng đáng chú ý 21,2%. Sự tăng trưởng đồng đều ở các thị trường xa cho thấy hình ảnh điểm đến Việt Nam đang ngày càng được định vị rõ nét trên bản đồ du lịch quốc tế.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam cao nhất từ trước đến nay - 2

Thị trường khách du lịch châu Âu ghi nhận sự bứt phá ấn tượng khi cả nước chào đón gần 1,86 triệu lượt khách, tăng tới 54,8% trong 5 tháng qua. Ảnh: Hữu Long.

Xét theo phương tiện vận chuyển, khách đến bằng đường hàng không vẫn áp đảo với 8,7 triệu lượt, chiếm 82,3% và tăng 11% so với cùng kỳ. Khách đến bằng đường bộ ghi nhận mức tăng ấn tượng nhất với 1,7 triệu lượt, chiếm 15,8% và tăng 40,8%. Điều này phản ánh xu hướng di chuyển đầy sôi động giữa Việt Nam và các nước láng giềng. Khách đến bằng đường biển đạt 202.400 lượt, chiếm 1,9% và tăng 15,4%, cho thấy phân khúc du lịch tàu biển tiếp tục được khai thác hiệu quả.

Đà tăng trưởng mạnh mẽ về lượng khách còn được phản ánh trực tiếp qua doanh thu các ngành dịch vụ liên quan. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trong 5 tháng đầu năm ước đạt 400,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,6% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều địa phương ghi nhận mức tăng ấn tượng như An Giang tăng 24,4%, Ninh Bình tăng 19,2%, Đà Nẵng tăng 18,9%, Huế tăng 18,6% và Quảng Ninh tăng 18,5%. Tại hai trung tâm du lịch lớn, doanh thu lưu trú, ăn uống của TP.HCM tăng 10,3% và Hà Nội tăng 9,2%.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam cao nhất từ trước đến nay - 3

Khung cảnh sôi động tại Lễ hội Trái cây Nam Bộ năm 2026 tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (TP.HCM). Ảnh: Hữu Long.

Doanh thu du lịch lữ hành 5 tháng đầu năm ước đạt 40,6 nghìn tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này có được đến từ hiệu quả của các chương trình kích cầu, hoạt động quảng bá và chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao. Khánh Hòa dẫn đầu với mức tăng 33,8%, tiếp đến là Quảng Ninh tăng 25,4%, Quảng Ngãi tăng 23,3%, Huế tăng 18,7% và Hải Phòng tăng 15,6%.

Đáng chú ý, chỉ số giá nhóm văn hóa, giải trí và du lịch trong tháng 5 tăng 0,48%, trong đó giá du lịch trọn gói tăng 1,19% (du lịch trong nước tăng 1,35%), giá khách sạn, nhà khách tăng 0,66%, qua đó cho thấy nhu cầu đi lại, nghỉ dưỡng của người dân và du khách tiếp tục duy trì ở mức cao.

Kết quả 5 tháng đầu năm 2026 không chỉ xác lập kỷ lục mới về lượng khách quốc tế mà còn cho thấy ngành du lịch Việt Nam đang chuyển động đúng hướng khi vừa giữ vững thị trường truyền thống châu Á, vừa mở rộng thành công sang các thị trường xa có khả năng chi trả cao như châu Âu, châu Mỹ và châu Úc.

Với việc chính sách thị thực tiếp tục được nới lỏng, các đường bay quốc tế mới liên tục được mở và hoạt động xúc tiến điểm đến được đẩy mạnh, ngành du lịch hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng tăng tốc trong những tháng cao điểm sắp tới, hướng đến mục tiêu hoàn thành kế hoạch cả năm.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nguyễn Bảo

CLIP HOT

Đại lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự: Lan tỏa ánh sáng từ bi giữa đời thường
Đại lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự: Lan tỏa ánh sáng từ bi giữa đời thường

Sáng 31.5 (nhằm ngày Rằm tháng Tư âm lịch), trong không khí trang nghiêm của Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại Việt Nam Quốc Tự, Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gửi gắm thông điệp ý nghĩa đến tăng ni, Phật tử cả nước: cùng thắp sáng ngọn đèn của lòng từ bi, lan tỏa yêu thương và tinh thần phụng sự, góp phần xây dựng cuộc sống an