Lâm Đồng cam kết “Doanh nghiệp cần, chính quyền có; doanh nghiệp khó, có chính quyền”
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cam kết, sẽ tích cực hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cơ sở hạ tầng từng bước được nâng cấp, kêu gọi, thu hút, tạo điều kiện tốt nhất để chào đón ngày càng nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đến khảo sát, đầu tư, triển khai dự án tại địa phương.
Sáng ngày 12/10, tại Nhà hát Dalat Opera House, Quảng trường Lâm Viên, Phường Xuân Hương- Đà Lạt đã diễn ra Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng năm 2025 với chủ đề: “Lâm Đồng: Bứt phá tiềm năng, nâng tầm vị thế”.
Hội nghị có hơn 700 đại biểu tham dự.
Hội nghị nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, chiến lược phát triển và các dự án trọng điểm giai đoạn 2025 – 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Công bố chiến lược phát triển mới của tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực như công nghiệp chế biến khoáng sản, kinh tế xanh và logistics, du lịch – dịch vụ, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao. Qua đó, thu hút, kêu gọi các nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư vào các dự án trọng điểm, hình thành các chuỗi liên kết để góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và các đại biểu tham quan tại hội nghị.
Sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng hiện có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, với ba vùng sinh thái, gồm cao nguyên, trung du và duyên hải; hội tụ đủ các yếu tố biển, rừng, cửa khẩu, cảng biển… mở ra dư địa và tiềm năng phát triển rộng lớn. Vị trí địa lý chiến lược của Lâm Đồng - cầu nối giữa Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ, tạo điều kiện hình thành hành lang kinh tế xuyên vùng.
Các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP bên lề hội nghị.
Cùng với đó, hệ thống hạ tầng liên vùng đang được đầu tư mạnh mẽ: cao tốc Bắc - Nam phía Đông (Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây), cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, chuẩn bị khởi công đoạn Tân Phú - Bảo Lộc; Cảng hàng không Liên Khương sắp được nâng cấp thành cảng quốc tế hiện đại.
Hiện nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có gần 33.000 doanh nghiệp, hơn 160.000 hộ kinh doanh, gần 3.000 dự án còn hiệu lực với tổng vốn trên 2 triệu tỷ đồng, trong đó có 235 dự án FDI.
Các doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu sản phẩm của đơn vị.
Trong thời gian qua, kinh tế - xã hội của Lâm Đồng tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, cụ thể; kinh tế tăng trưởng khá đạt 6,47%, trong đó nông, lâm, thủy sản vẫn giữ vai trò quan trọng tăng 4,75%; sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng trưởng khá 7,72%.
Đặc biệt là công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến bô-xít, titan; Dịch vụ tiếp tục khẳng định vai trò ngành kinh tế mũi nhọn tăng trưởng 7,76%, thu hút lượng khách và doanh thu du lịch tăng cao.
Sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của 3 vùng miền của Lâm Đồng hội tụ tại Đà Lạt.
Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, Hội nghị hôm nay không chỉ là nơi giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư mà còn là lời mời trân trọng của tỉnh Lâm Đồng đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, cùng nhau kiến tạo những giá trị bền vững, cùng đồng hành để xây dựng Lâm Đồng trở thành nơi đáng sống, xanh - thân thiện - nghĩa tình trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khẳng định quan điểm: “Thành công của nhà đầu tư chính là thành công của tỉnh”.
“Tỉnh Lâm Đồng cam kết tích cực hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cơ sở hạ tầng từng bước được nâng cấp, kêu gọi, thu hút, tạo điều kiện tốt nhất để chào đón ngày càng nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đến khảo sát, đầu tư, triển khai dự án tại địa phương”, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao quyết tâm của tỉnh Lâm Đồng trong việc công bố 132 dự án kêu gọi đầu tư năm 2025 và 358 dự án giai đoạn 2026 - 2030.
Đây là các dự án trọng tâm về hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, năng lượng sạch, đô thị xanh, nhà ở bền vững, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch chất lượng cao, giáo dục, y tế, thương mại và bảo vệ môi trường.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tin tưởng rằng với tiềm năng, lợi thế đặc biệt, cùng khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Lâm Đồng sẽ trở thành vùng đất đáng sống, xanh, thân thiện, nghĩa tình.
Chính phủ cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Huy động, phân bổ nguồn lực cho hạ tầng chiến lược, đặc biệt là cao tốc, sân bay, cảng biển; Áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng mới của vùng và cả nước,...
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu tỉnh Lâm Đồng cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo đảm công khai, minh bạch, nhất quán; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp.
Tại hội nghị, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 9 doanh nghiệp, với tổng vốn hơn 35.000 tỷ đồng, trên diện tích hơn 2.300 ha.
Năm 2025 và giai đoạn 2026-2030, tỉnh Lâm Đồng kêu gọi thu hút đầu tư vào 72 dự án lớn. Cụ thể, các lĩnh vực thu hút đầu tư gồm: Khu đô thị, khu dân cư (25 dự án); công nghiệp, năng lượng (12 dự án); cấp, thoát nước, xử lý chất thải, nghĩa trang, cơ sở hỏa táng, nhà tang lễ (11 dự án); hạ tầng giao thông - khu, cụm công nghiệp (7 dự án); y tế, giáo dục (6 dự án); nông, lâm nghiệp (5 dự án); thương mại - dịch vụ (3 dự án); du lịch (3 dự án).