Hòa Phát tiến bước mạnh vào ngành thép đường sắt cao tốc, cổ phiếu hồi phục sau nhịp giảm
Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đang cho thấy những tín hiệu hồi phục rõ rệt sau giai đoạn trầm lắng, không chỉ từ diễn biến cổ phiếu mà còn từ chiến lược mở rộng sản xuất đầy tham vọng.
Trong buổi làm việc với Bộ Công Thương mới đây, tập đoàn này công bố kế hoạch sản xuất thanh ray đường sắt đầu tiên tại Việt Nam, một bước đi mang tính chiến lược trong bối cảnh quốc gia đang chuẩn bị cho tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.
Ông Mai Văn Hà - Giám đốc CTCP Thép Hòa Phát Dung Quất phát biểu (Nguồn: Tạp chí Công thương)
Dự án mới không chỉ dừng lại ở việc thay thế thép nhập khẩu mà còn đặt mục tiêu xuất khẩu sang các thị trường khu vực. Với việc hợp tác cùng các tập đoàn công nghệ châu Âu như SMS Group và Primetals, Hòa Phát đang từng bước nâng cấp công nghệ, tiến đến làm chủ các sản phẩm thép chuyên biệt phục vụ công nghiệp nặng, cơ khí chế tạo và giao thông vận tải. Đây là sự chuyển mình quan trọng của tập đoàn, thoát khỏi hình ảnh một nhà sản xuất thép xây dựng thuần túy.
Về năng lực sản xuất hiện tại, Hòa Phát đang vận hành hệ thống công nghiệp quy mô lớn với công suất ống thép đạt 1,2 triệu tấn mỗi năm, thép dự ứng lực và thép rút dây đạt 320.000 tấn, trong khi mảng tôn mạ có thể cung ứng khoảng 400.000 tấn/năm. Riêng nhà máy sản xuất container đạt công suất 200.000 TEU mỗi năm, phục vụ cả thị trường nội địa và xuất khẩu.
Song song đó, Hòa Phát tiếp tục đẩy mạnh đầu tư chiến lược với dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Dung Quất 2. Dự án có quy mô 280ha tại Quảng Ngãi, công suất thiết kế 5,6 triệu tấn thép/năm, dự kiến hoàn thiện và vận hành thử trong năm 2025, tạo thêm động lực tăng trưởng dài hạn cho tập đoàn.
Riêng dự án sản xuất thanh ray đường sắt và thép đặc biệt, một mảnh ghép chiến lược trong hệ sinh thái công nghiệp nặng, đang được triển khai tại huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), trên diện tích gần 18ha. Nhà máy gồm xưởng chính, hệ thống phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, dự kiến cung ứng khoảng 700.000 tấn thép/năm. Với thời gian thi công khoảng 20 tháng, Hòa Phát đặt mục tiêu đưa thanh ray đầu tiên ra thị trường vào tháng 2/2027.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HPG có nhịp phục hồi nhẹ sau áp lực từ thông tin Mỹ áp thuế chống trợ cấp. Giới đầu tư vẫn kỳ vọng vào sự bứt phá doanh thu và lợi nhuận trong các quý tới, khi các dự án chiến lược tại Dung Quất bắt đầu đi vào triển khai và tạo dòng tiền thực tế.
Kết phiên ngày 18/6, HPG hiện giao dịch quanh ngưỡng 27.150 đồng/CP, đã phục hồi từ mức thấp 25.550 đồng đầu tháng và đạt tăng nhẹ khoảng 1,1% so với phiên trước đó.