Hấp dẫn giải thường cuộc thi phim ngắn bầu cử quy mô toàn TP.HCM
Liên hoan sáng tác phim ngắn chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2026–2031 dành cho 168 xã, phường, đặc khu trên toàn địa bàn TP.HCM, hứa hẹn cuộc tranh tài quy mô và đầy kịch tính.

Thời gian tiếp nhận các tác phẩm kéo dài từ ngày 10/2 đến hết ngày 27/2/2026 thông qua hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp, TS. Đạo diễn Trịnh Đăng Khoa, Trưởng ban giám khảo thông tin
TP.HCM khởi động Liên hoan tuyên truyền sáng tác phim ngắn chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Đây là sân chơi nghệ thuật số hiện đại, nhằm lan tỏa ý nghĩa ngày hội toàn dân đến gần hơn với nhịp sống cư dân đô thị.
Mục tiêu của liên hoan nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi công dân về quyền và nghĩa vụ bầu cử. Bằng cách ứng dụng công nghệ truyền thông hiện đại, Ban tổ chức mong muốn thúc đẩy tinh thần tham gia tự giác của người dân vào các hoạt động chính trị - xã hội. Những thông tin khô khan về pháp luật sẽ được "mềm hóa" qua những thước phim sinh động.

Theo ông Trần Thanh Vương, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình, các video clip phải đảm bảo tính chính luận nhưng vẫn cần sự sáng tạo, hiện đại.
Nội dung các tác phẩm dự thi tập trung phản ánh ý nghĩa tầm quan trọng của ngày bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu và không khí dân chủ tại địa phương. Đặc biệt, yếu tố số hóa được đặt lên hàng đầu thông qua việc khuyến khích sử dụng mã QR, bản đồ số hay hình ảnh flycam. Những công cụ này không chỉ làm đẹp tác phẩm mà còn quảng bá hình ảnh thành phố năng động.
Tác phẩm dự thi cần phù hợp với thuần phong mỹ tục và đáp ứng tốt các tiêu chuẩn kỹ thuật phát sóng trên nền tảng số. Đây là yêu cầu bắt buộc để tạo ra những sản phẩm truyền thông có giá trị thẩm mỹ cao.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, thành viên Ban giám khảo, nhấn mạnh yếu tố cảm xúc và hiệu quả biểu đạt trong từng thước phim.
Để tăng tính hấp dẫn, Ban tổ chức khuyến khích thí sinh lồng ghép đa dạng các loại hình nghệ thuật từ rap, múa hiện đại đến hò, vè truyền thống. Sự giao thoa giữa cũ và mới, giữa nghệ thuật dân gian và công nghệ sẽ giúp thông điệp bầu cử trở nên gần gũi hơn. Các tác phẩm có phụ đề tiếng Anh cũng được ưu tiên để phục vụ công tác thông tin đối ngoại.
Mỗi video không chỉ là một sản phẩm tuyên truyền mà phải là một tác phẩm nghệ thuật có sức lan tỏa. Sự đầu tư về kịch bản và dàn dựng sẽ quyết định khả năng chạm đến trái tim người xem trên mạng xã hội.

“Đây là bước chuẩn bị quan trọng để các địa phương tự tin tham gia tranh tài với chất lượng tốt nhất”, ông Lê Đức Pháp, Giám đốc TT Văn hóa và Triển lãm nhấn mạnh.
Nhằm hỗ trợ các đơn vị, Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP.HCM sẽ tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu về biên kịch. Buổi làm việc này giúp các xã, phường nắm vững kỹ thuật xây dựng bố cục mạch lạc và nhịp điệu phim hợp lý.
Cơ cấu giải thưởng năm nay đa dạng với các hạng mục vinh danh đạo diễn, kịch bản và kỹ thuật sản xuất xuất sắc. Ngoài các giải chính, Ban tổ chức còn trao giải cho những tác phẩm có hiệu quả tuyên truyền cao nhất trên không gian mạng. Tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào đầu tháng 3-2026, đánh dấu thành công bước đầu của công tác tuyên truyền.
Thành phần Ban Giám khảo Liên hoan gồm đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, ông Nguyễn Hoàng Anh – Phó Trưởng Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình (Sở VH&TT TP.HCM); TS, đạo diễn Trịnh Đăng Khoa – Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa TP.HCM và nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh – Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM.




