Gia Lai đề nghị các Hãng Hàng không tăng cường chuyến bay nhằm phục vụ đại biểu, du khách trong Tuần lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra từ ngày 23 đến ngày 30/3 và nhiều sự kiện mang tầm quốc gia và quốc tế diễn ra suốt năm nay tại Quy Nhơn và Pleiku.
Ngày 11/3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị các Hãng Hàng không tăng cường các chuyến bay đến Cảng Hàng không Phù Cát và Cảng Hàng không Pleiku trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026


Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VietJet Air), Công ty Cổ phần Hàng không Việt Nam (Vietravel Airlines) và Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) rà soát, bố trí tăng cường các chuyến bay đến Cảng Hàng không Phù Cát, Cảng Hàng không Pleiku và ngược lại, đặc biệt trong thời gian diễn ra Tuần lễ Khai mạc và các sự kiện lớn trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.
Tuần lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra từ ngày 23/3 đến ngày 30/3/2026, trong đó Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 tổ chức vào ngày 28/3/2026 tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai với nhiều hoạt động xuyên suốt diễn ra từ tháng 3/2026 đến hết năm 2026 với các sự kiện mang tầm quốc gia và quốc tế như: Giải chạy VnExpress Marathon, Festival Bóng đá trẻ quốc tế, Lễ hội Du lịch hè “Gia Lai - Điểm đến kỳ thú”, Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam, Liên hoan phim Cánh diều Vàng,… và nhiều sự kiện thể thao, văn hóa sôi động khác.


Riêng Lễ khai mạc dự kiến có khoảng 50.000 người tham dự; để đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách trong thời gian tới và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch.
Đây không chỉ là cơ hội vàng để quảng bá du lịch, mà còn là bước đệm quan trọng thu hút các nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Trong đó, tỉnh Gia Lai chủ trì 109 sự kiện, 18 hoạt động do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức, còn lại trải đều trên 22 tỉnh thành.
Gia Lai đăng cai năm Du lịch Quốc gia là cột mốc đặc biệt. Việc hợp nhất Bình Định và Gia Lai (lấy tên tỉnh Gia Lai) đã tạo nên một vùng đất mới, giao thoa giữa "không gian hùng vĩ đại ngàn Tây Nguyên và vẻ đẹp phóng khoáng của duyên hải Nam Trung Bộ, hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng hiếm có".

Năm du lịch Quốc gia 2026 tại Gia Lai sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, bền vững cho du lịch địa phương. Tỉnh đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt khách, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 35.000 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm 2025. Gia Lai ưu tiên tập trung xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa, ẩm thực phong phú và con người thân thiện, gắn kết phát triển du lịch với bảo tồn di sản và bảo vệ môi trường sinh thái.
Năm nay, chủ đề "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh" được lựa chọn để truyền tải thông điệp về sự kết nối hài hòa giữa cao nguyên và biển, giữa thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa, hướng tới mục tiêu bảo tồn gắn với phát triển bền vững.




