Gặp gỡ miền Trung tại Ngày hội Du lịch TPHCM 2015…

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

  Như một lời hẹn, sau Tết Âm lịch là các đơn vị du lịch ở miền Trung đã lên kế hoạch tham gia Ngày hội Du lịch TP.HCM năm 2015. Ông Luyện Mạnh Cường - Phó Giám đốc phụ trách TTTTXT Du lịch Khánh Hòa, cho biết:  Khánh Hòa luôn luôn có mặt tại sự kiện quan trọng này. Đặc biệt, năm 2015 là năm tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tổ chức Festival biển 2015 vào tháng 6, với nhiều chương trình đặc sắc. Có thể thấy là các đơn vị du lịch Khánh Hòa luôn xem sự có mặt trong Ngày hội Du lịch TP.HCM là điều cần thiết, bởi từ Ngày hội, họ có thêm nhiều đối tác làm ăn và khách hàng tiềm năng. Ông Trương Đăng Tuyến - Giám đốc Sở VHTT và DL Khánh Hòa nói rằng: Khánh Hòa luôn tạo điều kiện tốt nhất để các đơn vị du lịch và du khách hài lòng khi đến Nha Trang. Các đơn vị du lịch Nha Trang tham gia gồm: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Khánh Hòa, Suối khoáng nóng Tháp Bà, Tập đoàn Hải Đăng, Yến Sào Khánh Hòa, Khu Du lịch Yang Bay, Champa Island và Công ty Du lịch Nha Trang Trẻ. Riêng Nha Trang Trẻ sẽ tổ chức gameshow  ngay tại Gian hàng Hội chợ, đây là nét mới của đoàn Khánh Hòa lần này.  Còn các đơn vị du lịch Khánh Hòa thì lại không ngừng đổi mới chất lượng phục vụ. Điển hình là Du lịch Yang Bay luôn tạo ấn tượng cho du khách với vườn Đỗ Mai rợp một màu hồng trong suốt mùa Xuân, vườn hồng 999 cánh và đặc biệt trong Festival Biển 2015 sẽ thực sự hấp dẫn bởi tại Yang Bay sẽ tái hiện lại không khí Huyền sử Yang Bay. Tập đoàn Hải Đăng được biết đến bởi Tắm bùn trong phố tại Khách sạn Galina, trên đường Hùng Vương, Nha Trang và áp dụng chương trình đi du lịch phối hợp cùng chữa bệnh…

Gặp gỡ miền Trung tại Ngày hội Du lịch TPHCM 2015… - 1

Nha Trang có lợi thế là con đường biển bao bọc quanh thành phố, thì ngược lại Bình Thuận trong nhiều năm nay cũng đã nổi tiếng với cung đường biển Hòn Rơm- Mũi Né và đã không ngừng xây dựng phát triển, trở thành đơn vị du lịch biển nổi tiếng ở miền Trung. Trong nhiều năm liền, các đơn vị du lịch ở Bình Thuận luôn trong tư thế sẵn sàng góp mặt trong Ngày hội Du lịch TPHCM. Tại Ngày hội Du lịch TPHCM lần này, gian hàng Bình Thuận có các doanh nghiệp đăng ký tham gia là: Khu du lịch Hòn Rơm 1, Nắng Hòn Rơm, Lazibeach Resort và Thái Hòa Resort.  Là một điểm du lịch biển được du khách nước ngoài chọn lựa, thuận lợi trong giao thông từ TP.HCM chỉ gần 250km, du lịch Bình Thuận đã thực sự khẳng định mình. Ông Ngô Minh Chính – Giám đốc Sở VHTTDL Bình Thuận, cho biết thêm: “Cơ hội để định vị thương hiệu du lịch biển Bình Thuận còn thể hiện rất rõ qua Nghị quyết phát triển du lịch Bình Thuận đến năm 2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 12 với nhiều nhiệm vụ và giải pháp thực hiện hướng đến một trung tâm du lịch quốc gia”.

 Miền Trung còn nhiều đơn vị tham gia Ngày hội Du lịch TPHCM, mỗi đơn vị mỗi sắc màu. Gian hàng du lịch Bình Định gồm Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch, Resort Hoàng Gia, Khách sạn Sài Gòn - Quy Nhơn, Khách sạn Hoàng Yến, Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại KMK, Công ty TNHH Lữ hành quốc tế Golden Life, Công ty TNHH TM DV Du lịch Biditour, Công ty TNHH Dịch vụ Phương Nghi, Cơ sở sản xuất Rượu Bầu Đá Thành Tâm… cho thấy năm nay các đơn vị đã mặn mà hơn tại không gian hội và các đơn vị khẳng định là họ mang đến Ngày hội những sản phẩm rất đặc trưng của miền đất võ. Gian hàng Thừa Thiên Huế, miền đất của hai di sản Thế giới giới thiệu hình ảnh du lịch, các chương trình, sự kiện, lễ hội lớn của du lịch tỉnh nhà năm 2015, Festival Nghề truyền thống Huế 2015 và quảng bá danh hiệu Huế - thành phố văn hóa ASEAN. Theo đó, tại đây sẽ có những không gian trưng bày tạo điều kiện cho Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội Khách sạn và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, chương trình kích cầu...          

Bài và ảnh Khuê Việt Trường

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT