FPT: Techcombank tài trợ vốn cho gần 12.000 đại lý, cửa hàng tăng tốc kinh doanh
Vừa qua, FPT đã ký kết hợp tác chiến lược với Techcombank nhằm mở rộng hỗ trợ tài chính cho hệ sinh thái hơn 3.800 đại lý và 8.000 cửa hàng trên toàn quốc. Đây là một bước đi chiến lược trong bối cảnh tập đoàn đang duy trì đà tăng trưởng ổn định khi lợi nhuận quý II/2025 của FPT được dự báo tăng trưởng ấn tượng (khoảng 19% so với cùng kỳ).
Đại diện Tập đoàn FPT và Ngân hàng Techcombank ký kết hợp tác (Nguồn: DNCC)
Theo thỏa thuận, Techcombank sẽ cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, từ cấp tín dụng linh hoạt đến quản lý dòng tiền thông minh, giúp các đại lý trong hệ thống FPT tăng tốc kinh doanh trong bối cảnh thị trường đang phục hồi mạnh.
Việc hợp tác không chỉ giúp FPT nâng cao năng lực cạnh tranh của các đối tác trong chuỗi cung ứng, mà còn đánh dấu chiến lược mở rộng sang lĩnh vực ngân hàng số – tài chính tiêu dùng. Trong bối cảnh môi trường lãi suất duy trì ở mức thấp và thị trường tiêu dùng đang dần phục hồi, việc hỗ trợ dòng vốn kịp thời sẽ giúp các đơn vị kinh doanh trong hệ sinh thái FPT linh hoạt ứng phó với nhu cầu thị trường, đặc biệt là trong các dịp cao điểm cuối năm.
Đây cũng là bước tiến trong chiến lược “hệ sinh thái tích hợp” mà FPT đang theo đuổi, không chỉ cung cấp giải pháp công nghệ mà còn tạo nền tảng tài chính, logistics và dữ liệu phục vụ cho hàng ngàn đối tác trong và ngoài nước. FPT còn tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong mảng chuyển đổi số. Trong tháng 6 vừa qua, công ty đã giới thiệu hàng loạt sản phẩm trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong doanh nghiệp, từ chatbot nội bộ đến hệ thống phân tích dữ liệu lớn,...
Ông Đào Hồng Giang - Đại diện FPT chia sẻ tại Buổi lễ ký kết
Ông Đào Hồng Giang, Giám đốc Khối Tài chính – Ngân hàng FPT IS cho biết TradeFlat nhằm số hóa toàn diện và tối ưu chuỗi cung ứng trong nước lẫn quốc tế. “Hợp tác chiến lược này giúp TradeFlat phát huy vai trò nền tảng, đồng hành cùng doanh nghiệp tiếp cận giải pháp tài chính hiệu quả từ Techcombank, hiện thực hóa các Nghị quyết quốc gia”, ông Giang chia sẻ.
Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế của FPT được dự báo đạt 2.205 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, con số này thấp hơn kế hoạch ban đầu là 21%, do sự tăng trưởng của doanh thu và backlog mảng công nghệ thông tin (đặc biệt tại thị trường Mỹ và khu vực châu Á - Thái Bình Dương) đang có dấu hiệu chậm lại.
Hai mảng kinh doanh khác của FPT là Viễn thông và Giáo dục được kỳ vọng cải thiện trong quý này, song mức tăng trưởng chưa đủ để bù đắp hoàn toàn cho sự giảm tốc của mảng công nghệ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, FPT ước đạt lợi nhuận sau thuế 9.351 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ, hoàn thành 45% kế hoạch cả năm.