Đồng USD giảm nhẹ, các ngoại tệ mạnh tăng giá, thị trường thận trọng trước bất ổn thương mại
Theo bảng tỷ giá tham khảo công bố ngày 21/5/2025 từ Cục Quản lý Dự trữ Ngoại hối Nhà nước, đồng USD được niêm yết ở mức 23.764 VND/USD chiều mua vào và 26.160 VND/USD chiều bán ra – không có biến động đáng kể so với ngày trước đó. Đồng thời, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng cùng ngày ở mức 24.962 VND/USD, giảm nhẹ 6 đồng so với hôm qua.
Trên thị trường quốc tế, đáng chú ý đồng bạc xanh tiếp tục mất giá trong bối cảnh nhà đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chỉ số DXY, thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, đã trượt về vùng 99.52 điểm (giảm 0.52%), thấp nhất trong hơn hai tuần qua.
Cụ thể, phát biểu mới đây của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trong cuộc phỏng vấn với NBC News đã làm dấy lên quan ngại về khả năng tái khởi động các biện pháp bảo hộ thương mại dưới thời Tổng thống Donald Trump. Ông Bessent cho hay các quốc gia liên quan sẽ nhận được thư chính thức từ Bộ Tài chính, trong đó nêu rõ mức thuế tối đa có thể áp dụng nếu họ không thể hiện thiện chí trong quá trình đàm phán. Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy Mỹ đang chuẩn bị cho một vòng đấu thương mại mới, có thể ảnh hưởng sâu sắc đến luồng tiền và dòng vốn toàn cầu.
Diễn biến lao dốc của chỉ số DXY dường như phản ánh trước sự lo ngại đó. Đồng USD không chỉ giảm so với euro mà còn yếu đi đáng kể so với yên Nhật và franc Thụy Sĩ – hai đồng tiền được coi là “kênh trú ẩn” trong thời kỳ biến động. Cụ thể, tại thị trường Việt Nam, đồng EUR được niêm yết ở mức 26.790 – 29.610 VND, tăng mạnh so với ngày hôm trước. Tương tự, đồng JPY tăng lên 165 – 182 VND, trong khi đồng CHF (franc Thụy Sĩ) vọt lên 28.713 – 31.735 VND.
Đồng GBP (bảng Anh) cũng không nằm ngoài xu hướng khi tăng giá lên 31.794 – 35.141 VND, bất chấp những bất ổn trong nội bộ nền kinh tế Anh. Trong khi đó, đô la Úc (AUD) và đô la Canada (CAD) – hai đồng tiền nhạy cảm với hàng hóa – cũng tăng lần lượt lên 15.271 – 16.878 VND và 17.054 – 18.849 VND, cho thấy ảnh hưởng tích cực từ giá dầu và kim loại công nghiệp đang phục hồi trở lại.
Một vấn đề khác cần lưu ý là diễn biến dòng vốn đầu tư vào các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam. Việc đồng USD yếu đi có thể giúp thúc đẩy dòng vốn đầu tư trở lại các nền kinh tế đang phát triển nhờ lợi suất tốt hơn. Tuy nhiên, nếu căng thẳng thương mại leo thang, đặc biệt là giữa Mỹ và các đối tác lớn như EU, Trung Quốc hay ASEAN, dòng vốn này cũng có thể đảo chiều bất ngờ.
Trong bối cảnh hiện tại, thị trường ngoại hối đang chịu sự chi phối mạnh mẽ từ yếu tố địa chính trị và thương mại hơn là chỉ báo kinh tế thuần túy. Do đó, các doanh nghiệp có giao dịch ngoại tệ cần đặc biệt chú ý đến rủi ro tỷ giá và xây dựng các kịch bản phòng ngừa linh hoạt.
Ngân hàng Nhà nước được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì vai trò “người neo giữ” thị trường trong thời điểm nhạy cảm, nhất là khi tỷ lệ lạm phát trong nước vẫn ở mức kiểm soát và tăng trưởng tín dụng đang có dấu hiệu phục hồi. Chính sách linh hoạt theo hướng điều chỉnh biên độ, sử dụng dự trữ ngoại hối và điều tiết cung cầu qua các kênh OMO (thị trường mở) sẽ tiếp tục là “lá chắn” trước những bất ổn từ bên ngoài.