Doanh nghiệp nghiên cứu, định hướng cho sự phát triển bền vững của Cà Mau

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc giới thiệu với nhà đầu tư về tiềm năng, cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng, thủy sản, thương mại – dịch vụ, du lịch sinh thái và công nghiệp chế biến… thông qua diễn đàn với chủ đề “Doanh nghiệp đồng hành – Cà Mau phát triển”.

Chiều 26/10, tại khách sạn Công tử Bạc Liêu, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp năm 2025 với chủ đề “Doanh nghiệp đồng hành – Cà Mau phát triển”. Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau và các Phó bí thư Phạm Văn Thiều (Chủ tịch HĐND tỉnh), Phạm Thành Ngại (Chủ tịch UBND), Hồ Thanh Thủy… đến dự cùng với lãnh đạo, đại diện hơn 300 doanh nghiệp trong nước.

Tại diễn đàn, các doanh nghiệp được cập nhật thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau sau hợp nhất (Cà Mau – Bạc Liêu); được địa phương giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng, thủy sản, thương mại – dịch vụ, du lịch sinh thái và công nghiệp chế biến…

Diễn đàn cũng là nơi các doanh nghiệp đề đạt ý kiến đến cơ quan quản lý Nhà nước trong tỉnh Cà Mau. Đây là những nội dung quan trọng nhằm khơi gợi ý tưởng, tạo cơ sở nghiên cứu, định hướng cho sự phát triển bền vững của tỉnh Cà Mau thời gian tới. Diễn đàn này còn tạo nền tảng, môi trường cho sự hợp tác, phát triển doanh nghiệp tỉnh Cà Mau với các doanh nghiệp lớn, mạnh khác trong cả nước.

Cà Mau hướng đến xuất khẩu điện

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện, địa phương này sau hợp nhất có vị trí rất quan trọng cả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) giai đoạn 2020-2025 đạt bình quân đạt trên 7%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Các trụ cột kinh tế của tỉnh được triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực.Doanh nghiệp nghiên cứu, định hướng cho sự phát triển bền vững của Cà Mau - 1Doanh nghiệp nghiên cứu, định hướng cho sự phát triển bền vững của Cà Mau - 2Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện phát biểu chào mừng. Ảnh: Duy Khang.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Cà Mau đang quyết tâm trở thành “thủ phủ tôm của cả nước” với tổng sản lượng thủy sản hàng năm đạt khoảng 1,27 triệu tấn. Riêng tôm vẫn luôn dẫn đầu cả nước với sản lượng 580.000 tấn/năm, mang lại giá trị kim ngạch xuất khẩu trên 2 tỷ USD. Hiện, toàn tỉnh có 89 nhà máy chế biến -  xuất khẩu thủy sản với tổng công suất thiết kế khoảng 500.000 tấn/năm và sản phẩm có mặt tại trên 60 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Về công nghiệp, Cà Mau sở hữu Cụm công nghiệp Khí – Điện – Đạm với Nhà máy nhiệt điện với công suất 1.500 MW, Nhà máy Đạm trên 1 triệu tấn/năm; 14 nhà máy điện gió đang vận hành công suất gần 700 MW, sản lượng điện đạt 263 triệu kWh/năm; dự án Nhà máy điện khí LNG Bạc Liêu với tổng công suất 3.200 MW đang được triển khai thực hiện.

Không chỉ vậy, theo Quy hoạch điện lực quốc gia đến năm 2030, Cà Mau có 34 dự án điện gió với công suất hơn 2.300 MW cùng với nhiều dự án nguồn điện khác đang là điểm thu hút rất lớn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Về dịch vụ - du lịch, Cà Mau có 12 điểm du lịch được Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long công nhận đã thu hút gần 30 triệu lượt khách. Trong đó, gần 400 nghìn lượt khách quốc tế, với doanh thu đạt gần 31 nghìn tỷ đồng. Ngành dịch vụ của tỉnh cũng đạt nhiều bước tiến vượt bật với tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 800 nghìn tỷ đồng.

Sau hợp nhất, Cà Mau bước vào giai đoạn phát triển mới, với không gian rộng lớn, với nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội. Tỉnh hội tụ nhiều lợi thế chiến lược như: Trung tâm thủy sản quốc gia có khả năng vươn tầm quốc tế, trung tâm năng lượng tái tạo, hệ sinh thái rừng ngập mặn tự nhiên thuận lợi cho phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Ngoài ra, Cà Mau còn có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đang được đầu tư đồng bộ cho ngành dịch vụ logistic như: Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai với khả năng tiếp nhận tàu lên tới đến 250.000 tấn, cảng hàng không đạt cấp 4C, cùng với 3 tuyến đường cao tốc kết nối với các trung tâm kinh tế của vùng và TP.HCM.Doanh nghiệp nghiên cứu, định hướng cho sự phát triển bền vững của Cà Mau - 3Doanh nghiệp nghiên cứu, định hướng cho sự phát triển bền vững của Cà Mau - 4Các doanh nghiệp chụp ảnh lưu niệm và trưng bày sản phẩm OCOP tại diễn đàn. Ảnh: Duy Khang.

Trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, Cà Mau quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số dựa trên “Bộ tứ trụ cột”. Trong đó, tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, nhất là hệ thống cao tốc, sân bay, cảng biển để triển khai thực hiện các khu kinh tế, các khu, cụm công nghiệp có lợi thế; phát triển đồng bộ hạ tầng số; phát triển kinh tế biển, phát triển mạnh năng lượng tái tạo (nhất là điện gió, hướng đến xuất khẩu điện); phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao, chủ lực là tôm, lúa;  đẩy mạnh phát triển dịch vụ - du lịch dựa trên lợi thế sẵn có và giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa của địa phương.

Nhiều đột phát phát triển du lịch

Đối với tài nguyên du lịch, Cà Mau là địa phương sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế nổi bật để phát triển du lịch, đặc biệt là loại hình chủ lực: Du lịch sinh thái và Du lịch văn hóa - tâm linh.

Về du lịch sinh thái, Cà Mau có hệ sinh thái đa dạng, đặc thù, với hai vùng sinh thái mặn và ngọt, tiêu biểu là Vườn quốc gia Mũi Cà Mau và Vườn quốc gia U Minh Hạ - được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển Thế giới. Vườn quốc gia Mũi Cà Mau có diện tích 41.862 ha, thuộc Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau và là Khu Ramsar thứ 2088 của thế giới. Vườn Quốc gia U Minh Hạ là một trong ba vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau. Sự đặc biệt của nơi đây gắn liền với loài hoa tràm thơm ngát. Tổng diện tích lên tới 8.527,5 ha.Doanh nghiệp nghiên cứu, định hướng cho sự phát triển bền vững của Cà Mau - 5

Điện gió Hòa Bình 1 đã phát triển thành khu du lịch của tỉnh Cà Mau. Ảnh: Nhật Tân.

Du lịch văn hóa - tâm linh, Cà Mau có hệ thống di tích, công trình tôn giáo - tín ngưỡng như: Nhà Công tử Bạc Liêu, Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và Nhạc sĩ có giá trị đặc biệt, có sức hút và tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực và cả nước, tiểu biểu Cao Văn Lầu, Quan Âm Phật Đài, Nhà thờ Tắc Sậy, Chùa Hưng Thiện, các chùa Khmer... cùng các lễ hội truyền thống đặc sắc như lễ hội Nghinh Ông, lễ vía Bà, vía Ông, các lễ hội dân gian người Khmer... Những giá trị này vừa mang ý nghĩa tâm linh, tín ngưỡng, vừa là bản sắc văn hóa độc đáo có thể khai thác hiệu quả trong phát triển du lịch.

Hiện, hạ tầng ở Cà Mau đang được nâng cấp đồng bộ với sân bay, cao tốc và cảng biển, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển ngành du lịch bền vững, hiện đại và giàu bản sắc. Ngoài ra, dự án Cảng biển Hòn Khoai và tuyến đường kết nối từ đất liền ra cụm đảo Hòn Khoai khi được hoàn thành sẽ có tác động đột phá tới du lịch tỉnh Cà Mau.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Duy Khang

CLIP HOT