Doanh nghiệp 24/7: Tiêu điểm Vingroup, Novaland

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tuần vừa qua thị trường có những thông tin đáng chú ý đến từ các ông lớn ngành Bất động sản, Ngân hàng và cả lĩnh vực Hàng không, trong đó tâm điểm là Vingroup và Novaland.

Doanh nghiệp 24/7: Tiêu điểm Vingroup, Novaland - 1

Ảnh minh họa

Novaland tiếp tục giãn nợ trái phiếu, thị trường phản ứng tích cực

Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc No va (Novaland, mã chứng khoán: NVL), một trong những doanh nghiệp bất động sản lớn nhất nước  tiếp tục gửi đơn xin gia hạn thanh toán cho các lô trái phiếu có tổng giá trị hơn 1.300 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số này có khoản trái phiếu chuyển đổi trị giá tới 325 triệu USD với thời hạn đáo hạn vào năm 2027. 

Trong quý I/2025, Novaland báo lỗ 476 tỷ đồng, đánh dấu quý thứ ba liên tiếp không có lợi nhuận. Áp lực tài chính lớn do chi phí lãi vay cao cùng tình hình bàn giao dự án chậm đã khiến dòng tiền thuần âm kéo dài.

Vingroup tái cấu trúc tài sản, dồn lực cho các dự án hạ tầng và năng lượng chiến lược

Tuần qua, Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã thực hiện một loạt giao dịch nội bộ với quy mô lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Cụ thể, hơn 48 triệu cổ phiếu VIC (tương đương 1,24% vốn điều lệ) đã được chuyển nhượng sang Công ty cổ phần Đường sắt cao tốc Vĩnh Phú (VinSpeed), trong khi gần 71 triệu cổ phiếu khác được sang tay cho Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo - hai đơn vị chủ lực của Vingroup trong lĩnh vực hạ tầng và năng lượng tái tạo. 

Tổng cộng, ông Vượng điều chuyển cổ phiếu trị giá trên 10.600 tỷ đồng, hơn 4.300 tỷ vào VinSpeed và khoảng 6.346 tỷ vào VinEnergo. 

Trong tháng 5, Vingroup tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực nhờ động lực từ VinFast, với hơn 11.400 xe được giao, nâng tổng số xe điện bán ra trong 5 tháng đầu năm lên hơn 56.000 chiếc. Quý I/2025, doanh thu hợp nhất đạt hơn 84.000 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.200 tỷ đồng, đánh dấu bước phục hồi vững chắc sau thời gian dài tái cấu trúc.

Đạm Cà Mau duy trì ổn định sản xuất, mở rộng hợp tác xuất khẩu

Nổi bật phải kể đến Đạm Cà Mau khi ghi nhận doanh thu xuất khẩu tính đến nay vượt mốc 12.300 tỷ đồng, chủ yếu nhờ thị trường Campuchia - nơi công ty đã xuất khẩu gần 1,5 triệu tấn phân bón. Mảng ure xuất khẩu chiếm 57% doanh thu, trong khi sản phẩm NPK tăng trưởng mạnh với doanh thu gấp 8 lần cùng kỳ.

DCM cũng trở thành doanh nghiệp Việt đầu tiên đạt chứng chỉ Level 1 của Úc, mở đường vào các thị trường khó tính như Úc và New Zealand. Không những thế, việc mở văn phòng đại diện tại Phnom Penh cuối tháng 5/2025 được kỳ vọng sẽ nâng tầm chuỗi cung ứng và mở rộng thị phần.

“Bầu” Đức gom 10 triệu cổ phiếu HAG, tuyên bố toàn tâm phát triên nông nghiệp

Theo sau đó Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) của “bầu” Đức dần bước khẳng định lại vị trí của mình khi công ty đang tái định vị chiến lược phát triển theo hướng “nông nghiệp thuần túy”. Trong tuần qua, HAGL công bố kế hoạch tập trung toàn lực vào hai mảng chủ lực: chuối xuất khẩu và chăn nuôi bò. Đây là hai lĩnh vực được đánh giá có biên lợi nhuận cao, ít rủi ro chính sách và phù hợp với năng lực hiện tại của doanh nghiệp.

HAGL còn đề xuất sẽ phát hành 210 triệu cổ phiếu với mức giá 12.000 đồng/cổ phiếu nhằm hoán đổi khoản nợ trái phiếu có tổng giá trị lên đến 4.000 tỷ đồng. 

Ông Đức đặt mục tiêu đến năm 2028, HAGL sẽ đạt lợi nhuận 5.000 tỷ đồng - một tham vọng lớn trong bối cảnh công ty vẫn đang trong quá trình tái cấu trúc tài chính. 

Vietnam Airlines ký biên bản tài trợ 1,5 tỷ USD, thúc đẩy hiện đại hóa đội bay

Với tham vọng vươn lên thành hãng hàng không chuẩn quốc tế, Vietnam Airlines vừa ký kết một biên bản ghi nhớ quan trọng với Ngân hàng ING tại Paris, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính. 

Thỏa thuận có trị giá lên đến 1,5 tỷ USD, sẽ được dùng để mua sắm tàu bay thân rộng thế hệ mới và nâng cấp hệ thống khai thác vận hành giai đoạn 2025 - 2030. Đây là một bước tiến quan trọng, không chỉ giúp hãng tiếp cận nguồn vốn dài hạn từ thị trường quốc tế mà còn củng cố niềm tin về năng lực tài chính và quản trị minh bạch của Vietnam Airlines. 

Trước đó, hãng cũng công bố kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 9.000 tỷ đồng và chuẩn bị đầu tư đội tàu bay thân hẹp với quy mô 50 chiếc, khẳng định rõ hướng đi chiến lược trong quá trình phục hồi và bứt tốc sau giai đoạn nhiều biến động.

NCB mạnh tay tăng vốn, hướng đến nền tảng tài chính vững chắc hơn

NCB (Ngân hàng Quốc Dân) đang tiến hành một kế hoạch tăng vốn chưa từng có tiền lệ. Hơn 750 triệu cổ phiếu riêng lẻ sẽ được chào bán cho 17 nhà đầu tư chiến lược, qua đó nâng vốn điều lệ thêm gần 7.500 tỷ đồng, lên mức 19.280 tỷ. 

Theo các chuyên gia, đây là “bước chuyển mình quan trọng” nhằm cải thiện hệ số an toàn vốn, mở rộng năng lực tín dụng và tạo nền tảng cho mô hình ngân hàng số mà NCB đang theo đuổi. 

Trong bối cảnh các ngân hàng đang bước vào giai đoạn áp lực về chuẩn Basel II, III, và xu hướng tập trung nguồn lực cho chuyển đổi số, NCB đang cho thấy họ không chấp nhận là người đứng ngoài cuộc chơi.

Nhìn chung, tuần qua ghi nhận nhiều chuyển động tích cực từ khối doanh nghiệp niêm yết, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và bất động sản. Các doanh nghiệp như Đạm Cà Mau, HAGL, HNG và DIG đều cho thấy nỗ lực tái cấu trúc, mở rộng thị trường và cải thiện hiệu quả hoạt động.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Quang An

CLIP HOT