Chứng khoán 13/6: Cổ phiếu Vietinbank làm trụ đỡ, họ Vingroup giảm đồng loạt
Dưới làn sóng lo ngại về bất ổn địa chính trị sau khi Israel bất ngờ tiến hành không kích Iran, thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 13/6 trong sắc đỏ. Thông tin này đã kích hoạt tâm lý phòng thủ trên diện rộng, khiến lực bán áp đảo và đẩy chỉ số VN-Index lùi sâu, bất chấp nỗ lực níu giữ từ một số nhóm ngành trụ cột như dầu khí và ngân hàng.
Chốt phiên, chỉ số VN-Index giảm 7,5 điểm (-0,57%) xuống 1.315,49 điểm. HNX-Index và UPCoM-Index cũng giảm lần lượt 1,28% và 0,63%. Đáng chú ý, thanh khoản trên sàn HOSE bất ngờ tăng vọt lên 27.106,85 tỷ đồng – mức cao nhất trong gần một tháng trở lại đây. Tương ứng với đó, khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt hơn 1,4 tỷ cổ phiếu.
Diễn biến trong phiên cho thấy tâm lý bi quan bao trùm phần lớn phiên giao dịch. Lực bán chủ động duy trì trên diện rộng khiến VN-Index có thời điểm mất gần 20 điểm và chỉ phục hồi nhẹ vào cuối phiên nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu ngân hàng và dầu khí.
Theo đó, có tới 548 mã giảm giá trên toàn thị trường, chiếm gần 72% số mã niêm yết, trong đó 32 mã giảm sàn. Nhóm bất động sản là tâm điểm điều chỉnh với mức giảm trung bình -1,59%, nhiều mã vốn hóa lớn như VHM (-2,29%), VIC (-1,5%), VRE (-2,58%) gây áp lực mạnh lên VN-Index. Nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực tương tự với SSI (-2,11%), SHB (-3,01%), VIX (-2,99%), GEE (-4,48%) đều có mức giảm sâu với thanh khoản cao.
Ngược lại với diễn biến chung, nhóm cổ phiếu dầu khí bất ngờ bứt phá mạnh sau khi giá dầu Brent tăng vọt hơn 9%, đạt 75 USD/thùng do lo ngại về gián đoạn nguồn cung từ Iran – quốc gia sản xuất dầu lớn thứ 3 OPEC.
PLX của Petrolimex tăng trần 6,95%, là cổ phiếu duy nhất trong rổ VN30 đạt mức này. GAS cũng tăng 2,55%, đóng góp 0,9 điểm cho VN-Index. Ngoài ra, các mã dầu khí khác như PVS (+6,75%), PVD (+5,68%), BSR (+5,4%), OIL, PVT đều bật tăng mạnh, góp phần kiềm hãm đà rơi của chỉ số chung. Tổng cộng, nhóm dầu khí đóng góp tới 5/10 mã tích cực nhất lên chỉ số VN-Index, trong đó CTG (+1,83 điểm), GAS (+0,90), PLX (+0,78), BSR (+0,73), TCB (+0,42) dẫn đầu bảng đóng góp tăng.
Nhóm ngân hàng ghi nhận sự phân hóa rõ rệt. Dẫn đầu là CTG của Vietinbank với mức tăng 3,64% và đóng góp nhiều nhất vào VN-Index. CTG ghi nhận thanh khoản gần 946 tỷ đồng – đứng thứ ba toàn thị trường và cũng là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị hơn 131 tỷ đồng. CTG không chỉ là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất mà còn có ảnh hưởng tích cực hàng đầu tới thị trường trong ngày, khẳng định vai trò “trụ đỡ” giữa làn sóng chốt lời lan rộng.
Một số mã ngân hàng khác như MBB (+0,61%), TCB (+0,81%), VCB (+0,36%), BID (+0,71%) cũng giữ được sắc xanh nhờ dòng tiền nội và ngoại hỗ trợ. Tuy nhiên, các mã khác như LPB, STB, VPB, ACB đều giảm nhẹ, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn hiện diện trong ngành.
Nhà đầu tư nước ngoài kết phiên với giá trị mua ròng nhẹ 66,74 tỷ đồng, trong đó mua ròng mạnh ở CTG, NVL, VPB, VHM. Ngược lại, nhóm cổ phiếu bán ròng mạnh gồm có VIX (-77,14 tỷ), FPT (-59,77 tỷ), SHB (-55,43 tỷ), CEO và GEE.
Dưới tác động lan rộng từ sự kiện căng thẳng Trung Đông, VN-Index đi ngược kỳ vọng hồi phục kỹ thuật và bị kéo lùi chủ yếu bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong lĩnh vực bất động sản, công nghệ và chứng khoán. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy tại nhóm dầu khí và ngân hàng đã phần nào cân bằng lại áp lực bán.
Dù rủi ro địa chính trị còn tiếp diễn, điểm sáng từ dòng tiền và sự ổn định tâm lý cho thấy thị trường có thể không rơi vào hoảng loạn. Tuy nhiên, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì sự thận trọng trong các phiên tới và theo dõi sát tình hình quốc tế cũng như hoạt động chốt lời tại các mã vốn hóa lớn.