Chủ tịch BIDV kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cho các ngân hàng giữ lợi nhuận để lại nhằm tăng vốn
Các ngân hàng gặp áp lực lớn khi vừa phải tăng trưởng để phục vụ tăng trưởng nhanh của nền kinh tế, nhưng vừa phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, yêu cầu theo thông lệ quốc tế.
Sáng ngày 27/02, tại Trụ sở Chính phủ đã diễn ra Thường trực Chính phủ làm việc với doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) với chủ đề "Nhiệm vụ, giải pháp góp phần tăng trưởng kinh tế hai con số, phát triển đất nước nhanh và bền vững”.
Dư nợ tín dụng 5 ngân hàng thương mại chiếm 49,5% tổng dư nợ của nền kinh tế
Báo cáo tại hội nghị, ông Phan Đức Tú, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng BIDV đề cập việc thực hiện vai trò của các ngân hàng thương mại (NHTM) với tư cách là doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) trong việc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững.
Vị này nêu, các NHTM Nhà nước nhận thức sâu sắc trách nhiệm của DNNN trước thời cơ yêu cầu của đất nước trong việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia bảo đảm các cân đối lớn, kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ, góp phần tăng trưởng kinh tế.
Ngay từ đầu năm, ngân hàng đã ban hành các nghị quyết, quyết định, chương trình hành động để kịp thời thực hiện chỉ đạo của Chính phủ theo Nghị quyết 01 và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.
Theo đó, hệ thống các NHTM đã rất khẩn trương cung ứng vốn cho nền kinh tế và cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế. Tổng tài sản của 5 NHTM Nhà nước hiện nay, bao gồm Agribank, Vietcombank, Vietinbank, MB, BIDV là 10.590.000 tỷ đồng, chiếm 46,5% tổng giá trị tài sản của hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam. Dư nợ tín dụng 5 ngân hàng thương mại là 7.726.000 tỷ đồng, chiếm 49,5% tổng dư nợ của nền kinh tế.
“Nếu năm nay, với chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước tăng trưởng 15-16%, chúng tôi sẽ đưa hàng triệu tỷ đồng ra để phục vụ cho nền kinh tế. Riêng dư nợ tăng thêm khoảng 1.158.000-1.236.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng hệ thống BIDV sẽ gia tăng được 328.000 tỷ đồng, đạt dư nợ cuối năm là 2.400.000 tỷ đồng”, Chủ tịch BIDV thông tin.
Lãnh đạo nhà băng này nêu, vốn tín dụng của các NHTM Nhà nước cũng chủ yếu tập trung theo chỉ đạo của Chính phủ, các chương trình tín dụng theo chỉ đạo, các động lực tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, như công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất khẩu, nông nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp, chế biến thực phẩm, dược phẩm, đặc biệt là các dự án nền tảng cho hạ tầng giao thông, logistics, viễn thông, năng lượng, kinh tế xanh… Các ngân hàng cũng đã triển khai các chương trình cho vay kích cầu tiêu dùng, cá nhân… đây là một trong những đảm bảo khả năng thanh toán cho nền kinh tế cũng như kích cầu thông qua tăng tổng cầu của nền kinh tế.
BIDV sẽ gia tăng được 328.000 tỷ đồng, đạt dư nợ cuối năm là 2.400.000 tỷ đồng - Ảnh: Huyền Châm
Theo ông Phan Đức Tú, các NHTM Nhà nước cũng như BIDV tiếp tục cải tiến quy trình, tăng cường ứng dụng công nghệ, phát triển ngân hàng số, triển khai cho vay bằng phương tiện điện tử…
“Theo tính toán và nghiên cứu của chúng tôi, hiện nay công nghệ của các NHTM Nhà nước không thua kém bất cứ ngân hàng nước ngoài nào”, lãnh đạo BIDV phát biểu.
Ngoài ra, các NHTM nhà nước đều nghiên cứu áp dụng thông lệ quản trị tốt, được các đối tác, tổ chức xếp hạng tín nhiệm đánh giá rất cao. Cùng với 3 trụ cột thể hiện năng lực vượt trội của các NHTM Nhà nước gồm chi phối về quy mô, dẫn đầu về công nghệ và tiên tiến về quản trị, các NHTM Nhà nước đang thực hiện tốt vai trò chủ lực, chủ đạo dẫn dắt thị trường theo yêu cầu của Đảng, Chính phủ.
Ông Phan Đức Tú đề cập, trên thực tế, 5 NHTM đã triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ trong việc là nòng cốt trong thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, tham gia thị trường ngoại hối, bình ổn tỷ giá, giá vàng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Thứ hai, cung ứng vốn cho các chương trình tín dụng, các dự án nền tảng quốc gia.
Thứ ba, cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng cho nền kinh tế và tạo điều kiện cho các khách hàng tiếp cận vốn ngân hàng ở tất cả các thành phần khắp đất nước.
Thứ tư, chủ động, nòng cốt kéo giảm lãi suất và duy trì lãi suất thấp. 5 NHTM Nhà nước lúc nào cũng duy trì lãi suất thấp nhất thị trường.
NHTM Nhà nước cũng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trách nhiệm với cộng đồng.
“Theo gợi ý của Thủ tướng, hiện nay, chúng tôi là một trong những đơn vị là nòng cốt trong việc tham gia các chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thứ hai là thực hiện tốt 2 chương trình tín dụng về nhà ở xã hội. Chúng tôi cũng đang xây dựng chương trình tín dụng cho người trẻ theo gợi ý của Thủ tướng”, lãnh đạo BIDV cho biết.
Một điểm nữa, NHTM Nhà nước đã phối hợp rất chặt chẽ với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong triển khai nhiệm vụ kinh doanh, phát triển các dự án lớn, nền tảng của đất nước và thực hiện vai trò của doanh nghiệp trong nền kinh tế.
Cần có chiến lược mạnh mẽ thu hút các nguồn vốn phục vụ nền kinh tế
Nêu kiến nghị, thứ nhất, Chủ tịch BIDV cho rằng, Chính phủ và các bộ, ngành cần có chiến lược mạnh mẽ thu hút các nguồn vốn phục vụ nền kinh tế, đặc biệt là nguồn vốn trung hạn thông qua thu hút đầu tư trực tiếp, gián tiếp nước ngoài. Phát triển ổn định và nâng cấp thị trường chứng khoán, trái phiếu, cổ phiếu và thông qua thu hút các nguồn lực của các nhà đầu tư… cũng như nâng cao năng lực phục vụ kinh tế của hệ thống các NHTM, đặc biệt là NHTM Nhà nước.
Ông Phan Đức Tú nhìn nhận, đối với các NHTM Nhà nước hiện nay, nguyên tắc lớn nhất để ngân hàng phục vụ kinh tế đất nước là năng lực tài chính. Với yêu cầu cung ứng vốn cho nền kinh tế lên đến 15,6% và có thể cao hơn trong thời gian tới, vốn tự có của các NHTM phải tăng lên tương ứng.
Các ngân hàng lớn khu vực ASEAN đã áp dụng tiêu chuẩn Basel III còn hiện nay chúng ta chưa áp dụng. Đây là áp lực rất lớn với các NHTM khi vừa phải tăng trưởng để phục vụ tăng trưởng nhanh của nền kinh tế, nhưng vừa phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, yêu cầu theo thông lệ quốc tế.
“Chúng tôi đề nghị Quốc hội, Chính phủ có chủ trương cho các NHTM chúng tôi giữ lại lợi nhuận để lại để tăng vốn điều lệ như trước đây Nghị quyết 43 của Quốc hội về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2023”, lãnh đạo BIDV đề xuất.
Thứ hai, lãnh đạo BIDV kiến nghị Chính phủ chỉ đạo sớm hoàn thiện khung pháp lý, nhất là luật hóa các nội dung phù hợp với thực tiễn, đã được thực tiễn kiểm chứng trong Nghị quyết 42 của Quốc hội về xử lý nợ xấu, quyết liệt đẩy nhanh cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém, sàng lọc, lành mạnh hóa hệ thống và giảm cạnh tranh không lành mạnh. Những điều này sẽ tạo điều kiện cho chúng ta kéo giảm lãi suất và có thể tăng thêm nguồn vốn lưu chuyển trong nền kinh tế.
Chính phủ cũng sớm ban hành cơ chế thử nghiệm sandbox cho tất cả các mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm.
Lãnh đạo BIDV cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành sớm hoàn thiện trung tâm dữ liệu quốc gia, luật hóa các vấn đề liên quan tới dữ liệu, bảo mật, quản trị dữ liệu, tăng cường chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan chức năng với doanh nghiệp, người dân vì dữ liệu thông tin là tài sản rất quý, vừa là cơ sở để chúng ta đưa ra quyết định chính sách, vừa là cơ sở để chúng ta giám sát. Cho phép các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia với chi phí hợp lý.
Cuối cùng, lãnh đạo BIDV đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục ổn định chính sách, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước bỏ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là các dự án đầu tư theo phương thức hợp tác đầu tư công-tư.