Cà Mau phát triển phường Hiệp Thành gắn với du lịch và kinh tế biển

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Phường Hiệp Thành của tỉnh Cà Mau đặt ra phương hướng lấy phát triển du lịch, kinh tế biển, thương mại, dịch vụ làm khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Sáng 18/8, Đảng bộ phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Bà Lê Thị Nhung, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau dự, chỉ đạo đại hội.

Tại đại hội, Tỉnh ủy Cà Mau chỉ định 32 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hiệp Thành, trong đó 11 Ủy viên Ban Thường vụ. Ông Trần Minh Hải được chỉ định giữ chức Bí thư phường, 2 Phó bí thư là ông Trần Văn Mậu và ông Lâm Danh Nhân.

Phường Hiệp Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Nhà Mát, xã Hiệp Thành và xã Vĩnh Trạch Đông. Đảng bộ mơi đây có 34 chi bộ trực thuộc với 730 đảng viên.Cà Mau phát triển phường Hiệp Thành gắn với du lịch và kinh tế biển - 1

Cánh đồng điện gió tại phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau. Ảnh: Phan Thanh Cường.

Ba xã, phường trước khi sáp nhập thành phường Hiệp Thành là vùng ven biển của thành phố Bạc Liêu cũ, có xuất phát điểm thấp so với các đơn vị còn lại. Phường Hiệp Thành mới có 35% dân số là người Khmer, đời sống, trình độ dân trí chưa cao; cơ sở hạ tầng, kinh tế phát triển còn chậm; thường xuyên bị ảnh hưởng của triều cường, nhiều khu vực trũng, thấp bị ngập sâu, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân.

Nhiệm kỳ qua, phường Nhà Mát, xã Hiệp Thành và xã Vĩnh Trạch Đông cũ đã được sự đầu tư của tỉnh, thành phố nên kết cấu hạ tầng kinh tế phát triển, đời sống người dân từng bước được cải thiện, nâng cao. Đặc biệt, các đơn vị quyết tâm và xây dựng hoàn thành các tiêu chí đô thị văn minh, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tạo đà phát triển tiếp theo trong nhiệm kỳ mới.

Trong phát triển kinh tế, phường Hiệp Thành xác định du lịch là một trong các lĩnh vực trọng tâm, đột phá. Lượng du khách và doanh thu du lịch tăng trưởng tốt, mỗi năm có trên 3 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch…. Đã có 3 công ty, doanh nghiệp đầu tư xe điện đúng tiêu chuẩn với số lượng 11 xe phục vụ trong quần thể du lịch của phường.

Hiện, Hiệp Thành có 8 điểm du lịch nổi bật được khai thác tốt, du khách thường xuyên đến tham quan. Đặc biệt, Khu du lịch Nhà Mát đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào danh mục các địa điểm tiềm năng phát triển du lịch cấp quốc gia.Cà Mau phát triển phường Hiệp Thành gắn với du lịch và kinh tế biển - 2Bánh xèo là món ăn ngon đối với du khách khi đến phường Hiệp Thành. Ảnh: Duy Khang.

Nhiệm kỳ này, Đảng bộ phường Hiệp Thành lấy chủ đề đại hội là “Tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tinh thần đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, chuyển đổi số để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đến năm 2030; đảm bảo quốc phòng, an ninh; quyết tâm xây dựng phường Hiệp Thành phát triển toàn diện, bền vững theo hướng văn minh và từng bước hiện đại. Lấy phát triển du lịch, kinh tế biển, thương mại, dịch vụ làm khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của phường”.

Về mục tiêu chung, Đảng bộ phường Hiệp Thành tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện; kiện toàn bộ máy tinh gọn, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ trách nhiệm, đổi mới. Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, huy động nguồn lực khai thác tối đa tiềm năng, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh. Đảng bộ quyết tâm đưa Hiệp Thành thành phường kiểu mẫu về đô thị xanh, thông minh, bền vững, phấn đấu đến 2030 trở thành phường trọng điểm du lịch, thương mại – dịch vụ, đô thị ven biển của tỉnh Cà Mau.

Trong các quan điểm phát triển, phường Hiệp Thành xác định tiếp tục lấy du lịch - dịch vụ và kinh tế biển làm khâu đột phá, hướng tới xây dựng Hiệp Thành thành đô thị ven biển; đẩy mạnh nuôi trồng, khai thác hải sản, năng lượng sạch; thu hút ngành kinh tế biển mới, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.Cà Mau phát triển phường Hiệp Thành gắn với du lịch và kinh tế biển - 3Du khách ăn uống tại một quán chuyên về bánh xèo tại phường Hiệp Thành. Ảnh: Duy Khang.

Đối với 5 khâu đột phá của nhiệm kỳ 2025 – 2030, phường Hiệp Thành chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, dám nghĩ, dám làm; huy động nguồn lực phát triển kinh tế biển, năng lượng sạch, đưa Hiệp Thành trở thành trục kinh tế – du lịch – sinh thái ven biển.

Từ nay đến năm 2030, địa phương này sẽ mở rộng, nâng cấp 8 điểm du lịch hiện có và phát triển điểm mới; kết hợp du lịch tâm linh, sinh thái, hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng, đầu tư tuyến Giồng Nhãn – Gò Cát, tuyến nội bộ Giồng Nhãn thành tuyến du lịch sinh thái và hạ tầng du lịch.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Duy Khang

CLIP HOT