Từ ngày 30/5 đến 28/6, Quảng Ngãi tổ chức Lể hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi với chủ đề “ Bản giao hưởng biển, đảo” với chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch biển đảo đặc sắc nhằm quảng bá đến du khách vẻ đẹp văn hóa, con người Quảng Ngãi thân thiện, nghĩa tình.

Miệng múi lửa Thới Lới, Đặc khu Lý Sơn.

Đảo Bé, Đặc khu Lý Sơn.
Điểm nhấn của lễ hội là chương trình khai mạc dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 30/5 tại Quảng trường Phạm Văn Đồng và được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình VTV8. Sự kiện dự kiến đón khoảng 650 đại biểu, gồm đại diện các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước, cùng đại biểu đến từ 4 tỉnh Nam Lào, hai tỉnh Đông Bắc Campuchia và cộng đồng doanh nghiệp du lịch.
Theo đó, từ 30/5-30/6, trưng bày di sản văn hóa biển đảo, sản phẩm quà tặng du lịch, sản phẩm OCOP . Lễ hội hoa đăng huyền ảo đêm rừng dừa xã Tịnh Khê tối 31/5.



Khu du lịch rừng dừa nước, xã Tịnh Khê.
Lễ hội thời trang, âm nhạc đường phố “Carnival sắc màu biển đảo Quảng Ngãi” chiều 1/6; trình diễn diều nghệ thuật “Quảng Ngãi bay lên” tại khu vực cầu Cổ Lũy và Quảng trường Phạm Văn Đồng từ ngày 1 đến 3/6. Lễ hội chèo Sup Việt Nam năm 2026 từ ngày 5 đến 6/6 ; Giải bơi vượt biển “Lý Sơn Cross Island”.


Lễ hội đua thuyền truyền thống, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở Đặc khu Lý Sơn.
Lể hội đua thuyền truyền thống biển đảo Quảng Ngãi ngày 20/6 tại Đặc khu Lý Sơn. Hội nghị xúc tiến du lịch Quảng Ngãi 2026 ngày 23/6. Giải Việt dã “Lý Sơn theo dấu chân tiền tiêu từ gày 27-28/6. Giải đua thuyền truyền thống Quảng Ngãi 2026 ngày 28/6.

Ruộng bậc thang hành, tỏi ở Đặc khu Lý Sơn.
Quảng Ngãi đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030 đẩy mạnh các hoạt động truyền thông theo hướng chủ động, toàn diện trên các phương tện truyền thông đến với du khách quốc tế.
Mùa du lịch hè năm 2026, Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội Du lịch với chủ đề “Khám phá Quảng Ngãi - Nơi thiên nhiên và văn hóa hội tụ” không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh địa phương mà còn mở ra cơ hội bứt phá cho ngành du lịch.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc, tôn vinh bản sắc văn hóa biển đảo. Ngay sau đó, Carnival “Sắc màu biển đảo Quảng Ngãi” sẽ khuấy động không khí với những màn trình diễn rực rỡ, kết nối cộng đồng và du khách.

Vách đá Hang Cau, di sản trầm tích núi lửa có niên đại hàng triệu năm ở Đặc khu Lý Sơn.
Cùng với đó, các đoàn Famtrip và Presstrip được tổ chức nhằm giới thiệu những sản phẩm du lịch chủ đạo như văn hóa Sa Huỳnh, du lịch cộng đồng và hệ sinh thái biển đảo - những giá trị cốt lõi tạo nên bản sắc riêng của Quảng Ngãi.
Tại đặc khu Lý Sơn, hàng loạt hoạt động mang tính biểu tượng sẽ diễn ra, nổi bật là Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ linh, Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa và Giải bơi vượt biển Lý Sơn Cross Island.

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở Đặc khu Lý Sơn.
Hiện Quảng Ngãi có hai di sản được UNESCO ghi danh là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam; có 4 di tích được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng cấp Quốc gia đặc biệt; 32 di tích được xếp hạng Di tích quốc gia; hơn 230 di tích cấp tỉnh và di tích trong danh mục kiểm kê.
Riêng năm 2025, Quảng Ngãi đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia Danh lam thắng cảnh Cổng Tò Vò và các di sản văn hóa phi vật thể: nghề gốm Mỹ Thiện; hát Ta Lêu và hát ca chôi của người H’rê; Tết Ngã Rạ (Sa Ní) và nghệ thuật Cà Đáo (múa) của người Co, Tri thức dân gian về Sâm Ngọc Linh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.


Các vận động viên trong nước, quốc tế tham gia giải bơi vượt biển ở Đặc khu Lý Sơn.
Theo đánh giá của các chuyên gia, các điểm đến tại Quảng Ngãi không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng mà còn phù hợp với xu hướng du lịch trải nghiệm, khám phá, gắn với thiên nhiên và văn hóa địa phương. Đặc biệt, đây cũng là xu hướng mới đang được nhiều du khách trong và ngoài nước ưa chuộng.




