Bà Trần Thị Thanh Hương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bí thư Tỉnh ủy An Giang đánh giá cao đóng góp của hệ thống Mặt trận trong giai đoạn địa phương thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn như hợp nhất, sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

Ngày 28/11, Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tại Đại hội, bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu khai mạc, bà Trần Thị Thanh Hương nhấn mạnh với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, đại hội lần này là dấu mốc quan trọng, thể hiện ý chí và khát vọng vươn lên của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.Bà Trần Thị Thanh Hương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang - 1Bà Trần Thị Thanh Hương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang - 2Bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang phát biểu tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, hệ thống Mặt trận tỉnh An Giang đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Các phong trào, cuộc vận động lớn lan tỏa sâu rộng; nhiều mô hình tự quản được nhân rộng; hoạt động đối ngoại nhân dân được tăng cường; tổ chức bộ máy được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Đại hội là dịp đánh giá toàn diện kết quả nhiệm kỳ, nhận diện rõ hạn chế và xác định nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 2025 - 2030.

Báo cáo chính trị xác định những năm qua, MTTQ tỉnh An Giang đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng linh hoạt, đa dạng; phát huy hiệu quả tuyên truyền miệng thông qua gặp gỡ, đối thoại, sinh hoạt cộng đồng. Các mô hình mới như tuyên truyền qua mạng xã hội, nhóm cộng đồng ở khu dân cư, lồng ghép trong sinh hoạt tôn giáo - văn hoá hay các buổi họp trực tuyến ngắn gọn, dễ hiểu giúp đưa thông tin đến người dân nhanh và trực quan hơn.

Cùng với đó, MTTQ các cấp tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, chủ động kiến nghị giải quyết những vấn đề bức xúc và phản bác thông tin sai lệch trên không gian mạng. Công tác tập hợp các tầng lớp Nhân dân, đồng bào dân tộc, tôn giáo tiếp tục mở rộng, với hơn 25.000 cuộc tuyên truyền, thu hút gần 1 triệu lượt người.

Trong xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu với Nhân dân; lấy hơn 13.000 ý kiến góp ý cho dự thảo luật và các văn kiện. Hoạt động giám sát - phản biện được triển khai sâu với 428 cuộc giám sát; nhiều kiến nghị được tiếp thu, góp phần cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội, quản lý đất đai.

Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” là điểm sáng khi hỗ trợ xây mới, sửa chữa 9.082 căn nhà với tổng nguồn lực hơn 480 tỷ đồng. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” duy trì trên 90% gia đình văn hoá, 99% khu dân cư văn hoá. Quỹ “Vì người nghèo” vận động hơn 145 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa trên 2.700 căn nhà Đại đoàn kết; công tác cứu trợ thiên tai huy động hơn 80 tỷ đồng và hàng chục tấn hàng hóa.

Bước vào nhiệm kỳ mới, MTTQ tỉnh đặt mục tiêu lấy Nhân dân làm trung tâm, chuyển mạnh từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Toàn hệ thống đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm 100% cơ quan Mặt trận vận hành phòng họp số và mỗi khu dân cư có Tổ công nghệ số.

Công tác giám sát, phản biện được nâng chất với tối thiểu 5 cuộc giám sát và 10 phản biện cấp tỉnh, 3 phản biện cấp xã. Công tác an sinh được ưu tiên, bảo đảm Quỹ “Vì người nghèo” đạt và vượt chỉ tiêu, 100% hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ. Cả nhiệm kỳ phấn đấu huy động trên 150 tỷ đồng từ nguồn lực xã hội cho các chương trình an sinh.Bà Trần Thị Thanh Hương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang - 3Bà Trần Thị Thanh Hương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang - 4

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh, đại hội lần này có ý nghĩa chính trị rất sâu sắc, diễn ra trong bối cảnh thực hiện thành công cuộc cách mạng về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành ổn định, thông suốt, đạt những kết quả tích cực

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh An Giang đánh giá cao đóng góp của hệ thống Mặt trận trong giai đoạn địa phương thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn như hợp nhất, sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Công tác nắm bắt dư luận, định hướng thông tin, phản bác quan điểm sai trái được thực hiện kịp thời; đoàn kết tôn giáo, trí thức, doanh nhân được mở rộng; các phong trào thi đua và hoạt động an sinh lan tỏa mạnh mẽ; chất lượng giám sát, phản biện ngày càng nâng cao.

Ông Nguyễn Tiến Hải đề nghị MTTQ tỉnh thẳng thắn chỉ ra hạn chế để có giải pháp mạnh mẽ hơn, đồng thời gợi mở 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ tới. Đó là củng cố khối đại đoàn kết; triển khai phong trào thi đua thiết thực, hướng về cơ sở; nâng cao chất lượng giám sát - phản biện; đổi mới phương thức hoạt động, kiện toàn bộ máy tinh gọn; đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết chiến lược và chuẩn bị tốt bầu cử Quốc hội khoá XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Duy Khang - Nhật Tân

CLIP HOT