Xuất hiện cao thủ "vô danh" trên tài hai siêu sao Mayweather, Mike Tyson

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, tin võ thuật) Võ sĩ không nhiều người biết tên được đối thủ tôn vinh là tay đấm vĩ đại nhất lịch sử Boxing.

De La Hoya là ai? Câu hỏi này không nhiều người có thể trả lời, nhưng khi nhắc tên Floyd Mayweather và Mike Tyson thì hầu như người hâm mộ Boxing nào cũng nhớ mặt, thuộc tên. 

Xuất hiện cao thủ "vô danh" trên tài hai siêu sao Mayweather, Mike Tyson - 1

De La Hoya (trái) được tôn vinh vĩ đại nhất lịch sử

Võ sĩ 48 tuổi người Mỹ trải qua 45 trận đấu trong đó thắng 39 trận, thua 6 và có tới 30 trận thắng bằng knock-out. Nếu như Mayweather từng vô địch 3 hạng cân, Mike Tyson từng vô địch hạng nặng khi mới 20 tuổi thì "Cậu bé vàng" Hoya từng vô địch 11 hạng cân Boxing. 

Vào ngày 12/9 tại Mỹ, "Cậu bé vàng" De La Hoya tái xuất thi đấu Boxing với cựu tay đấm MMA Vitor Belfort, trước trận đấu anh được đối thủ "thổi phồng" quá mức. 

“Thật vinh dự khi được chiến đấu với võ sĩ giỏi nhất mọi thời đại. Cuộc chiến này khác với những trận đang diễn ra. Tôi là võ sĩ từng hạ knock-out nhiều đối thủ nhất UFC, và De La Hoya là võ sĩ quyền Anh vĩ đại nhất mọi thời đại. Đó là một trận đấu thực sự của hai người đàn ông giỏi nhất", huyền thoại MMA Brazil nhận xét về đối thủ người Mỹ. 

Giống như tennis, đề tài "ai là người giỏi nhất lịch sử" luôn gây tranh cãi với người hâm mộ, giới chuyên môn và cả những huyền thoại Boxing. Thật khó để đưa ra tiêu chí chính xác nhất trong việc chọn ai là người giỏi nhất lịch sử. 

Trên thực tế, De La Hoya không thể so sánh với Mayweather. Võ sĩ này từng để thua "Độc cô cầu bại" vào năm 2007, anh cũng thất bại trước Pacquiao trong trận đấu cuối cùng sự nghiệp (2008). De La Hoya chỉ được BoxRec xếp hạng là võ sĩ quyền Anh xuất sắc thứ 29 mọi thời đại, tính theo mọi hạng cân. 

Xuất hiện cao thủ "vô danh" trên tài hai siêu sao Mayweather, Mike Tyson - 2

Do "Cậu bé vàng" mắc Covid-19 nên huyền thoại Holyfield sẵn sàng là người thế chỗ

De La Hoya được cho là võ sĩ xuất sắc nhất Boxing chỉ là ý kiến cá nhân của của cựu tay đấm UFC Vitor Belfort, người sắp đụng độ với Hoya vào 12/9. Tuy nhiên khi trận đấu sắp diễn ra, Hoya đã mắc Covid-19 và nhường suất thi đấu cho Holyfield. 

Vào ngày 12/9 (giờ Việt Nam), huyền thoại từng 2 lần đánh bại Mike Tyson trở lại sàn đấu ở tuổi 58 đấu võ sĩ kém 14 tuổi Belfort. Trận đấu là tâm điểm sự kiện Triller Fight Club: Legend 2, diễn ra theo luật Boxing kéo dài 8 hiệp. 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

QH

CLIP HOT