Usain Bolt lên tiếng việc Ronaldo tới MU, nói điều ít người nghĩ tới

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, tin hậu trường) Huyền thoại điền kinh Usain Bolt hết lời ca ngợi Cristiano Ronaldo, bản hợp đồng đình đám của Man Utd.

Cũng giống như võ sĩ Conor McGregor, huyền thoại điền kinh Usain Bolt là một fan cuồng nhiệt của Man Utd, một trong những đội bóng hàng đầu của nước Anh. Nếu như "Gã điên" Ireland từng bày tỏ ý định bỏ tiền mua  đội bóng thì "Tia chớp" Jamaica từng nuôi hi vọng một ngày nào đó sẽ được khoác áo đội chủ sân Old Trafford.

Usain Bolt lên tiếng việc Ronaldo tới MU, nói điều ít người nghĩ tới - 1

Bolt (trái) tin rằng Ronaldo (phải) đủ sức thi đấu tới năm 42 tuổi

Nhưng cả hai ý tưởng trên đều không thành hiện thực. Dù sở hữu khối tài sản ròng khoảng 200 triệu USD nhưng thật khó để McGregor mua được MU với số tiền đó. Bolt dù có tốc độ nhưng thiếu kĩ năng chơi bóng nên cũng từ bỏ ý định khoác áo "Quỷ đỏ". 

Không đạt được nguyện vọng với đội bóng thân yêu, McGregor và Bolt vẫn dành trọn sự trân trọng cho CLB họ yêu quý. Sau khi Man Utd kí được hợp đồng với siêu sao Cristiano Ronaldo, lần lượt McGregor và Bolt đều gửi lời chúc tới cá nhân cầu thủ Bồ Đào Nha và CLB. 

McGregor dành lời chúc cho Ronaldo trên trang cá nhân. Mới đây huyền thoại đang giữ 2 kỉ lục thế giới chạy 100m và 200m Bolt cũng gửi tới CR7 những lời "có cánh".

"Đó là một bản hợp đồng lớn, thật hạnh phúc khi được xem anh ấy một lần nữa chơi bóng tại MU. Cristiano luôn nỗ lực thi đấu và khao khát chiến thắng. Anh ấy luôn muốn đồng đội thi đấu với quyết tâm cao nhất, vì vậy chơi bên cạnh Ronaldo các cầu thủ khác được hưởng lợi. Anh ấy ở một đẳng cấp khác; anh ấy là một cỗ máy", Bolt nói về Ronaldo. 

Wayne Rooney, Ryan Giggs từng nhận định Ronaldo có thể chơi bóng tới năm 40 tuổi, chính CR7 từng khẳng định anh có thể thi đấu chuyên nghiệp khi 41 tuổi, còn Bolt khẳng định điều tuyệt vời hơn thế.

"Tôi nghĩ anh ấy sẽ chơi cho tới khi 42 tuổi bởi vì anh ấy rất sung sức và ở đẳng cấp cao hơn với nhiều cầu thủ trẻ hơn, thái độ chuyên nghiệp, sự tận hiến sẽ giúp anh ấy kéo dài thời gian chơi bóng chuyên nghiệp", Bolt khẳng định điều ít người nghĩ tới về việc CR7 thi đấu tới năm 42 tuổi.

Ronaldo đã có những buổi tập luyện cùng đội bóng mới trong tuần qua, dự kiến cầu thủ người Bồ Đào Nha sẽ ra mắt trận MU đấu Newcastle. Khi đội trưởng Harry Maguire, đội phó Bruno Fernandes phải tạm nghỉ để phòng dịch Covid-19 thì Ronaldo có thể đeo băng đội trưởng Man Utd trong trận tiếp đón Newcastle United tại sân Old Trafford vào 21 giờ (11/9).

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

QH

CLIP HOT