Họp báo Singapore - Indonesia: HLV Indonesia bác bỏ đội mình đá rắn (Bán kết AFF Cup)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Trực tiếp họp báo, Singapore - Indonesia, bán kết lượt đi AFF Cup) Hai HLV trưởng Tatsuma Yoshida và Shin Tae Yong tiếp xúc với báo giới sau khi trận đấu Singapore - Indonesia kết thúc.

Hai HLV trưởng Tatsuma Yoshida và Shin Tae Yong có cuộc tiếp xúc với báo giới sau khi trận đấu Singapore - Indonesia kết thúc. Đây là trận bán kết lượt đi trong khuôn khổ AFF Cup 2021 và kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Họp báo Singapore - Indonesia: HLV Indonesia bác bỏ đội mình đá rắn (Bán kết AFF Cup) - 1

HLV Yoshida (trái) và HLV Shin Tae Yong

Indonesia đã vượt lên dẫn trước ở phút 28 sau pha bật tường rất hay giữa Asnawi và Witan để Witan ghi bàn mở tỷ số. Tuy nhiên một sai lầm trong chống phản công của Indonesia ở hiệp 2 đã khiến Singapore quân bình 1-1 ở phút 70 nhờ công của Ikhsan Fandi, và họ thậm chí suýt vượt lên dẫn 2-1 sau đó không lâu từ một quả phạt góc nếu không vì cột dọc giải cứu Indonesia.

HLV Shin Tae Yong bác bỏ Indonesia đá rắn

HLV Shin Tae Yong của ĐT Indonesia bước vào phòng họp báo trước và cho biết ông hài lòng với kết quả hôm nay dù Indonesia để mất thế dẫn trước. "Chúng tôi đã có một sự chuẩn bị khó khăn trước giải nhưng đã giành được kết quả tốt. Tôi nghĩ hôm nay chúng tôi đã phần nào may mắn có được kết quả hòa. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị tốt cho trận sau", ông bình luận.

Họp báo Singapore - Indonesia: HLV Indonesia bác bỏ đội mình đá rắn (Bán kết AFF Cup) - 2

Witan (số 8) ghi bàn giúp Indonesia mở tỷ số trước Singapore

Đánh giá về việc hiệp 1 Indonesia kiểm soát tốt hơn nhưng phần nào đánh mất thế trận ở hiệp 2, HLV người Hàn Quốc nhận xét: "Chúng tôi đã có nhiều thách thức trong suốt giải và hôm nay đã vượt qua được. Tôi nghĩ các cầu thủ đã mệt sau khi trải qua các trận đấu vòng bảng nên không giữ được sự kiểm soát trận đấu trong hiệp 2. Sau trận đấu này chúng tôi sẽ tận dụng tốt thời gian nghỉ để hồi phục và chuẩn bị cho trận tiếp theo".

Sau những đánh giá của dư luận rằng Indonesia là một đội bóng đá rắn và có phần bạo lực, lần này HLV Shin Tae Yong khẳng định ông lại có đánh giá hoàn toàn ngược lại. "Tôi không nghĩ chúng tôi đá rắn như mọi người nghĩ. Điều tôi biết khi đến với bóng đá Đông Nam Á là các cầu thủ đá không đủ quyết liệt, nhưng chúng tôi không muốn làm đau ai, tôi không dạy cầu thủ đá rắn và muốn tôn trọng đối thủ. Sự quyết liệt trên sân là điều cần thiết nên tôi hài lòng với thể hiện từ các cầu thủ".

Một trong những pha bóng đáng chú ý của trận đấu là pha ngã sát vòng cấm mà không được penalty của Ricky Kambuaya của Indonesia xảy ra trong hiệp 2, họ chỉ được một quả đá phạt. Khi được hỏi về pha bóng này, HLV Shin Tae Yong đáp: "Tôi chưa xem lại video pha bóng nên không chắc, nhưng tôi tôn trọng quyết định của trọng tài vì đó là một phần của trận đấu. Tôi cho rằng trọng tài đã điều khiển trận đấu tốt".

HLV Yoshida cảm ơn fan Singapore, tự tin lượt về sẽ chiến thắng

Bước vào phòng họp báo, HLV Yoshida đã lập tức nói về các CĐV sau những phản ứng đầy cảm xúc của ông ở trước trận. “Rất nhiều CĐV đã đến xem trận đấu nên tôi muốn nói cảm ơn. Mới chỉ là một kết quả hòa, chưa có gì tốt hay xấu, nhưng tôi tán dương các cầu thủ đã không bỏ cuộc. Chúng tôi sẽ quyết tâm ở trận sau dù chỉ có 2 ngày hồi phục, tôi muốn mang lại kết quả tốt nhất cho các fan Singapore”, ông nói.

Họp báo Singapore - Indonesia: HLV Indonesia bác bỏ đội mình đá rắn (Bán kết AFF Cup) - 3

Bàn thắng của Ikhsan Fandi giúp Singapore tiếp tục giữ trận đấu ở vạch xuất phát trước lượt về

Singapore không có được khởi đầu tốt nhưng kết quả hòa khiến HLV Yoshida hài lòng về các học trò. “Trong hiệp 2 chúng tôi đã chơi tốt hơn nhưng suốt trận đấu có nhiều pha bóng bộc lộ sự lo âu và hồi hộp trong xử lý. Tôi có thể hiểu được vì chúng tôi là chủ nhà và có nhiều sức ép, nhưng các chàng trai của tôi đã vượt qua được và tôi tin sẽ đá tốt hơn ở trận sau”, HLV người Nhật phát biểu.

Khi được hỏi về sự thay đổi khiến Singapore xoay chuyển thế trận ở hiệp 2, HLV Yoshida cho biết ông đã rút cầu thủ người gốc Hàn Song Ui-young ra để thay bằng Shawal Anuar để kiểm soát trận đấu tốt hơn. “Chúng tôi vào trận với sự vội vã, quá nhiều các pha bóng thiếu bình tĩnh. Tôi đã nhắc các cầu thủ đá chậm lại và khi Shawal vào sân, cậu ấy thi đấu như một người phân phối bóng nên chúng tôi có nhiều cơ hội hơn”, ông cho biết.

Nói về cơ hội của Singapore ở lượt về, HLV Yoshida nói: “Tôi rất tự tin vào các cầu thủ, họ có chuyên môn tốt hơn tôi kỳ vọng. Tôi cho rằng sự gắn kết của đội bóng sẽ càng tốt hơn nữa. Sự kiệt sức tất nhiên là một mối lo vì chỉ có 2 ngày nghỉ, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị để các cầu thủ hồi phục tốt nhất có thể và tin tốt là có thể ngày mai chúng tôi sẽ bổ sung thêm vài cầu thủ mới”.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D

CLIP HOT