Tranh cãi sử dụng doping phá kỷ lục bơi 50m, được thưởng 1 triệu USD

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, tin hậu trường) Vận động viên bơi lội Kristian Gkolomeev trở thành triệu phú sau khi phá kỷ lục 50m tự do tại giải Enhanced Games, sự kiện cho phép sử dụng doping gây tranh cãi. Giải đấu này đang làm dấy lên làn sóng tranh luận gay gắt về đạo đức và tương lai của thể thao.

Kỷ lục "siêu nhân" và làn sóng chỉ trích dữ dội

Kristian Gkolomeev, vận động viên bơi người Hy Lạp, đã trở thành triệu phú chỉ sau chưa đầy 21 giây khi phá kỷ lục thế giới nội dung 50m tự do tại một sự kiện vào tháng 2, giải đấu cho phép sử dụng chất kích thích (doping).

Tranh cãi sử dụng doping phá kỷ lục bơi 50m, được thưởng 1 triệu USD - 1

Gkolomeev, VĐV đứng hạng 5 chung cuộc tại Olympic, giành 1 triệu USD sau khi sử dụng doping để lập kỷ lục

Với thành tích 20,89 giây, anh vượt 0,02 giây so với kỷ lục của Cesar Cielo (Brazil, 2009) và nhận thưởng 1 triệu USD. Tuy nhiên, thành tích này không được World Aquatics (Liên đoàn Thể thao dưới nước thế giới) công nhận.

Enhanced Games: Thách thức truyền thống thể thao

Sự kiện gây tranh cãi này dự kiến tổ chức lần đầu tại Las Vegas vào tháng 5/2026, với sự hậu thuẫn của Donald Trump Jr. – con trai cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Enhanced Games (tạm dịch: Thế vận hội Tăng cường) tập trung vào ba môn, gồm bơi cự ly ngắn, điền kinh tốc độ và cử tạ, cho phép vận động viên sử dụng chất cấm để đạt thành tích "siêu nhân". Mục tiêu tuyên bố của ban tổ chức là "thúc đẩy tiềm năng con người" và "tái định nghĩa giới hạn sinh học".

Tranh cãi đạo đức và sức khỏe

Dù ban tổ chức khẳng định có "quy trình an toàn" và "kiểm soát y tế nghiêm ngặt", sự kiện vấp phải làn sóng phản đối từ giới thể thao truyền thống. Seb Coe, chủ tịch World Athletics gọi đây là "trò hề" và cảnh báo các VĐV tham gia sẽ bị cấm thi đấu Olympic 2028. 

Ông nhấn mạnh: "Thể thao chân chính không dung thứ cho sự gian lận có hệ thống".

Kế hoạch "đánh bại" Usain Bolt

Mục tiêu tiếp theo của Enhanced Games là tìm kiếm VĐV có thể phá kỷ lục chạy 100m trong thời gian 9,58 giây của Usain Bolt. Người thành công sẽ nhận 1 triệu USD. Tiến sĩ Aron D'Souza, người sáng lập giải, tuyên bố: "Sinh học không phải giới hạn cuối cùng. Chúng tôi đang mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại". 

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo việc khuyến khích doping có thể dẫn đến hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng như tổn thương tim mạch, rối loạn hormone.

Phản ứng trái chiều và tương lai thể thao

Lập luận ủng hộ

Ban tổ chức cho rằng Enhanced Games minh bạch hơn thể thao truyền thống khi công khai việc sử dụng chất tăng cường hiệu suất (PED). Họ lập hai ủy ban y tế, khoa học để giám sát an toàn và phát triển các hợp chất mới. Maximilian Martin, phó chủ tịch giải khẳng định: "Đây không phải tự do vô tội vạ. Mọi thứ được kiểm soát chặt để đảm bảo sức khỏe VĐV".

Chỉ trích từ cộng đồng

Giới vận động viên trong sạch về chất kích thích đã phản đối kịch liệt. Michael Phelps, huyền thoại bơi Mỹ gọi đây là "trò lừa đảo nguy hiểm".

Các bác sĩ thể thao cảnh báo việc kết hợp nhiều loại chất kích thích có thể gây đột quỵ, suy thận cấp hoặc tử vong đột ngột. Nhiều tổ chức y tế cũng lo ngại giải đấu sẽ tạo tiền lệ xấu, khiến giới trẻ coi nhẹ giá trị cốt lõi của thể thao.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

QH

CLIP HOT

Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam
Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam

Dù cho dòng chảy thời gian có trôi nhanh đến đâu, nhịp sống hiện đại có hối hả thế nào, đờn ca tài tử vẫn luôn giữ cho mình một khoảng trời riêng, một vị trí đặc biệt trong lòng người Nam Bộ.