Tin nóng EURO tối 10/7: UEFA thừa nhận sự bất công ở EURO 2020

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Theo Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin, việc tổ chức EURO ở 11 quốc gia khác nhau gây bất công cho một số đội tuyển và CĐV.

UEFA thừa nhận sự bất công trong cách tổ chức EURO

"Tôi nghĩ nó quá thách thức. Nói một cách không chính xác thì giống như một số đội phải di chuyển hơn 10.000 km và những đội khác là 1.000 km", Chủ tịch Ceferin khẳng định trên BBC. "Nó cũng bất công cho người hâm mộ. Một số phải có mặt ở Rome (Italia) và hôm sau hoặc vài ngày sau, họ phải đến Baku (Azerbaijan) với một chuyến bay kéo dài 4 tiếng rưỡi. Đó là một ý tưởng thú vị nhưng khó thực hiện. Tôi sẽ không ủng hộ nó nữa và tôi không nghĩ chúng tôi sẽ làm lại".

Giá trị Mbappe giảm sau EURO 2020

Theo báo cáo của công ty kiểm toán nổi tiếng KPMG, giá trị chuyển nhượng của Kylian Mbappe giảm 14 triệu euro trong 3 tháng qua. Kylian Mbappe vẫn là cầu thủ giá trị nhất thế giới. KPMG định giá Mbappe 175 triệu euro. Dù vậy, giá trị của chân sút người Pháp đã giảm 14 triệu euro, nhiều nhất trong tốp 10 cầu thủ được định giá cao nhất thế giới hiện nay.

Thầy cũ tuyển Anh chỉ ra ưu thế của Italia

Vào lúc 2h ngày 12/7 (giờ Hà Nội), Italia sẽ đối đầu với Anh tại sân Wembley trong trận chung kết EURO 2020. Trước trận, thầy cũ của ĐT Anh và là một HLV lừng danh người Italia - ông Fabio Capello dự đoán rằng "Tam sư" phải chịu một bất lợi lớn so với đội bóng quê hương của mình. Đó chính là vị trí thủ môn. Theo nhận định của HLV Capello, thủ môn Gianluigi Donnarumma được đánh giá cao hơn Jordan Pickford, cho dù ĐT Anh đến trận bán kết với Đan Mạch mới thủng lưới bàn đầu tiên.

Tin nóng EURO tối 10/7: UEFA thừa nhận sự bất công ở EURO 2020 - 1

Theo HLV Capello, Italia nhỉnh hơn Anh ở vị trí thủ môn

Tuyển Anh tặng tiền thưởng cho NHS nếu vô địch

ĐT Anh dự định sẽ tặng toàn bộ tiền thưởng cho các tổ chức từ thiện của Dịch vụ Y tế Quốc gia (National Health Service) nếu vô địch EURO 2020. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử "Tam sư" lọt vào trận chung kết ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu. Nếu vô địch, LĐBĐ Anh có thể bỏ túi khoản tiền thưởng lên đến 24 triệu bảng từ UEFA. Đây là một hành động đẹp của "Tam sư" cũng như của dàn sao đội bóng này.

ĐT Nga sa thải HLV Cherchesov

HLV Stanislav Cherchesov chính thức bị Liên đoàn Bóng đá Nga sa thải khi không thể giúp đội tuyển quốc gia nước này vượt qua vòng bảng EURO 2020. Ký ức đáng nhớ nhất về Cherchesov là việc ông cà khịa Ronaldo tại vòng chung kết EURO mà ĐT Nga đã chơi rất tệ, trong một buổi họp báo kém duyên của vị HLV này.

Barca nhận được 2,6 triệu euro đền bù từ EURO 2020

Barcelona dự kiến ​​được nhận khoản tiền 2,6 triệu euro từ LĐBĐ châu Âu (UEFA) để đền bù cho các cầu thủ của họ đã tham dự EURO 2020. Trong số này, đáng chú ý nhất chính là trường hợp của Ousmane Dembele - cầu thủ đã dính chấn thương nặng khi khoác áo ĐT Pháp và có thể phải nghỉ từ 4 đến 5 tháng.

Cảnh sát Anh làm việc hết công suất

Cảnh sát Anh thông báo đã bắt giữ 20 người hâm mộ tụ tập ăn mừng chiến thắng 2-1 của ĐT Anh trước Đan Mạch trong trận bán kết EURO 2020. Những người này đã chặn đường và trèo lên hộp điện thoại, khiến giao thông tại Piccadilly Circus ở trung tâm London bị đình trệ. Hiện tại cảnh sát Anh quốc đang phải làm việc hết công suất để chuẩn bị cho trận chung kết EURO 2020 giữa ĐT Anh và Italia.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiến Long (Tổng hợp)

CLIP HOT