Tin mới nhất bóng đá tối 30/12: Mbappe muốn Italia hạ BĐN ở play-off World Cup

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bản tin bóng đá cập nhật trưa 30/12: Tiền đạo Kylian Mbappe mong Italia đoạt vé vớt dự World Cup 2022, thay vì Bồ Đào Nha.

Mbappe muốn Italia hạ Bồ Đào Nha ở play-off World Cup

Tiền đạo Kylian Mbappe mong Italia đoạt vé vớt dự World Cup 2022, thay vì Bồ Đào Nha của thần tượng Cristiano Ronaldo, khi hai đội này chung nhánh play-off châu Âu. Khi được phóng viên La Gazzetta dello Sport hỏi về lựa chọn giữa Italy và Bồ Đào Nha cho vé vớt tới Qatar cuối năm 2022, Mbappe đáp: "Sẽ tốt hơn nếu tôi không chọn giữa hai đội. Nhưng mặt tình cảm chiếm ưu thế, và tôi sẽ chọn Italia.

Tin mới nhất bóng đá tối 30/12: Mbappe muốn Italia hạ BĐN ở play-off World Cup - 1

Lý do đầu tiên, Italy không dự World Cup 2018. Lý do thứ hai là Marco Verratti - đồng đội thân thiết của tôi ở PSG - mới một lần đá World Cup, vào năm 2014, khi cậu ấy còn trẻ và chưa trở thành cầu thủ hàng đầu như hiện tại. Verratti xứng đáng dự World Cup khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu Bồ Đào Nha vượt qua vòng play-off, điều đó có nghĩa họ đá tốt hơn, và sẽ không có lý do gì để phàn nàn. Ronaldo sẽ để lại dấu ấn".

Sergino Dest khả năng thay Chilwell ở Chelsea

Barca đã đạt thỏa thuận với trung vệ đội trưởng Chelsea, Cesar Azpilicueta và đôi bên sẽ ký hợp đồng ngay khi cầu thủ 32 tuổi này trở thành người tự do vào Hè 2022. Nếu Barca có được Azpilicueta, người giữ vai trò quan trọng trong đội hình Chelsea ở mùa giải năm nay khi đã có 20 lần ra sân trên mọi đấu trường và đóng góp 3 pha kiến tạo, HLV Xavi sẽ an tâm hơn ở vị trí trung vệ.

Nhưng để có Azpilicueta, Barca dường như đã đồng ý với đề nghị nhả hậu vệ phải Sergino Dest cho Chelsea thay vì kế hoạch bán cầu thủ người Mỹ cho Bayern như ban đầu. Chelsea đang rất cần một hậu vệ cánh để thay thế vị trí của Ben Chilwell, người sẽ phải phẫu thuật sau khi dính chấn thương rất nặng hồi tháng 11 trong trận đấu với Juventus tại Champions League.

Huyền thoại Singapore muốn HLV Hàn Quốc dẫn dắt đội nhà

Cựu tuyển thủ R. Sasikumar đề nghị Liên đoàn Bóng đá Singapore (FAS) sử dụng một huấn luyện viên Hàn Quốc như những gì tuyển Việt Nam và Indonesia đang làm. "Indonesia có huấn luyện viên từng dẫn dắt đội tuyển tại World Cup là Shin Tae-yong. Câu lạc bộ Lion City Sailors tại giải vô địch quốc gia Singapore đang có huấn luyện viên từng vô địch Champions League châu Á là Kim Do-hoon. FAS cần nghĩ lớn, sử dụng những người giỏi nhất để dẫn dắt đội tuyển và trả cho họ số tiền xứng đáng", Straits Times trích lời Sasikumar.

Arsenal "đại chiến" Tottenham giành SAO Juventus

Theo báo chí Anh, Arsenal và Tottenham đang cạnh tranh quyết liệt để sở hữu chữ ký của tiền đạo Dejan Kulusevski từ Juventus. Tờ DailyMail thậm chí còn khẳng định Juventus đã đồng ý chia tay tiền đạo đa năng người Thụy Điển.

Ngôi sao 21 tuổi được cho là đang muốn chuyển tới Ngoại hạng Anh chơi bóng và Arsenal cũng như Tottenham đang sẵn sàng "trải thảm đỏ" đón Kulusevski. Được biết, Juventus muốn 40 triệu euro cho thương vụ này.

Newcastle quan tâm tuyển thủ Anh

Tờ Telegraph cho biết Newcastle đang lên kế hoạch chiêu mộ hậu vệ Kieran Trippier từ Atletico Madrid. Ngôi sao người Anh đang muốn hồi hương sau khi đã giành danh hiệu La Liga cùng đội bóng thành Madrid. Dẫu vậy, "Chích chòe" sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với những "ông lớn" khác như MU hay Arsenal.

Sterling tán dương Ronaldo hết lời

Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên đài BBC, Raheem Sterling không giấu nổi sự ngưỡng mộ với Cristiano Ronaldo. "Anh ấy là một biểu tượng của bóng đá thế giới. Ronaldo đã thi đấu nhiều năm. Khi tôi còn nhỏ, tôi rất thích xem anh ấy. Ronaldo là thần tượng của tôi. Hiện tại, anh ấy đã 36 tuổi nhưng vẫn giữ được thể lực cũng như khát khao. Đó là điều thực sự đáng quý". 

Tin mới nhất bóng đá tối 30/12: Mbappe muốn Italia hạ BĐN ở play-off World Cup - 2

Sterling tán dương Ronaldo hết lời

Xhaka tiết lộ lý do ở lại Arsenal

Granit Xhaka vừa tiết lộ Arteta là nguyên nhân duy nhất khiến cầu thủ này quyết định ở lại Arsenal. "Areta là người giữ tôi lại Arsenal. Ai cũng biết chuyện xảy ra 2 năm trước và nếu không có ông ấy, tôi đã ra đi từ rất lâu rồi. Thực tế, tôi đang yêu mến CLB hơn so với 2 năm trước khá nhiều". Trước đó, cầu thủ này từng đeo băng thủ quân của Arsenal nhưng từng gây hấn với chính cổ động viên đội nhà sau khi bị trêu chọc quá nhiều. 

Napoli hỏi mua đồng đội của Son Heung Min

Theo chuyên gia chuyển nhượng Gianluca Di Marzio, Napoli đang gửi lời đề nghị tới Fenerbahce cho trường hợp của trung vệ Kim Min-Jae. Cầu thủ sinh năm 1996 có biệt danh "Quái thú" cao tới 1m96 nhưng cực kỳ nhanh nhẹn. Trước đây, từng có tin đồn Tottenham muốn có được chữ ký của Kim Min-Jae. 

Lộ mục tiêu mới của Barcelona

Với việc Jordi Alba đã lớn tuổi, Barcelona đang muốn chiêu mộ Jose Gaya từ Valencia để thay thế. Theo báo chí Tây Ban Nha, đội chủ sân Nou Camp đã hứa với hậu vệ này, thương vụ sẽ diễn ra trong mùa hè. Valencia sẽ yêu cầu khoảng 20-30 triệu euro nếu như không thuyết phục được Gaya gia hạn hợp đồng. 

ĐT Ba Lan chia tay HL Paulo Sousa

Sau vụ việc lùm xùm không sử dụng Robert Lewandowski, HLV trưởng ĐT Ba Lan, Paulo Sousa đã quyết định ra đi. Thông tin này được chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ. Bến đỗ mới của ông thầy người Bồ Đào Nha là CLB Flamengo của Brazil.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngọc Lâm

CLIP HOT