Thắng 3 trận giải châu Á, bóng chuyền nữ Việt Nam gặp CLB Trung Quốc ở bán kết

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Đội tuyển Việt Nam thi đấu dưới tên Sport Center 1 thể hiện sức mạnh gần như tuyệt đối ở vòng bảng, giải bóng chuyền nữ CLB châu Á 2023.

Sau 2 trận thắng trước Paykan Tehran (Iran) 3-2, Hisamitsu Springs (Nhật Bản) 3-1, tuyển Việt Nam thi đấu dưới tên CLB Sport Center 1 giành tấm vé vào bán kết giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á - Asian Women's Club Volleyball Championship (AVC 2023).

Thắng 3 trận giải châu Á, bóng chuyền nữ Việt Nam gặp CLB Trung Quốc ở bán kết - 1

Thanh Thúy và đồng đội có 3 chiến thắng tại vòng bảng AVC 2023

Bước vào lượt trận cuối bảng A, sự kiện bóng chuyền đang diễn ra Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc (25/4 tới 2/5) với tâm lý thoải mái, đội đại diện bóng chuyền Việt Nam đã tiếp tục vượt qua CLB King Whale Taipei (Đài Loan, Trung Quốc) 3-1. 

Ở trận đấu kết thúc vào tối 29/4, các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thắng cách biệt 25-12, hiệp 1. Bước sang hiệp 2, đã có lúc phía chủ nhà bị dẫn với cách biệt tới 5 điểm, song chúng ta vẫn bình tĩnh gỡ hòa rồi vươn lên. Chiến thắng 25-23 tại hiệp 2 đã cho thấy Thanh Thúy và đồng đội đã thắng khó khăn ra sao. 

Sự thay đổi một số vị trí đã khiến CLB Sport Center 1 thi đấu có phần hụt hơi so với đối thủ và điều này khiến Trần Thị Thanh Thúy cùng đồng đội phải nhận thất bại 22-25 ở hiệp 3. 

Cả hai đội đã chơi hiệp 4 vô cùng hấp dẫn. Chúng ta dẫn trước 23-20 nhưng để đối thủ san bằng tỷ số, nhưng sự tập trung đã giúp chúng ta có được thắng lợi 25-23. 

Giành chiến thắng 3-1 trước đội bóng King Whale Taipei, CLB Sport Center 1 chính thức giành ngôi đầu bảng A với 8 điểm, nhiều hơn đội nhì bảng, chính là CLB tới từ Đài Loan (Trung Quốc) 3 điểm. 

Thắng 3 trận giải châu Á, bóng chuyền nữ Việt Nam gặp CLB Trung Quốc ở bán kết - 2

Đoàn quân áo vàng giành vé vào bán kết theo cách không thể thuyết phục hơn

Kết quả này giúp Thanh Thúy cùng đồng đội vào bán kết sau 12 năm. Lần gần nhất chúng ta vào bán kết AVC năm 2011, giải đấu cũng được tổ chức tại Vĩnh Phúc. Đội tuyển Việt Nam thi đấu dưới màu áo Thông tin LienVietPostBank để thua ở bán kết, sau đó thất bại tại trận tranh hạng 3, kết thúc giải ở vị trí thứ 4. 

Tại bán kết, đoàn quân của HLV Tuấn Kiệt sẽ đụng độ với Liaoning Donghua, CLB tới từ Trung Quốc, trận đấu diễn ra vào 16h30 ngày 1/5. Trận bán kết còn lại là màn chạm trán giữa Diamond Food–Fine Chef (Thái Lan) gặp King Whale Taipei (Đài Loan - TQ, 19h30, 1/5).

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nguyễn Hưng

CLIP HOT