Ten Hag "bắt" học trò MU phải ăn mừng, nói Weghorst có thể ra sân đêm nay

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

HLV Ten Hag có vài phát biểu trước thềm trận MU làm khách trước Crystal Palace.

MU sẽ có trận đấu tiếp theo làm khách tại Selhurst Park của Crystal Palace trong khuôn khổ Premier League vào lúc 3h ngày 19/1 (giờ Việt Nam). Phong độ của MU đang làm các fan háo hức, chiến thắng lớn 2-1 trong trận derby Manchester không những khiến vị trí của “Quỷ Đỏ” trong top 4 được củng cố mà một số fan thậm chí còn mơ về chức vô địch.

Ten Hag "bắt" học trò MU phải ăn mừng, nói Weghorst có thể ra sân đêm nay - 1

Ten Hag cho rằng sau mỗi chiến thắng các cầu thủ đều phải ăn mừng

Trận gặp Crystal Palace sẽ là cơ hội để MU tạm thời vượt lên Man City nên lúc này sự phấn khởi đang bao trùm tại Old Trafford. Và HLV Erik Ten Hag cho biết sự phấn khởi cần được hưởng ứng bằng những màn ăn mừng, nhưng đó là trong vòng 1 ngày sau trận và ông không muốn những màn ăn mừng đó kéo dài lâu hơn.

“Mọi chiến thắng đều đáng được ăn mừng, bởi anh đã phải rất vất vả để có được chiến thắng đó. Nếu không thể ăn mừng, chiến thắng đó sẽ không được đi kèm với bầu không khí tích cực, do đó chúng tôi phải ăn mừng sau khi thắng trận”, HLV Ten Hag nói.

“Nhưng sau 24 giờ các cầu thủ phải ổn định lại tâm lý và chuyển sang tập trung cho trận kế tiếp. Họ phải vào nhịp với sự tập trung đó cả về thể chất lẫn tinh thần”.

Tân binh Wout Weghorst, tiền đạo cao 1m97 được mượn từ Burnley, có khả năng ra sân ở trận gặp Palace tới đây và HLV Ten Hag cho biết có thể ông phải cần tới anh do Anthony Martial đang có thể lực không tốt. “Chúng tôi rút Anthony ra giữa giờ nghỉ trận gặp Man City vì trước trận cậu ấy đã kêu đau. Tôi không muốn phải chịu rủi ro nhiều hơn. Hy vọng Wout sẽ sẵn sàng vì có thể chúng tôi phải cần tới cậu ấy”, ông nói.

Ten Hag "bắt" học trò MU phải ăn mừng, nói Weghorst có thể ra sân đêm nay - 2

Ten Hag cho biết Bruno Fernandes đang ngày càng được điều động bên cánh phải, dù có Antony trong đội

Cũng trước thềm trận gặp Palace, Ten Hag cho biết ông đang có những sự thay đổi về mặt vị trí giữa Christian Eriksen và Bruno Fernandes. “Chúng tôi dùng Christian ở giữa và đưa Bruno ra phải mỗi khi đội bóng ghi bàn dẫn trước. Bruno ở bên phải giúp làm nhiệm vụ phòng ngự và khi tấn công cậu ấy tạo ra sự bối rối cho đối phương do giúp đưa thêm một cầu thủ MU khác tấn công vào vị trí đó bằng khả năng hút người và chuyền bóng”, HLV người Hà Lan lý giải.

“Bruno có vai trò quan trọng trong cả cách tấn công lẫn pressing và tôi nghĩ các cầu thủ còn lại đã hòa nhập rất tốt để thích ứng với cách chơi mới. Cậu ấy lúc này đang là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng”.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D (Tổng hợp)

CLIP HOT