SAO Man City lập kỳ tích, vượt Fernandes - Harry Kane hay nhất Ngoại hạng Anh

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Vượt mặt nhiều ứng viên nặng kí, trung vệ Ruben Dias đã nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải" do FWA (Hiệp hội những cây viết bóng đá Anh quốc) bầu chọn.

Mới đây, trung vệ Ruben Dias đã nhận giải thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải" do FWA (Hiệp hội những cây viết bóng đá Anh quốc) bầu chọn.

Ruben Dias gia nhập Man City từ kỳ chuyển nhượng hè 2020 từ Benfica với mức phí 61,64 triệu bảng (68 triệu euro) chưa kể phụ phí. Anh ra sân 47 trận trên mọi đấu trường, bao gồm 30 trận ở Ngoại hạng Anh và giúp Man City trở thành đội có hàng thủ tốt nhất giải đấu (thủng lưới 32 bàn/37 trận).

SAO Man City lập kỳ tích, vượt Fernandes - Harry Kane hay nhất Ngoại hạng Anh - 1

Ruben Dias giành danh hiệu "Cầu thủ hay nhất mùa" do FWA bầu chọn, trở thành hậu vệ đầu tiên trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh làm được điều này

Quyết định chiêu mộ trung vệ người Bồ Đào Nha là bước ngoặt giúp Man City lấy lại vị thế số 1 nước Anh. Bên cạnh chức vô địch Ngoại hạng Anh, "nửa xanh thành Manchester" cũng đã lên ngôi ở League Cup và tràn trề cơ hội ăn 3 khi chuẩn bị dự chung kết Champions League (gặp Chelsea).

Daily Mail tiết lộ, Dias nhận được hầu hết số phiếu bầu từ 700 thành viên của FWA. Những cái tên xếp sau là đồng đội của anh trong màu áo Man City, Kevin De Bruyne và Harry Kane (Tottenham). Điều này cũng đồng nghĩa, Bruno Fernandes (MU) thậm chí không góp mặt trong top 3 dù trải qua mùa giải bùng nổ.  

Theo thống kê, Dias là hậu vệ đầu tiên nhận trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh nhận giải thưởng này (nếu tính cả lịch sử giải VĐQG Anh, hậu vệ cuối cùng được vinh danh là Steve Nicol của Liverpool vào năm 1989).

SAO Man City lập kỳ tích, vượt Fernandes - Harry Kane hay nhất Ngoại hạng Anh - 2

Dias vượt mặt nhiều ứng viên nặng kí như Harry Kane, Bruno Fernandes hay De Bruyne

Anh cũng trở thành cầu thủ thứ 3 thắng giải ở mùa đấu tiên khoác áo một đội bóng, sau Jurgen Klinsmann (Tottenham, 1995) và Gianfranco Zola (Chelsea, 1997). Ngay cả Virgil Van Dijk, trong mùa giải 2019/20 đỉnh cao cùng Liverpool cũng không nhận được vinh dự tương tự.

Nhờ thành công trên cả phương diện tập thể lẫn cá nhân, Dias hoàn toàn có thể mơ tới việc cạnh tranh Quả bóng vàng. Viễn cảnh này rất dễ xảy ra nếu anh giúp Man City vô địch Champions League và thi đấu tốt tại EURO 2021 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đỗ Anh (Tổng hợp)

CLIP HOT