Rúng động điền kinh Mỹ: "Nữ hoàng tốc độ" dính cần sa, lỡ Olympic Tokyo

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, tin điền kinh) Sha'Carri Richardson, ứng viên hàng đầu cho huy chương vàng đường chạy 100m nữ Olympic Tokyo vừa nhận kết quả dương tính với chất cấm.

Theo nguồn tin từ Reuters, Sha'Carri Richardson, nữ VĐV chạy nước rút người Mỹ vừa nhận kết quả dương tính với cần sa trong cuộc xét nghiệm sau vòng loại Olympic nội dung chạy 100m, diễn ra cuối tháng 6 tại Oregon (Mỹ).

Rúng động điền kinh Mỹ: "Nữ hoàng tốc độ" dính cần sa, lỡ Olympic Tokyo - 1

Sha'Carri Richardson, niềm hy vọng số 1 của điền kinh Mỹ trên đường chạy 100m nữ lỡ Olympic Tokyo vì dương tính với cần sa

Cần sa được Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA) phân loại vào nhóm chất cấm từ ngày 1/1/2021 và theo quy định, các VĐV sẽ nhận án cấm thi đấu nặng nhất lên tới 4 năm. Nếu chứng minh quá trình sử dụng chất cấm không ảnh hưởng tới thành tích thi đấu cũng như chấp nhận tham gia một chương trình điều trị y tế, án cấm chỉ còn 1 - 3 tháng.

Như vậy ngay cả trường hợp nhận hình phạt nhẹ nhất, Richardson vẫn không kịp tham dự Olympic Tokyo bởi Thế vận hội năm nay khởi tranh từ ngày 23/7. Bên cạnh đó, thành tích của cô ở vòng loại cũng bị hủy bỏ. Dự kiến Jenna Prandini, VĐV về đích thứ 4 vòng loại sẽ thế chỗ Richardson tham dự cự ly chạy 100m nữ.

Sha'Carri Richardson, 21 tuổi, là niềm hy vọng số 1 của điền kinh Mỹ trên đường chạy 100m nữ. Tại vòng loại Olympic, cô xuất sắc về nhất với thành tích 10,86 giây. Trước đó, vào ngày 10/4, Richardson thậm chí còn cán mốc thời gian 10,72 giây, qua đó xác lập thành tích tốt nhất của một nữ VĐV chạy 100m người Mỹ trong gần 10 năm qua.

Giới truyền thông ưu ái gọi Richardson bằng danh xưng "người phụ nữ nhanh nhất nước Mỹ" hay "Flo-Jo mới" (Florence Griffith-Joyner, nữ VĐV từng giành 3 HCV ở Olympic Seoul 1988, được xem là người phụ nữ nhanh nhất mọi thời đại). Chính vì vậy, sự thiếu vắng Richardson ảnh hưởng rất lớn tới tham vọng duy trì vị thế cường quốc điền kinh số 1 Olympic của thể thao Mỹ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đỗ Anh (Tổng hợp)

CLIP HOT