Pogba chấn thương liên miên hóa "cục nợ", Juventus tính đẩy sang Mỹ giá bèo

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiền vệ Paul Pogba chưa có màn ra mắt CLB Juventus, dù gia nhập đội bóng Italia từ mùa hè năm ngoái.

Năm 2012, Juventus từng gặt hái thành công lớn khi đón Paul Pogba từ MU miễn phí. Chỉ 4 năm sau, đội chủ sân Old Trafford phải chi ra khoản tiền kỷ lục chuyển nhượng thế giới 89 triệu bảng để đón Pogba trở lại.

Pogba chấn thương liên miên hóa "cục nợ", Juventus tính đẩy sang Mỹ giá bèo - 1

Pogba chấn thương liên miên

Sẵn thành công ấy, Juventus tìm đến Pogba một lần nữa sau khi tiền vệ người Pháp hết hạn hợp đồng với MU. Tuy nhiên, lần này "Bà đầm già" đã phải nếm trải trái đắng, khi Paul Pogba ở tuổi 29 tuổi đã trở thành một bệnh binh "hết thuốc chữa".

Cho đến tháng 2/2023, nhà vô địch World Cup 2018 vẫn chưa có lần ra mắt cho chuyến trở lại này. Anh mới có lần đầu ngồi dự bị nhưng không được sử dụng trong thất bại sốc 0-2 của "Lão bà" trước Monza hôm 29/1.

Cách đây vài hôm, Pogba tái xuất ở trận giao hữu nội bộ giữa đội một với đội trẻ Juventus. Thậm chí, tiền vệ người Pháp còn được xác nhận là đã ghi bàn ở trận đấu đó. Tuy vậy, sau trận Pogba đã phải nhận chấn thương mới.

Chia sẻ về tình hình nhân sự trước trận gặp Lazio, HLV Allegri cho biết: "Ngoài Leonardo Bonucci vắng mặt dài hạn, Pogba cũng sẽ không góp mặt do đau cơ. Còn Dusan Vlahovic có thể ra sân ngay từ đầu".

Chiến lược gia 55 tuổi cũng không cho biết thời điểm chính xác Pogba sẽ trở lại thi đấu. Tờ Goal nhận định ngoài trận đấu với Lazio, tiền vệ người Pháp có thể vắng mặt ở cuộc đối đầu với Salernitana tại Serie A vào ngày 8/2.

Vấn đề ở chỗ, Pogba mất đến 8 tháng để hồi phục chấn thương cũ, thì ngay lập tức phải nhận chấn thương mới. Cho đến nay, "Pogboom" vắng mặt trong toàn bộ 35 trận của đội bóng thành Turin trên mọi đấu trường. Pogba tiến hành phẫu thuật đầu gối hồi tháng 9 và bỏ lỡ kỳ World Cup 2022 cùng tuyển Pháp.

Trong bối cảnh tài chính của Juventus đang khủng hoảng trầm trọng, việc "nuôi báo cô" một cầu thủ hưởng lương cao tới 8 triệu euro/mùa như Paul Pogba là điều phí phạm khủng khiếp. Do vậy, tờ Football Italia dẫn nguồn tin nội bộ sân Allianz Arena cho hay, Juventus có thể bán tiền vệ sắp 30 tuổi này sang một giải đấu ít cạnh tranh hơn như giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

Trong trường hợp Pogba cứng đầu không chịu đi, Juventus sẽ đưa cầu thủ này và người đại diện vào bàn đàm phán. Khi đó, hai bên sẽ nỗ lực giải quyết bản hợp đồng đã ký mùa hè năm ngoái và vẫn còn hiệu lực đến tháng 6/2025. Nói cách khác, Juventus có thể chấp nhận mất một khoản tiền để tống cổ gã "thương binh" này đi.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiến Long (TH)

CLIP HOT