Phân nhánh Rogers Cup 2022: Medvedev sớm vất vả, “Tiểu Nadal” sáng cửa vô địch

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao - Tin tennis) Theo kết quả phân nhánh của Rogers Cup 2022, Medvedev sớm vất vả trong khi Alcaraz có nhánh đấu khá thuận lợi.

Rogers Cup (hay còn được biết đến với cái tên Canadian Open) là giải ATP 1000 đầu tiên sau Wimbledon được tổ chức từ ngày 8-14/8 tại Montreal, Canada. Hơi đáng tiếc cho giải đấu năm nay khi Rafael Nadal và Roger Federer không thể tham dự vì chấn thương. Djokovic cũng vắng mặt vì lý do visa. Bởi vậy, mọi ánh mắt sẽ dồn về hai cái tên Daniil Medvedev và Carlos Alcaraz. Đây cũng là hai hạt giống đầu bảng tại giải đấu năm nay.

Phân nhánh Rogers Cup 2022: Medvedev sớm vất vả, “Tiểu Nadal” sáng cửa vô địch - 1

Medvedev và Alcaraz sẽ là hai ứng cử viên hàng đầu của Rogers Cup

Daniil Medvedev có màn khởi động hoàn hảo trước giải đấu khi vừa vô địch Los Cobos Open. Tuy nhiên, tay vợt người Nga đang rơi vào nhánh đấu cực khó khi gặp những đối thủ “sừng sỏ” ngay từ đầu. Medvedev được nghỉ vòng đầu và gần như chắc chắn gặp Nick Kyrgios, tay vợt vừa giành ngôi Á quân tại Wimbledon, ở vòng 2.

“Trai hư nước Úc” chỉ phải gặp tay vợt ít tên tuổi, Sebastian Baez ở vòng đầu. Ở vòng 3, đối thủ tiềm tàng của Medvedev là Shapovalov, tay vợt nước chủ nhà hoặc “Tiểu Federer” Dimitrov. Hubert Hurkacz sẽ là đối thủ tiềm tàng của tay vợt người Nga tại tứ kết. Ở bán kết, Medvedev có thể phải gặp Casper Ruud hoặc Auger Aliassime.

Trong khi đó, Carlos Alcaraz rơi vào nhánh đấu khá thuận lợi. Tay vợt người Tây Ban Nha được miễn vòng đầu và đối thủ ở 2 vòng tiếp theo không quá khó. Cái tên đáng nói nhất là Marin Cilic nhưng tay vợt người Croatia đã qua thời đỉnh cao.

Nhánh đấu này có sự xuất hiện của Andy Murray nhưng tay vợt người vương quốc Anh sớm phải đụng Taylor Fritz ngay từ vòng đầu tiên. Nếu thi đấu tốt, Murray có thể gặp Rublev để tranh vé vào tứ kết. Đây cũng là hai đối thủ tiềm tàng của "Tiểu Nadal" ở nhánh tứ kết.

Ở nhánh tứ kết còn lại, Sinner và Tsitsipas là hai cái tên đáng chú ý nhất. Ngoài ra, Berrettini cũng là một tay vợt đáng chú ý. Tuy nhiên, cả ba tay vợt này đều có phong độ phập phù nên đây là nhánh đấu tứ kết dễ có bất ngờ nhất.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngọc Lâm

CLIP HOT