Nóng nhất thể thao tối 28/12: Sếp lớn từ chức Australian Open 2022 "dậy sóng"

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao) Một nhân vật quan trọng của tennis Australia từ chức chỉ vài tuần trước khi Australian Open khởi tranh.

Sếp lớn từ chức Australian Open 2022 "dậy sóng"

Mới đây Tom McDowell, người đang giữ chức vụ Giám đốc an ninh sinh học ở Australiaan Open 2022 đã tuyên bố từ chức trong bối cảnh, Australian Open 2022 chỉ còn vài tuần nữa là khởi tranh. Được biết, Tom McDowell chịu trách nhiệm cho công tác đảm bảo an toàn cho giải đấu giữa đại dịch Covid-19, đồng thời giám sát tình trạng tiêm chủng của những tay vợt tham dự theo quy định từ ban tổ chức.

Nóng nhất thể thao tối 28/12: Sếp lớn từ chức Australian Open 2022 "dậy sóng" - 1

Hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao McDowell từ chức, tuy nhiên người hâm mộ suy đoán mọi thứ xuất phát từ những bất đồng về quy định miễn trừ y tế dành cho một số trường hợp (có thể tham dự Australian Open mà không cần chứng minh bản thân đã tiêm chủng đầy đủ).

Ánh Viên “ẵm” thêm 3 HCV, em trai gây “sốc” đánh bại Hoàng Quý Phước

Ánh Viên mở màn với tấm HCV nội dung 50m bơi ngửa nữ với thành tích 29 giây 95, cự ly mà cô đang nắm giữ kỷ lục quốc gia với thời gian 29 giây 26 lập thiết năm 2013. Tiếp đến, kình ngư 25 tuổi về nhất nội dung 800m tự do nữ với thành tích 9 phút 09 giây 31, bỏ xa hai VĐV xếp sau là Võ Thị Mỹ Tiên (9 phút 13 giây 49) và Đặng Ái My (9 phút 19 giây 10).

Nóng nhất thể thao tối 28/12: Sếp lớn từ chức Australian Open 2022 "dậy sóng" - 2

Ánh Viên “ẵm” thêm 3 HCV

Chưa dừng lại đó, Ánh Viên cùng các đồng đội đã giành luôn tấm HCV nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp nữ. Như vậy tính đến hiện tại, Ánh Viên đã có được 8 HCV ở giải đấu này.

Không chỉ Ánh Viên xuất sắc mà em trai ruột của cô, Nguyễn Quang Thuấn cũng có một ngày thi đấu tỏa sáng. Ở nội dung 200m bơi bướm nam, tay bơi 15 tuổi này đã ngoạn mục đánh bại tuyển thủ quốc gia nổi tiếng Hoàng Quý Phước để về nhất với thành tích 2 phút 02 giây 84. Trong khi thời gian của Quý Phước là 2 phút 03 giây 85. Quang Thuấn sau đó tiếp tục giành tấm HCV ở nội dung 800m tự do nam với thành tích 8 phút 06 giây 74.

Với sự xuất sắc của chị em Ánh Viên, đoàn Quân Đội độc chiếm ngôi đầu bảng tổng sắp với 13 HCV, trong khi đoàn xếp thứ 2 là Đà Nẵng chỉ mới có 4 HCV. 

Hamilton tránh xa mạng xã hội sau thất bại

Em trai của Sir Lewis Hamilton cho biết tay đua người Anh đang tránh xa mạng xã hội sau khi thất bại một cách đầy tranh cãi trước Max Verstappen ở cuối mùa giải F1 2021. Hamilton hiện đang bỏ theo dõi tất cả mọi người trên Instagram và không đăng tải nội dung gì. Nicolas, em trai của Hamilton và cũng là một tay đua, cho biết: “Tôi thông cảm với Lewis, mạng xã hội có thể là một nơi rất độc hại. Nhưng mọi người đừng lo lắng, anh trai tôi vẫn ổn”.

Nóng nhất thể thao tối 28/12: Sếp lớn từ chức Australian Open 2022 "dậy sóng" - 3

Sir Lewis Hamilton

McGregor có thể kiếm bộn tiền nếu đấu Jake Paul

Mặc dù Conor McGregor vẫn đang chuẩn bị để thi đấu trở lại cho UFC, anh có thể nhận được thù lao rất lớn nếu chấp nhận đối đầu ngôi sao YouTube Jake Paul. Báo chí Mỹ cho biết McGregor sẽ được trả thù lao lên tới 150 triệu USD nếu đồng ý đấu Jake Paul, một con số kỷ lục cho võ sỹ người Ireland và cũng là số tiền thù lao cao nhất từng trả cho một đối thủ của Paul. Tuy nhiên truyền thông Mỹ cũng cho hay UFC sẽ là vật cản cho McGregor vì Dana White sẽ không muốn để võ sỹ của mình thượng đài.

Nadal tuyên bố sắp đủ thể lực chơi đỉnh cao

Tay vợt cựu số 1 thế giới Rafael Nadal vừa có những cập nhật mới về tình hình của bản thân. Theo đó, ngôi sao người Tây Ban Nha khẳng định anh đang nỗ lực lấy lại thể lực và đã sắp đủ điều kiện để thi đấu đỉnh cao. Sự trở lại của Nadal ở mùa giải mới là rất đáng chờ đợi, nhất là sau màn tái xuất không như ý hồi đầu tháng này tại Abu Dhabi.

Nóng nhất thể thao tối 28/12: Sếp lớn từ chức Australian Open 2022 "dậy sóng" - 4

Nadal báo tin vui tới người hâm mộ của mình

Thậm chí, "vua đất nện" còn dương tính với Covid-19 và đang bỏ ngỏ khả năng dự Australian Open 2022. Dù vậy, Nadal vẫn trấn an người hâm mộ của mình khi cho rằng anh đã sẵn sàng để trở lại đỉnh cao trong mùa giải mới của làng quần vợt thế giới.

Murray khiến fan sôi sục khi tiết lộ chuyện tiêm vắc-xin Covid-19

Tay vợt cựu số 1 thế giới Andy Murray đã khiến nhiều người bất ngờ khi thừa nhận đã tiêm mũi thứ 3 của vắc-xin Covid-19. Động thái mới của ngôi sao người Scotland khiến nhiều người tin rằng đã vô tình "đụng chạm" với vấn đề nhạy cảm đang khiến cả giới quần vợt tranh cãi.

"Hôm nay tôi đã tiêm mũi covid-19 thứ 3 vào người", Murray tiết lộ trên trang cá nhân. Thế giới quần vợt đang bị chia thành 2 nhóm với những quan điểm trái chiều về việc tiêm vắc-xin Covid-19. Bởi vậy, chia sẻ này của Murray cũng đang khiến dư luận chia làm 2 luồng ý kiến, đặc biệt là ở phần bình luận bài viết khi nhiều người hâm mộ không hài lòng với tuyên bố của thần tượng 34 tuổi.

BTC Australian Open tiếc nuối vì trường hợp của Rublev

Ban tổ chức Australian Open vừa bày tỏ sự tiếc nuối khi tay vợt người Nga Andrey Rublev đã dương tính với Covid-19 và chính thức nói lời chia tay giải Grand Slam đầu tiên trong năm. Tay vợt số 5 thế giới đã biết mình nhiễm Covid-19 sau khi thi đấu tại giải giao hữu Mubadala World Tennis Championship ở Abu Dhabi. Do quá sát thời điểm dự kiến bình phục nên Rublev đã quyết định rút lui khỏi Australian Open 2022.

Joshua chấp nhận đề nghị 40 triệu bảng từ Tyson Fury

Tay đấm Anthony Joshua mới đây đã chấp nhận lời đề nghị 40 triệu bảng của Tyson Fury. Cụ thể, Fury đã đưa ra khoản tiền 40 triệu bảng để thuyết phục Joshua nhường tay đấm này thượng đài với Oleksandr Usyk. Joshua đã bị đối thủ người Ukraine đánh bại vào tháng 9 năm nay và đang chờ đợi một cuộc tái đấu đầu năm sau. Tuy nhiên, Fury tuyên bố Joshua đang cầm chắc thất bại và khẳng định anh muốn trả Joshua 40 triệu bảng để thay tay đấm này đấu với Usyk.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Viết Thành

CLIP HOT