Nóng nhất thể thao tối 26/5: US Open dùng công nghệ ngăn "tai nạn Djokovic"

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao) US Open vừa trở thành Grand Slam mới nhất của làng tennis quyết định thay thế trọng tài biên bằng thiết bị công nghệ.

3 cô gái đánh nhau giữa trận bóng bầu dục

Tình huống xô xát diễn ra trong trận đấu giữa đội Chicago White Sox và St.Louis Cardinals tại giải bóng chày quốc gia của Mỹ vào hôm 25/5 vừa qua. Vào giữa trận đấu, 3 cô gái đã bất ngờ lao vào tấn công lẫn nhau ngay trên khán đài.

Nóng nhất thể thao tối 26/5: US Open dùng công nghệ ngăn "tai nạn Djokovic" - 1

Một người đàn ông lực lưỡng đã cố gắng lao vào giữa để can ngăn nhưng sau cùng lại phải nhận những đòn đánh oan tới từ các bóng hồng. Phải mất hơn một phút, tình hình mới được kiểm soát. Hiện tại, chưa rõ nguyên nhân diễn ra vụ việc. Cảnh sát địa phương cũng chưa có bất kỳ thông báo liên quan tới vụ xô xát.

US Open sử dụng công nghệ ngăn sự vụ giống Djokovic

US Open vừa trở thành Grand Slam mới nhất của làng tennis quyết định thay thế trọng tài biên bằng thiết bị công nghệ. Điều này có nghĩa là sẽ không còn cảnh như tay vợt số 1 thế giới nam Novak Djokovic bất ngờ bị loại do đánh bóng trúng vào cổ họng một trọng tài biên nữ để "xả stress". Trọng tài chính sẽ là trọng tài truyền thống duy nhất còn lại trên sân.

Jon Jones chờ thêm một năm cho ngày ra mắt hạng nặng UFC

Suốt 2 tháng qua, Jon Jones và UFC không tìm được tiếng nói chung về khoản thù lao thượng đài. Điều này khiến võ sĩ người Mỹ vẫn chưa thể thi đấu kể từ đầu năm ngoái. Dù vậy, Jones cho biết bản thân không vội vàng. Cựu vương cho hay vẫn sẽ mài sắc kỹ năng trong lúc chờ ngày ra mắt hạng nặng giải đấu.

"Thật lòng mà nói, những người duy nhất hưởng lợi khi tôi chậm thi đấu là các tay đấm hạng nặng khác. Cái cách đang tập luyện hiện tại sẽ giúp tôi trở thành thử thách thực sự vào năm sau. Tôi hoàn toàn thoải mái về việc chờ đợi và đó là điều tôi sẽ làm", Jones cho biết.

Mcgregor thích thú với vai trò ông bầu UFC

Cựu vô địch UFC Conor McGregor cho biết anh sẵn sàng tổ chức cuộc so găng giữa Diego Sanchez và HLV Joshua Fabia, nếu cặp đôi đầy drama này mong muốn. “Gã điên” người Ireland rất muốn tổ chức thành công trận đấu này.

Nóng nhất thể thao tối 26/5: US Open dùng công nghệ ngăn "tai nạn Djokovic" - 2

McGregor rất muốn trở thành ông trùm mới của UFC

Bởi lẽ, nó có thể mở ra một hướng đi mới cho McGregor. Với danh tiếng của mình trong làng UFC, McGregor ôm mộng sẽ phế truất Chủ tịch UFC hiện tại - Dana White, để tạo ra một sân chơi mà ở đó McGregor là ông trùm tổ chức các sự kiện võ thuật.

Federer tin đã ở thời điểm cận kề giải nghệ

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tạp chí GQ, tay vợt vĩ đại Roger Federer đã thẳng thắn thừa nhận rằng anh đang ở thời điểm cận kề ngày giải nghệ. Bởi vậy, "Tàu tốc hành" sẽ không quá đặt nặng mục tiêu giành các danh hiệu nữa mà giữ sự thoải mái tối đa mỗi khi được ra sân thi đấu.

Nóng nhất thể thao tối 26/5: US Open dùng công nghệ ngăn "tai nạn Djokovic" - 3

Federer đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp

"Tôi không biết tương lai sẽ ra sao nhưng tôi thực sự cảm thấy thoải mái ở thời điểm hiện tại. Tôi biết sự nghiệp và cuộc sống đang ở giai đoạn nào và tôi đang đứng trước một cơ hội cuối cùng trước khi phải chia tay quần vợt. Tôi hiểu mình cần phải làm một điều gì đó tuyệt vời trước khi giải nghệ", Federer chia sẻ về kế hoạch của bản thân.

"Nadal sẽ là GOAT nếu vô địch Roland Garros"

Đó là nhận định của chuyên gia phân tích quần vợt Chris Evert. Theo đó, chuyên gia đang làm việc tại Eurosports đã khẳng định Rafael Nadal sẽ giành lấy danh hiệu GOAT (Tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại) mà Roger Federer đang tạm thời nắm giữ.

"Có lẽ Nadal sẽ giành Grand Slam thứ 21 trong năm nay. Đó là Roland Garros. Danh hiệu thứ 14 của anh ấy tại sân chơi này. Thành tích vô cùng ngoạn mục và đủ để đưa anh ấy vượt qua Federer giành lấy danh xưng Tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại", Evert phát biểu.

Osaka trở thành "Nữ hoàng truyền thông" làng quần vợt

Tay vợt người Nhật Bản, Naomi Osaka đang trải qua khoảng thời gian đáng nhớ trong sự nghiệp khi tìm lại phong độ đỉnh cao, đồng thời liên tục trở thành tâm điểm của các nhãn hàng tài trợ. Tình tới thời điểm hiện tại, Osaka đã hợp tác với hơn 10 thương hiệu lớn nhỏ từ phần mềm đến đồng hồ, từ thời trang đường phố đến mỹ phẩm xa xỉ. 

Sự đa quốc tịch của Osaka giúp cô tạo ra sức hút cực lớn với các thương hiệu. Tay vợt số 2 thế giới có mẹ là người Nhật Bản và cha là người Mỹ gốc Haiti. Theo tính toán, Osaka đã thu về khoản tiền hơn 50 triệu đô la kể từ đầu năm 2021 và con số này ngang bằng 3 tên tuổi hàng đầu của thể thao thế giới là Roger Federer, LeBron James và Tiger Woods.

Tiger Woods vẫn chưa thể đi lại bình thường

Huyền thoại làng golf thế giới, Tiger Woods vẫn chưa thể đi lại bình thường khi mới đây, người ta đã bắt gặp "Siêu hổ" đứng chống nạng khi chụp ảnh cùng bệnh nhân ung thư. Trong buổi từ thiện mới nhất của quỹ từ thiện mang tên Tiger Woods, cựu tay golf số 1 thế giới đã phải sử dụng tới nạng để đi lại. Được biết, Woods vẫn đang trong thời gian phục hồi sau vụ tai nạn ô tô thảm khốc hồi tháng 2 khiến tay golf này suýt mất mạng khi phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Viết Thành (Tổng hợp)

CLIP HOT