Nóng nhất thể thao tối 19/6: Hơn 14.000 người học boxing, lập kỷ lục Guinness

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao) "Lớp học boxing" đặc biệt được tổ chức ở Mexico City hôm 18/6 chính thức phá kỷ lục Guinness.

Hơn 14.000 người học boxing, lập kỷ lục Guinness

Hôm 18/6, thành phố Mexico City (Mexico) vừa tổ chức một sự kiện hoành tráng về boxing tại trung tâm thương mại Zocalo nhằm khuyến khích người dân tập luyện boxing. Sự kiện thu hút tới 14.299 người tham dự, qua đó phá kỷ lục Guinness dành cho "lớp học boxing có nhiều người tham dự nhất". Trước đó, kỷ lục cũ thuộc về thành phố Moscow (Nga)  năm 2017, thu hút 3 000 người tham dự.

Nóng nhất thể thao tối 19/6: Hơn 14.000 người học boxing, lập kỷ lục Guinness - 1

Được biết, "lớp học boxing" đặc biệt này có sự góp mặt của nhiều võ sĩ tên tuổi như Mariana “La Barby” Juarez (giành đai vô địch WBC 3 hạng cân), Ana Maria “Guerrera” Torres (2 lần vô địch WBC hạng siêu ruồi), David Picasso (2 lần vô địch boxing nghiệp dư).

Huyền thoại bảo vệ Raducanu trước thềm Wimbledon

Trả lời phỏng vấn BBC, cựu số 1 Vương quốc Anh John Lloyd đã lên tiếng bênh vực Emma Raducanu sau những kết quả không tốt thời gian gần đây. Theo John Lloyd, dư luận đang tạo áp lực quá lớn cho nhà vô địch đơn nữ US Open 2021 và lo ngại cô không đạt phong độ tốt ở Wimbledon 2022.

HLV Los Angeles Lakers nói chuyện với Westbrook

Theo thông tin từ báo chí Mỹ, đội bóng rổ Nhà nghề Mỹ Los Angeles Lakers đang tính tới phương án giữ lại Russell Westbrook sau khi tân HLV Darwin Ham có ý định sử dụng lâu dài hậu vệ 33 tuổi này. HLV Ham sẽ có cuộc nói chuyện với Westbrook để làm rõ tương lai.

Mike Tyson ra điều kiện thượng đài với Jack Paul

Trong cuộc trò chuyện với MC nổi tiếng Jimmy Kimmel trên truyền hìn, Mike Tyson thừa nhận cảm thấy hứng thú với lời thách đầu của Jack Paul. Dù vậy, huyền thoại boxing hạng nặng khẳng định ông chỉ chấp nhận thượng đài nếu trận đấu diễn ra trong năm 2022. Lần cuối cùng người hâm mộ thấy Mike Tyson thượng đài đã từ tháng 11/2020 (gặp Roy Jones Jr. ở một sự kiện biểu diễn).

Nóng nhất thể thao tối 19/6: Hơn 14.000 người học boxing, lập kỷ lục Guinness - 2

Mike Tyson chỉ so găng với Jack Paul nếu trận đấu diễn ra trong năm 2022

“Ý tưởng thượng đài với Jack Paul rất thú vị dù tôi chưa bao giờ thực sự coi trọng trận đấu này. Mọi thứ đều có thể xảy ra, tuy nhiên trận đấu sẽ phải diễn ra trong năm nay", Mike Tyson tuyên bố.

Kyrgios tự tin tiến sâu ở Wimbledon

Trả lời truyền thông trước thềm bán kết Halle Open, Nick Kyrgios tự tin khẳng định "Tôi cảm thấy rất thoải mái khi thi đấu trên mặt sân cỏ" sau chuỗi phong độ ấn tượng thời gian qua. Halle Open là giải sân cỏ thứ 2 liên tiếp, "trai hư" làng banh nỉ tiến vào bán kết sau Stuttgart. Đây là sự chuẩn bị không thể tốt hơn của tay vợt người Australia trước thềm Wimbledon 2022 (27/6 - 10/7).

Osaka chính thức rút lui khỏi Wimbledon

Trên Twitter cá nhân, Naomi Osaka xác nhận sẽ không tham dự Wimbledon 2022 vì chưa bình phục chấn thương gót Achilles. Trước đó, nhiều nguồn tin hé lộ tay vợt người Nhật Bản cân nhắc không tham dự Grand Slam sân cỏ để phản đối quyết định không tính điểm cho Wimbledon năm nay của ATP và WTA (do giải cấm các tay vợt Nga, Belarus).

Tay vợt số 1 Đông Nam Á thua ngược "vua cầu lông" Axelsen

Ở trận bán kết giải cầu lông Indonesia Open 2022, tay vợt số 1 Đông Nam Á Lee Zii Jia (Malaysia, hạng 5 thế giới) có màn đối đầu nảy lửa tay vợt số 1 thế giới Viktor Axelsen. Dù gây bất ngờ cho "vua cầu lông" bằng chiến thắng 21-19 trong set 1, Lee Zii Jia lại chơi chùng xuống và thua dễ 11-21 trong set 2. 

Bước sang set quyết định, hai tay vợt tạo nên màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Kết quả, Axelsen giành chiến thắng 23-21 để ghi danh vào chung kết. Đối thủ của tay vợt người Đan Mạch là Zhao Junpeng (Trung Quốc, hạng 35 thế giới).

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đỗ Anh (Tổng hợp)

CLIP HOT