Nóng nhất thể thao tối 17/3: Mở rộng quy mô tổ chức “Giải thể thao sinh viên Việt Nam”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao) "Giải thể thao sinh viên Việt Nam” sẽ được mở rộng về cả quy mô lẫn số môn thi đấu trong 4 năm tới tạo thêm sân chơi thể thao cho các sinh viên.

Mở rộng quy mô tổ chức “Giải thể thao sinh viên Việt Nam”

Nhằm mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng các hoạt động thể thao giải trí cho hội viên, sinh viên, Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn - Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) chính thức ký kết hợp tác về việc đồng tổ chức Giải thể thao Sinh viên Việt Nam (VUG) giai đoạn 2023 – 2027.

Nóng nhất thể thao tối 17/3: Mở rộng quy mô tổ chức “Giải thể thao sinh viên Việt Nam” - 1

Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn - Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Truyền hình Cáp Việt Nam ký kết hợp tác

VUG là sân chơi thể thao lớn và uy tín nhất dành cho sinh viên tại Việt Nam với 10 năm phát triển. Từ mùa giải 2023, giải thể thao Sinh viên Việt Nam sẽ được mở rộng lên 6 bộ môn, bên cạnh các bộ môn quen thuộc là bóng đá trong nhà, nhảy đối kháng và chạy bộ, sinh viên sẽ được tham gia tranh tài với bộ môn bóng rổ 3vs3, thể thao điện tử và bóng đá sân 11.

Trong giai đoạn 2023 -2027, VTVcab sẽ trở thành đơn vị đồng tổ chức các bộ môn trong giải thể thao sinh viên Việt Nam VUG. Từ nay tới tháng 5/2023, cả hai đơn vị sẽ đồng tổ chức và phát sóng các giải Bóng rổ 3x3, Nhảy đối kháng; Từ tháng 8 tới tháng 12 sẽ đồng tổ chức các giải Bóng đá trong nhà, Thể thao điện tử và dự kiến thử nghiệm: Giải bóng rổ 3x3 dành cho học sinh THPT nhân dịp kỉ niệm 10 năm VUG. Trong giai đoạn sau từ năm 2024 - 2027, hai đơn vị sẽ duy trì các bộ môn đã triển khai hoặc mở rộng thêm các bộ môn khác (nếu có) theo nhu cầu và sự thống nhất giữa các bên.

Nóng nhất thể thao tối 17/3: Mở rộng quy mô tổ chức “Giải thể thao sinh viên Việt Nam” - 2

VTVcab sẽ là đơn vị độc quyền phát sóng giải thể thao sinh viên Việt Nam

Trong những giải đấu hai bên đồng tổ chức, VTVcab sẽ là đơn vị độc quyền sản xuất ghi hình và phát sóng trên truyền hình và OTT.

Được biết, từ những giải thể thao sinh viên, tinh thần thể thao của thế hệ trẻ không những được nâng cao mà qua đó còn tìm ra được những hạt giống tài năng đóng góp cho thể thao nước nhà. Với sự hợp tác giữa VTVcab và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, hai bên hy vọng các giải thể thao của giới trẻ trong trường học sẽ càng ngày càng quy mô, chuyên nghiệp và phát triển lớn mạnh hơn”.

Á quân Olympic bị cấm thi đấu 1 năm rưỡi vì trốn xét nghiệm doping

Raven Saunders, nữ VĐV người Mỹ từng giành huy chương bạc môn ném bóng ở Olympic Tokyo 2020 đã phải nhận án cấm thi đấu 18 tháng vì không xuất hiện trong 3 lần kiểm tra doping. Ngôi sao 26 tuổi đã bỏ lỡ 3 sự kiện này trong khoảng thời gian 1 năm qua (vào các ngày 8/1, 26/5 và 15/8). Saunders sẽ không thi đấu trở lại cho đến giữa tháng 2 năm 2024.

Nóng nhất thể thao tối 17/3: Mở rộng quy mô tổ chức “Giải thể thao sinh viên Việt Nam” - 3

3 lần liên tiếp trốn xét nghiệm doping khiến Raven Saunders bị cấm thi đấu 18 tháng

Bị nhiều người ghét, Medvedev đồng cảm với Djokovic và Big 3

Trên Daily Express, Daniil Medvedev thừa nhận anh thấu hiểu cảm giác có nhiều anti-fan của nhóm Big 3 huyền thoại (Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal), đặc biệt sau khi vươn lên vị trí số 1 ATP.

Nóng nhất thể thao tối 17/3: Mở rộng quy mô tổ chức “Giải thể thao sinh viên Việt Nam” - 4

Tay vợt người Nga đã trải qua 16 tuần với tư cách số 1 thế giới, còn Nadal có 209 tuần, Federer có 310 tuần và Djokovic đang giữ kỷ lục 380 tuần: "Áp lực dành cho bạn rất lớn khi giữ ngôi số 1 thế giới và chắc chắn sẽ bị nhiều người ghét, điều đó hoàn toàn bình thường. Djokovic có rất nhiều người thù ghét, thậm chí cả Nadal lẫn Federer cũng vậy.

Tất nhiên, tôi đã học cách phớt lờ những kẻ thù ghét mình để tập trung nhiều hơn vào bản thân, vào những người thân thiết. Đừng vì ai đó nói rằng bạn nên thực hiện cú trái tay hay làm thế này trên sân rồi nghe theo, người duy nhất có thể nói điều đó với tôi là HLV".

"Đệ tử" của Nadal từng dự SEA Games đón tin vui

Mới đây, Học viện tennis Rafa Nadal thông báo 2 tài năng trẻ của họ là Alexandra Eala (nữ) và Abdullah Shelbayh (nam) đã nhận suất đặc cách dự Miami Open 2023, diễn ra từ 21/3 đến 2/4. Trong đó, Alexandra Eala từng giành huy chương đồng đơn nữ ở SEA Games 31 (tổ chức tại Việt Nam hồi tháng 5/2022) và vô địch US Open trẻ 2022.

McGregor trách "Quái thú" vì dứt áo rời UFC

Trả lời phỏng vấn The MMA Hour, Conor McGregor tuyên bố Francis Ngannou đã phạm sai lầm khi chia tay UFC. Theo "Gã điên", nhà cựu vô địch hạng nặng nhận vô số đặc quyền, thậm chí được UFC chăm sóc "tận răng" trong giai đoạn điều trị chấn thương nhưng lại tự đánh mất cơ hội tỏa sáng với quyết định "dứt áo" ra đi đầy ồn ào.

Max Verstappen bị đau dạ dày trước Saudi Arabian GP

Trên Twitter, Max Verstappen thông báo sẽ không kịp đến Saudi Arabia để tham dự họp báo trước thềm Saudi Arabian GP vì đau dạ dày. Dù vậy, đương kim vô địch F1 khẳng định anh đã cảm thấy tốt hơn và sẽ góp mặt vào thứ 6. Mùa giải 2023, Max Verstappen và đội đua Red Bull khởi đầu như mơ khi về nhất ở Bahrain GP.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đỗ Anh (Tổng hợp)

CLIP HOT