Ngoại hạng Anh bị sốc: Haaland chỉ đến La Liga, Barca "mơ" Ronaldinho mới

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Erling Braut Haaland không có ý định ở lại Dortmund nhưng cũng không hứng thú với Ngoại hạng Anh. Thay vào đó hai gã khổng lồ của La Liga là Barca và Real mới là bến đỗ tiềm năng của tiền đạo người Na Uy.

Mới đây, siêu cò Mino Raiola trong cuộc trả lời phỏng vấn của báo chí Italia, ngầm xác nhận rằng tiền đạo Erling Braut Haaland sẽ rời Dortmund trong mùa hè 2022. Vào tháng 6 năm sau, điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 75 triệu euro của Haaland với đội bóng chủ quản Dortmund có hiệu lực.

Ngoại hạng Anh bị sốc: Haaland chỉ đến La Liga, Barca "mơ" Ronaldinho mới - 1

Haaland đặt tham vọng chinh phục Quả bóng vàng

Và ngay từ thời điểm hiện tại, tiền đạo người Na Uy cùng với siêu cò Raiola đã tính sẵn các bến đỗ phù hợp cho cầu thủ đang thi đấu rất vào phom này. Nhưng thật đáng buồn cho các đại gia Premier League như MU, Man City, Chelsea hay Liverpool, đó là cầu thủ trẻ triển vọng bậc nhất thế giới bóng đá không có kế hoạch đến nước Anh thi đấu.

Lâu nay, sức mạnh tài chính của các CLB Anh là không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên trong phi vụ này, các ông lớn xứ sở sương mù khó lòng dùng tiền để có thể lôi kéo Haaland. Theo tờ Bild của Đức, cựu cầu thủ Salzburg sẽ đầu quân cho CLB nào có kế hoạch cụ thể để giúp anh đạt đến đẳng cấp của một siêu sao.

Tham vọng của Haaland là chinh phục các danh hiệu Quả bóng vàng, thay vì chỉ về nhì một cách cay đắng như Robert Lewandowski. Cũng vì lý do ấy, Haaland và tay cò Raiola xác định rằng La Liga là môi trường hoàn hảo, trong đó Real Madrid là ưu tiên số 1.

Lần cuối cùng một cầu thủ Ngoại hạng Anh giành Quả bóng vàng là Cristiano Ronaldo năm 2008. Từ đó đến nay, rất nhiều siêu sao đã chơi bóng ở nước Anh như Eden Hazard, Sergio Aguero, Luis Suarez hay hiện tại là Mohamed Salah, Harry Kane, Kevin De Bruyne… tất cả đều không thể chạm tay đến danh hiệu cá nhân cao quý nhất.

Môi trường Ngoại hạng Anh khốc liệt hơn hẳn La Liga, và đó là lý do nơi này không phải điểm tựa hoàn hảo. Trong khi đó, chơi bóng ở Tây Ban Nha giúp Lionel Messi và Cristiano Ronaldo chinh phục các đỉnh cao dễ dàng hơn hẳn.

Ngoại hạng Anh bị sốc: Haaland chỉ đến La Liga, Barca "mơ" Ronaldinho mới - 2

Thành công của Ronaldo và Messi giai đoạn chơi bóng ở La Liga chính là động lực của Haaland

Vài ngày trước, Giám đốc điều hành của Dortmund, ông Hans-Joachim Watzke xác nhận rằng Real Madrid “đặc biệt quan tâm” đến Erling Haaland. Kế hoạch Galacticos hóa dàn sao Real của Chủ tịch Perez cũng như những gì Ronaldo đã đạt được ở nơi này thực sự thu hút chân sút trẻ người Na Uy.

Trong khi đó, Chủ tịch Joan Laporta xác định Haaland là canh bạc để Barcelona có thể vực dậy từ đống tàn tro và người đứng đầu sân Nou Camp coi Haaland là một Ronaldinho mới. Do đó, theo tờ Sport, đội bóng xứ Catalunya đã gây sốc khi bất ngờ quay lại thương lượng với Quỹ đầu tư CVC và giải La Liga, nhằm hy vọng sẽ được cung cấp tiền để mua sắm cầu thủ, mà cụ thể ở đây là phi vụ Haaland.

Thông tin này đã được chủ tịch giải La Liga, ông Javier Tebas đồng thời xác nhận khi cho biết: “Barcelona đang có ý định chiêu mộ tiền đạo Erling Haaland, nhưng lúc này họ không có khả năng mua được. Chỉ khi họ tham gia thỏa thuận cùng với Quỹ đầu tư CVC thì mới có khả năng đó”.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiến Long (Tổng hợp)

CLIP HOT