MU và 2 tháng cuối mùa giải: Kịch bản trong mơ hay kết cục "ác mộng"?
Mùa giải chỉ còn hai tháng nữa và Man United sẽ có kết thúc "trong mơ" hay "ác mộng"?
Mùa giải 2024/25 đang dần trở thành những tháng ngày đáng quên đối với các CĐV của Man United. "Quỷ đỏ" đã trải qua chiến dịch tồi tệ tại Ngoại hạng Anh và nhiều khả năng họ sẽ kết thúc ở nửa dưới bảng xếp hạng lần đầu tiên kể từ năm 1990. Trước đó, đội chủ sân Old Trafford đã bị loại khỏi cả hai cúp quốc nội.
Dù đã thay thế Erik Ten Hag bằng Ruben Amorim, nhưng Man United vẫn chưa khởi sắc thực sự về phong độ hay kết quả. Tuy nhiên, Man United vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế trong 2 tháng cuối của mùa giải. Vậy kịch bản tốt nhất cho "Quỷ đỏ" là gì và kịch bản không mong muốn nhất của họ ra sao?
Kịch bản trong mơ
Hãy bắt đầu với điểm tích cực, khi Man United vẫn còn nguyên cơ hội dự Champions League mùa sau nếu vô địch Europa League. Để làm được điều đó, "Quỷ đỏ" sẽ phải vượt qua đội bóng Lyon của Pháp trong hai lượt trận tứ kết để giành quyền vào bán kết gặp một trong hai đội Athletic Bilbao hoặc Rangers.
MU từng vô địch Europa League 2015/16 qua đó giành vé dự cúp C1
Và nếu họ vượt qua một trong hai đội này, họ sẽ gặp một trong bốn đội còn lại ở nhánh tứ kết bên kia, bao gồm Tottenham, Frankfurt, Lazio và Bodo/Glimt. Về lý thuyết, đội bóng Na Uy sẽ là đối thủ dễ dàng nhất để đối đầu trong trận chung kết, nhưng vẫn còn nhiều biến số ở phía trước. Tuy nhiên, Man United vẫn đang được đánh giá cao nhất trong số 8 đội còn lại tại giải đấu.
Quay lại Premier League, một vị trí trong nửa trên bảng xếp hạng cũng vẫn nằm trong tầm tay United. Hiện tại, họ đang kém 7 điểm so với nhóm các đội trong nửa trên. Nếu có một chuỗi trận tốt, "Quỷ đỏ" chắc chắn sẽ có cơ hội cạnh tranh. Trong trường hợp những đội cạnh tranh trực tiếp có phong độ không tốt, Man United thậm chí có thể áp sát nhóm được dự cúp châu Âu.
Để tạo ra được chuỗi trận thắng cần thiết, Amorim cần sự trở lại của các tiền đạo. Hojlund và Zirkzee đang có dấu hiệu hồi sinh. Nếu tiếp tục đà thăng hoa như hiện tại, Man United không phải là không có cơ hội. Ngoài ra, Man United cũng cần sự trở lại của những cầu thủ đang chấn thương để tăng chiều sâu cho đội hình.
Kết thúc ác mộng
Từ đây đến cuối mùa giải sẽ còn nhiều điều bất ngờ và mọi thứ có thể sẽ đi chệch hướng hoàn toàn với "Quỷ đỏ". Hãy bắt đầu với yếu tố quyết định mùa giải của họ hiện tại, Europa League.
Amorim vẫn còn quá nhiều việc phải làm cùng Man United
Với tính chất sinh tử bắt đầu của vòng tứ kết, bán kết và đặc biệt là chung kết (chỉ có 1 trận duy nhất), Man United có thể dừng bước bất kỳ lúc nào. Nếu không giành được vé dự Champions League mùa sau, "Quỷ đỏ" sẽ tiếp tục thiệt hại nặng về mặt kinh tế và Amorim sẽ gặp khó khăn trong việc xây dựng đội hình.
Nói về tài chính, United có thể còn phải đối mặt với tình trạng tài chính khó khăn hơn nếu kết thúc Premier League không tốt. Kết thúc ở vị trí thứ 13 (như hiện tại) là điều cực kỳ tồi tệ, nhưng mọi chuyện có thể còn tệ hơn bởi khả năng thầy trò Amorim kết thúc ở vị trí thứ 16 vẫn còn nguyên. Hiện tại, West Ham chỉ kém 3 điểm so với "Quỷ đỏ".
Điều này sẽ là thành tích kém nhất của United tại giải VĐQG kể từ năm 1974 khi họ bị xuống hạng. Nên nhớ rằng mỗi bậc tại Ngoại hạng Anh sẽ nhận được số tiền thưởng khác nhau theo thứ tự từ trên xuống dưới.
Ngoài ra, kết thúc tồi tệ như vậy có thể gây hậu quả nghiêm trọng đến tinh thần của các cầu thủ trong đội, khi một số ngôi sao có thể muốn rời câu lạc bộ để được thi đấu tại cúp châu Âu.
Mặc dù Bruno Fernandes chưa bao giờ bày tỏ ý định ra đi nhưng cầu thủ này hoàn toàn có thể cân nhắc rời Old Trafford sau sự thất vọng đó. Ngoài ra, MU cũng khó lòng giữ chân những sao trẻ như Mainoo hay Garnacho, nếu "Quỷ đỏ" tiếp tục bết bát. Quan trọng hơn nữa là các cầu thủ Man United sẽ khó lòng có được tinh thần tốt nhất khi bước vào mùa giải sau.