MU suy yếu thời hậu Sir Alex: Thiếu số 9 đẳng cấp, Amorim bất lực
Từ sau thời điểm Sir Alex giải nghệ, MU vẫn luôn loay hoay trong việc tìm tiền đạo cắm vừa đẳng cấp, vừa ở độ chín sự nghiệp.
Sự bất lực của HLV Amorim
Trong tay HLV Amorim có 2 số 9 (tiền đạo cắm) đúng nghĩa, đó là Hojlund và Zirkzee. Nhưng ở trận MU thua Crystal Palace tại vòng 24 Ngoại hạng Anh, chiến lược gia người Bồ Đào Nha không cho 2 gương mặt này đá chính. Thay vào đó, ông xếp Mainoo chơi "số 9 ảo", dù sở trường của ngôi sao trẻ này là... tiền vệ kiến thiết lùi sâu.
Hojlund và Zirkzee ngốn của MU tới 110 triệu bảng, nhưng cuối cùng họ lại ngồi dự bị và chỉ vào sân trong hơn 20 phút cuối trận. Chẳng ai hiểu được lý do tại sao dẫn đến quyết định kể trên của HLV Amorim. Dường như nhà cầm quân sinh năm 1985 phải bất lực lắm mới phải sử dụng đến phương án hạ sách như vậy.
Hojlund và Zirkzee gây thất vọng ở MU
MU đang chật vật ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Họ chỉ ghi được 7 bàn trong 8 trận gần nhất. Điều đáng nói, Hojlund và Zirkzee không đóng góp bàn thắng nào ở thống kê kể trên.
Xét về tổng số bàn thắng mà MU ghi được tại Ngoại hạng Anh 2024/25, họ mới có 28 lần chọc thủng lưới các đối thủ. Con số ấy chỉ bằng một nửa so với Liverpool, đội hiện hướng tới lần thứ 20 lên ngôi tại giải VĐQG, qua đấy san bằng kỷ lục của MU.
Đáng buồn hơn nữa khi MU chỉ ghi bàn nhiều hơn 4 đội Ngoại hạng Anh hiện tại, bao gồm Leicester City (25 bàn), Ipswich Town (22 bàn), Southampton (18 bàn) và Everton (23 bàn). Nên nhớ Leicester, Ipswich Town và Southampton hiện xếp trong nhóm "cầm đèn đỏ".
Hojlund mới có 12 bàn sau 49 trận thi đấu ở Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Zirkzee cũng mới có 3 bàn sau 24 trận ra sân tại sân chơi số một xứ sở sương mù. Với những thống kê tệ hại như vậy, rõ ràng HLV Amorim có lý do để thiếu tin tưởng 2 tiền đạo này.
Thiếu hụt số 9 đẳng cấp thời hậu Sir Alex
Sir Alex từng cùng MU thống trị bóng đá Anh nhờ ông có trong tay không ít chân sút đẳng cấp. Van Nistelrooy, Eric Cantona hay cặp đôi Dwight Yorke - Andy Cole là những ví dụ điển hình.
Trong khi đó, thời hậu Sir Alex, MU có những ai? Đó là Falcao đến vào năm 2014, người trước đó sa sút nghiêm trọng trong màu áo AS Monaco. Đó là Ibrahimovic, người tới "Quỷ đỏ" ở tuổi 35. Hoặc Ronaldo, vị vua Cúp C1 nhưng cũng quay về "mái nhà xưa" Old Trafford ở giai đoạn phong độ đi xuống rất nhiều.
Đây là những chân sút trải qua nhiều thời điểm khuynh đảo bóng đá châu Âu. Ibrahimovic và Ronaldo cũng đã có những mùa bóng bùng nổ tại MU, nhưng điều đó không kéo dài lâu. Với những trường hợp này, MU chọn đúng người, nhưng lại sai thời điểm.
Ronaldo chỉ có đúng 1 mùa giải đạt phong độ cao khi trở lại MU
Những tiền đạo trẻ hơn, đến MU vào giai đoạn sung sức như Lukaku, Martial hay Alexis Sanchez cũng chẳng thể thi đấu ổn định trong thời gian dài. Rốt cuộc, họ chỉ được coi như những bản hợp đồng thất bại của MU, dù đội chủ sân Old Trafford phải bỏ ra rất nhiều tiền để chiêu mộ.
Có giai đoạn MU phải bất lực tới mức mượn các tiền đạo thuộc hạng "xoàng" như Weghorst hay Ighalo. Rõ ràng sau nhiều năm, điểm yếu chí tử của "Quỷ đỏ" vẫn nằm ở vị trí số 9.
Tất nhiên việc này ảnh hưởng lớn tới khả năng ghi bàn của MU thời hậu Sir Alex. 11 mùa bóng sau ngày nhà cầm quân người Scotland chia tay nghiệp huấn luyện, MU chỉ ghi trung bình 61,2 bàn/mùa. Trong khi đó, các đội vô địch trong 11 mùa giải đã qua ghi trung bình 89,6 bàn/mùa.
Mùa bóng Ngoại hạng Anh 2020/21 chứng kiến MU ghi bàn nhiều nhất thời hậu Sir Alex, với 73 bàn được ghi. Đây cũng là mùa duy nhất mà "Quỷ đỏ" vượt qua cột mốc 70 bàn trong quãng thời gian nêu trên.
Nỗi tiếc nuối mang tên Haaland
Vào năm 2023, HLV Solskjaer tiết lộ ông từng muốn đưa Haaland về MU, nhưng lại không nhận được sự đồng thuận: "6 tháng trước ngày nhậm chức ở MU, tôi đã nói với đội bóng rằng tôi đang có trong tay tiền đạo chất lượng mang tên Haaland (thời điểm đó chơi cho Molde). Nhưng MU không hề bận tâm. Nên nhớ khi ấy Haaland chỉ có giá 4 triệu bảng. Còn hiện đừng hỏi gì về Haaland nữa. Cậu ấy quá đẳng cấp".
Haaland không đến MU, thay vào đó lần lượt cập bến Salzburg, Dortmund và hiện chơi cho Man City. Dù thi đấu tại đội bóng nào, tiền đạo người Na Uy cũng đạt phong độ ghi bàn ấn tượng.
Haaland không có phong độ quá bùng nổ ở mùa giải 2024/25, nhưng anh vẫn ghi bàn nhiều hơn mọi tiền đạo của MU
Trước đây, Haaland có 8 lần đối đầu MU. Ngôi sao sinh năm 2000 có 6 lần chọc thủng lưới đội chủ sân Old Trafford. Ấn tượng nhất phải kể tới cú hat-trick mà anh ghi trong chiến thắng 6-3 của Man City trước đội bóng cùng thành phố vào mùa 2022/23.
Hiện MU chỉ có thể trông đợi Hojlund "nhanh lớn". Tiền đạo này có những tố chất giống với Haaland, nhưng sự ổn định cũng như đẳng cấp còn lâu mới vươn tầm ngôi sao của Man City.
Tất nhiên trong quãng thời gian chờ đợi đó, MU thật khó để mơ có mùa giải 2024/25 thành công. Trong trường hợp Hojlund hay Zirkzee giậm chân tại chỗ, "Quỷ đỏ" nên tính dồn hầu bao để mua số 9 thật sự đẳng cấp ở kỳ chuyển nhượng hè 2025. Bằng không, còn lâu họ mới mơ đến ngày đua vô địch Ngoại hạng Anh.