MU "lớ ngớ vớ huy chương", đua vô địch Ngoại hạng Anh được không?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hai chiến thắng liên tiếp, thuyết phục và đầy cảm xúc trước Man City và Arsenal, không chỉ mang về cho MU 6 điểm quý giá. Nó còn thổi bùng lên một câu hỏi tưởng chừng viển vông cách đây vài tuần: MU có thể chen chân vào cuộc đua vô địch hay không?

Manchester United đang sống trong những ngày tháng hiếm hoi mà niềm tin quay trở lại Old Trafford nhanh và mạnh đến vậy. Sau vòng đấu gần nhất, "Quỷ đỏ" có trong tay 38 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal 12 điểm, và kém Man City cùng Aston Villa 8 điểm. Khoảng cách rất lớn, nhưng Premier League chưa bao giờ là giải đấu dành cho những kịch bản an toàn.

MU "lớ ngớ vớ huy chương", đua vô địch Ngoại hạng Anh được không? - 1

Niềm tin đang trở lại với cầu thủ MU

🔴 Niềm tin được hồi sinh

Điểm cộng lớn nhất của MU lúc này không nằm ở bảng xếp hạng, mà ở tinh thần. Việc đánh bại liên tiếp hai đối thủ mạnh nhất giải đấu theo những cách rất khác nhau cho thấy MU đang sở hữu một phiên bản giàu năng lượng, kỷ luật và quyết đoán hơn hẳn giai đoạn HLV Ruben Amorim còn làm việc tại Old Trafford.

Trước Man City, MU chơi pressing thông minh, phòng ngự tập thể và trừng phạt đối thủ bằng những pha chuyển trạng thái sắc lẹm. Gặp Arsenal, họ lại cho thấy sự lì lợm, bản lĩnh và khả năng chịu áp lực ở những thời điểm then chốt. Đây là những phẩm chất thường chỉ xuất hiện ở các đội bóng đua vô địch thực thụ.

Quan trọng hơn, các cầu thủ MU dưới thời Michael Carrick đang chơi bóng với tâm thế “không còn gì để mất”. Khi kỳ vọng giảm xuống, áp lực cũng theo đó tan biến. Chính trạng thái tinh thần ấy lại giúp MU trở nên nguy hiểm, khó lường hơn bao giờ hết.

MU "lớ ngớ vớ huy chương", đua vô địch Ngoại hạng Anh được không? - 2

Dấu ấn của HLV Carrick là rất lớn

🧠 Michael Carrick và lợi thế “chưa bị bắt bài”

Sự xuất hiện của Michael Carrick trên băng ghế huấn luyện, dù chỉ với vai trò tạm quyền, đang mang đến một làn gió mới. Carrick không cố gắng áp đặt triết lý phức tạp, mà lựa chọn cách tiếp cận thực dụng: biết mình biết người.

Ông nhanh chóng nhận ra điểm mạnh – yếu của từng cầu thủ, sử dụng họ đúng vai trò và đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu. Hệ thống chiến thuật được đơn giản hóa, giúp các cầu thủ chơi tự tin và gắn kết hơn. Những nhân tố lâu nay vốn bị xem là mắt xích yếu dưới thời Amorim lại được trao cơ hội và tỏa sáng (Patrick Dorgu, Kobbie Mainoo), trong khi các trụ cột được giải phóng khỏi những yêu cầu quá tải (Bruno Fernandes được trở lại vị trí sở trường).

Một lợi thế không nhỏ cho MU là các đối thủ chưa kịp “bắt bài” Carrick. Khi dấu ấn chiến thuật còn mới, đối phương buộc phải dè chừng và thăm dò, trong khi MU có thể tận dụng yếu tố bất ngờ để giành lợi thế ở từng trận đấu.

MU "lớ ngớ vớ huy chương", đua vô địch Ngoại hạng Anh được không? - 3

Arsenal còn phải cày ải trên nhiều mặt trận

⚔️ Dốc toàn lực cho đấu trường Ngoại hạng Anh

Không còn vướng bận các mặt trận cúp, MU hiện chỉ tập trung duy nhất vào Ngoại hạng Anh. Điều này tạo ra sự khác biệt lớn so với Arsenal, Man City hay Aston Villa – những đội vẫn phải căng mình cho cả đấu trường châu Âu lẫn cúp quốc nội.

Lịch thi đấu dày đặc, áp lực xoay tua đội hình và nguy cơ chấn thương là những yếu tố có thể bào mòn bất kỳ ứng viên vô địch nào. Trong khi đó, MU có nhiều thời gian hơn để hồi phục, chuẩn bị chiến thuật và duy trì phong độ ổn định.

Ở Premier League, giai đoạn cuối mùa luôn là nơi các đội bóng “đuối sức” dễ đánh rơi điểm số. Nếu MU duy trì được sự tập trung và tận dụng tốt những cú sảy chân của đối thủ, khoảng cách 8–12 điểm hoàn toàn không phải là điều bất khả thi để san lấp.

MU "lớ ngớ vớ huy chương", đua vô địch Ngoại hạng Anh được không? - 4

Các fan MU bắt đầu mơ mộng

🔥 Ứng viên vô địch hay kẻ phá bĩnh đáng gờm?

Vào lúc này, nói MU là ứng viên vô địch có phần khiên cưỡng. Khoảng cách điểm số, chiều sâu đội hình và sự ổn định lâu dài vẫn là những dấu hỏi lớn. Tuy nhiên, để xem MU như một đội bóng “lót đường” thì rõ ràng là sai lầm.

Trong bối cảnh Arsenal, Man City và Aston Villa đều thi đấu phập phù, MU hoàn toàn có thể trở thành kẻ phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch. Họ có thể không phải đội cán đích đầu tiên, nhưng đủ sức kéo đối thủ vào một cuộc rượt đuổi căng thẳng, nơi mọi sai lầm đều phải trả giá.

Premier League từng chứng kiến không ít câu chuyện cổ tích được viết nên từ những đội bóng tưởng chừng đã bị loại khỏi cuộc chơi. Với tinh thần đang lên cao, một HLV tạm quyền mát tay và lịch thi đấu thuận lợi hơn, MU có quyền mơ về việc “lơ ngơ vớ huy chương”.

Còn có gây sốc đến mức nào, câu trả lời sẽ nằm ở chính bản lĩnh của MU trong những vòng đấu quyết định sắp tới. Nhưng ít nhất, họ đã trở lại cuộc trò chuyện về ngôi vương, và chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến Premier League nóng lên từng vòng đấu.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 23

MU "lớ ngớ vớ huy chương", đua vô địch Ngoại hạng Anh được không? - 5

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiến Sơn

CLIP HOT