Man City vô địch Ngoại hạng Anh 3 lần/4 năm: Có Haaland sẽ như "hổ mọc thêm cánh"?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Man City vốn dĩ đã quá mạnh với một dàn cầu thủ cực kỳ chất lượng, dày và xuất sắc ở tất cả các tuyến. Nhưng nếu có thêm Erling Braut Haaland, "The Citizens" sẽ càng trở nên mạnh mẽ.

Một thông tin đáng lo ngại với người hâm mộ của cả giải Ngoại hạng Anh chứ không riêng gì MU hay CLB nào khác, đó là việc Man City đang xây dựng kế hoạch để họ tiếp tục là kẻ thống trị bóng đá Anh trong hàng thập kỷ tới. Đội chủ sân Etihad dốc sức để chiêu mộ tiền đạo Erling Braut Haaland, số 9 giàu triển vọng và đáng xem bậc nhất thế giới thời điểm hiện tại.

Man City vô địch Ngoại hạng Anh 3 lần/4 năm: Có Haaland sẽ như "hổ mọc thêm cánh"? - 1

Man City nếu có Haaland sẽ càng thêm mạnh

Nguồn tin của tờ Manchester Evening News cho hay, Giám đốc điều hành Ferran Soriano và Giám đốc thể thao Txiki Begiristain đang cùng nhau xây dựng một kế hoạch đặc biệt, dành riêng cho tiền đạo trẻ người Na Uy. Trong đó, Man City muốn biến Haaland trở thành Aguero "đệ nhị" tại Etihad.

Có thể nói, Sergio Aguero đóng vai trò quan trọng trong bước chuyển mình từ gã trọc phú lên hàng đại gia và giờ là kẻ thống trị bóng đá Anh của Man City. Người Eastlands kỳ vọng Haaland sẽ tiếp tục sứ mệnh duy trì sức mạnh thống trị đó.

Có rất nhiều lợi thế cho Man City trong thương vụ này. Họ đang có Pep Guardiola, bộ não thiên tài trong thế giới bóng đá và là cục nam châm thu hút mọi siêu sao. Sức mạnh tài chính của "The Citizens" kể từ khi giới chủ người Abu Dhabi đổ bộ cũng chưa bao giờ bị nghi ngờ.

Tờ Manchester Evening News cho hay, Man City là đội bóng hiếm hoi sẵn sàng đáp ứng điều khoản lót tay lên đến gần 100 triệu euro cho siêu cò Mino Raiola cũng như ông Alf-Inge Haaland, cha của tiền đạo đang khoác áo Dortmund. Có lẽ chỉ PSG và Chelsea mới đủ sức mạnh tài chính để đua với Man City trong thương vụ này.

Trong khi đó, khoản phí chuyển nhượng 75 triệu euro phá vỡ hợp đồng với Dortmund chắc chắn không làm khó được Man City. Nên nhớ, mùa hè 2021, Man City đã mua Jack Grealish 100 triệu bảng (tương đương 120 triệu euro), liền sau đó lại hỏi mua Harry Kane 130 triệu bảng (tương đương 155 triệu euro).

Đáng lưu ý, ông Alf-Inge Haaland cũng từng có giai đoạn 3 năm chơi bóng cho Man City, từ năm 2000 đến 2003 nên các cuộc thương thảo hứa hẹn cũng diễn ra dễ dàng hơn. Nếu thương vụ "bom tấn" của mùa hè 2022 này thành công, Ngoại hạng Anh có nguy cơ trở thành sân khấu của Man City và Erling Haaland trong hàng thập kỷ tới, hệt như cái cách Bayern Munich với Robert Lewandowski đã thống trị Bundesliga.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiến Long

CLIP HOT