Liverpool đấu MU không còn sức hút, đại chiến Arsenal mới đáng chú ý?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Liverpool - MU là cuộc đấu lớn của bóng đá Anh, nhưng lúc này tính chất quan trọng lại không như mọi khi.

Chuyện lạ của Liverpool

Liverpool đang đứng đầu Premier League, và đêm nay (23h30, 17/12) họ sẽ đón tiếp Manchester United trong trận đấu mà lúc này dư luận đã dự đoán rằng đó sẽ là một màn “vùi dập tơi tả” mà MU phải nhận. Tuy nhiên hãy dè chừng với những dự đoán kiểu đó bởi lịch sử đối đầu MU – Liverpool đôi lúc nổi bật bởi việc đội yếu hơn lại thắng trong các trận đấu trực tiếp.

Liverpool đấu MU không còn sức hút, đại chiến Arsenal mới đáng chú ý? - 1

Liverpool là một đội rất thú vị mùa này với khả năng ngược dòng

Dù vậy điều lạ khi nói về Liverpool lúc này là họ đang đứng đầu giải đấu và… gần như không ai quan tâm, ngay trên các phương tiện truyền thông Anh. Giờ này năm ngoái chúng ta nghe nhiều về cơ hội Arsenal lật đổ Man City, cách đây 2 tháng chúng ta còn hồ hởi về vị trí dẫn đầu bất ngờ của Tottenham. Nhưng Liverpool đứng đầu lại không có gì thú vị.

Nó lạ ở chỗ nếu nói đội bóng nào và HLV nào có thể đấu ngang ngửa Man City của Pep Guardiola và thậm chí chiến thắng trong cuộc đua đường dài, mới chỉ có Liverpool của Jurgen Klopp chứng minh được. Và bây giờ họ đang ở vị trí đầu bảng với khả năng lật đổ Man City không hề nhỏ nhưng dư luận lại có vẻ không hồ hởi lắm.

Điều gì tạo ra sự thờ ơ này? Có vẻ một phần bởi đầu mùa giải Liverpool khởi đầu không quá tưng bừng và khâu chuẩn bị của họ cũng không thực sự hoành tráng. Arsenal mua Declan Rice và Kai Havertz nên báo giới hy vọng “Pháo thủ” sẽ tạo nên một cuộc thách thức lần thứ hai thành công hơn so với mùa 2022/23, còn Tottenham và Aston Villa là những bất ngờ tạo ra sự tò mò của công chúng (mà Villa thậm chí còn chưa lên đầu bảng, mới chỉ mon men).

Liverpool đấu MU không còn sức hút, đại chiến Arsenal mới đáng chú ý? - 2

Cuộc so tài Liverpool - Arsenal đêm 23/12 tới hứa hẹn còn đáng xem hơn Liverpool - MU

Trong khi đó Liverpool chủ yếu mua một loạt tiền vệ để thế chỗ những công thần đã xuống phong độ, họ không bổ sung hàng thủ và cũng không tăng thêm ai ở hàng tiền đạo. Ngoài ra tin Liverpool mua hụt Caicedo và Lavia đã khiến phiên chợ hè thêm chút ồn ào nhưng câu chuyện mua hụt 2 cầu thủ đó bỗng trở nên không còn quan trọng vào thời điểm này.

Mặt khác Liverpool đã thắng ngược khá nhiều lần ở mùa giải này, điều đó khiến họ trở thành một đội bóng rất thú vị để theo dõi. Nhưng sự thú vị đó tất nhiên luôn bị đánh giá không bền, khi “The Kop” vô địch mùa 2019/20 họ đá hết sức áp đảo thay vì phải ngược dòng từng trận. Mùa trước 2022/23 Arsenal cũng có nhiều trận ngược dòng rất hay, nhưng rồi không có “chân mệnh thiên tử” nào cả.

Và một điều không kém phần quan trọng: Chúng ta đã thấy kịch bản này trước đây. “Liverpool thách thức Man City” không còn là câu chuyện mới nữa, hay nói cách khác Liverpool vẫn là một đội bóng thú vị để theo dõi, nhưng sự ly kỳ của câu chuyện với đội bóng này thì không đủ thú vị trên các mặt báo. Sau khi Tottenham tụt phong độ, giờ dư luận đang tò mò và hy vọng Aston Villa sẽ tạo ra một cú sốc kinh thiên động địa kiểu Leicester City.

Liverpool đấu MU không còn sức hút, đại chiến Arsenal mới đáng chú ý? - 3

Hơn 3 năm trước chiến thắng lớn của Liverpool trước MU đầu năm 2020 được xem là chấm dứt hy vọng (hão huyền) của các fan MU rằng họ sẽ phá đám hy vọng bất bại cả mùa của "The Kop"

Liverpool - MU không còn là đại chiến đáng xem?

Có lẽ đây là lý do vì sao sức hút của cuộc đối đầu Barcelona – Real Madrid giảm đi đáng kể ở La Liga những năm gần đây một khi Ronaldo và Messi rời cuộc chơi, vì kịch bản này thực sự cũ mèm. Một yếu tố thú vị của Premier League là sự trỗi dậy của những thế lực mới hoặc tái sinh của những thế lực cũ, chúng ta đã thấy Leicester City và hành trình chấm dứt 30 năm không vô địch của Liverpool, còn bây giờ kịch bản được người xem mong chờ nhất là sự trở lại của Arsenal và bất ngờ mang tên Aston Villa.

Man City đã xây dựng hình ảnh “trùm cuối”, kẻ phản diện số 1 của giải đấu để cả Premier League phải tìm cách lật đổ, trong khi MU giờ vững chắc vai trò là đội bóng lớn bất ổn nhất của giải. Nhưng Liverpool đứng đầu bảng giờ lại không phải điều thú vị. Trận derby gặp MU đêm nay có lẽ cũng sẽ chỉ là 1 trận đấu, 1 trận thắng khi nhìn về tổng thể mùa giải của đội chủ sân Anfield, chứ không phải thắng một trận đấu lớn trước một kẻ thù không đội trời chung.

Liverpool có thể sẽ thắng dễ MU nhưng nó sẽ không có được cái sự vui sướng lớn như khi Van Dijk và Salah đánh bại "Quỷ Đỏ" ở Anfield đầu năm 2020 (khi đó Liverpool đang bất bại ở Premier League và trên hành trình tới chức vô địch). Thậm chí đây có lẽ chỉ là màn "làm nóng" cho màn tiếp đón Arsenal 1 tuần sau tại Anfield, lúc đó báo giới có lẽ mới bắt đầu nói nhiều về cơ hội vô địch của họ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D

CLIP HOT