Kỳ tích châu Á ở World Cup: Nhật Bản, Saudi Arabia và Iran sáng cửa đi tiếp

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ba đại diện của châu Á gồm Nhật Bản, Saudi Arabia và Iran đang có cơ hội rất lớn để giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2022.

Các đại diện đến từ châu Á luôn bị gắn mác là “kẻ lót đường” tại các kỳ World Cup, giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh vốn là sân chơi giữa châu Âu và Nam Mỹ. Nhưng tính đến thời điểm này tại World Cup 2022, các đội bóng châu Á đang tạo nên những bất ngờ lớn nhất giải đấu.

Kỳ tích châu Á ở World Cup: Nhật Bản, Saudi Arabia và Iran sáng cửa đi tiếp - 1

Iran ăn mừng chiến thắng lịch sử trước Xứ Wales

Chiều tối 25/11, Iran trở thành đội bóng châu Á thứ ba gây tiếng vang tại giải đấu đang diễn ra ở Qatar. Iran đánh bại Xứ Wales 2-0 nhờ hai pha lập công của Rouzbeh Cheshmi và Ramin Rezaeian trong những phút bù giờ cuối trận. Chiến thắng này giúp Iran có lần đầu tiên thắng một đội bóng châu Âu tại World Cup.

Quan trọng hơn, trận thắng Xứ Wales mở ra cơ hội lần đầu vào vòng đấu loại trực tiếp cho Iran. Hiện tại, đội bóng Tây Á đang xếp thứ hai bảng B với 3 điểm, kém ĐT Anh đúng 1 điểm. Ở lượt cuối, Iran sẽ gặp Mỹ, đối thủ mà họ từng thắng tại World Cup 1998.

Trước đó, Saudi Arabia và Nhật Bản thậm chí tạo nên hai địa chấn lớn nhất World Cup 2022 cho đến thời điểm này. Saudi Arabia ngược dòng đánh bại Argentina của Lionel Messi với tỷ số 2-1, trong khi Nhật Bản cũng làm được điều tương tự trước ĐT Đức, đội sở hữu 4 chức vô địch thế giới.

Kỳ tích châu Á ở World Cup: Nhật Bản, Saudi Arabia và Iran sáng cửa đi tiếp - 2

Cánh cửa đi tiếp đang mở ra cho Nhật Bản và Saudi Arabia

Từ bị đánh giá yếu nhất bảng C, Saudi Arabia hiện dẫn đầu với 3 điểm, Ba Lan và Mexico cùng chia sẻ 2 vị trí tiếp theo với 1 điểm, còn Argentina chưa có điểm nào. Nếu tiếp tục gây bất ngờ trước Ba Lan của Robert Lewandowsi ở lượt trận thứ hai, đội bóng Tây Á sẽ sớm giành vé vào vòng 1/8 mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu giữa Argentina và Mexico.

Nhật Bản là đội bóng châu Á có cơ hội đi tiếp cao nhất. “Samurai xanh” hiện đứng thứ hai bảng E với 3 điểm, bằng đội dẫn đầu Tây Ban Nha nhưng kém hơn chỉ số phụ. Ở lượt trận thứ hai, thầy trò HLV Hajime Moriyasu chỉ phải gặp Costa Rica, đội thua thảm 0-7 trước Tây Ban Nha. Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp nếu họ hạ Costa Rica và ĐT Đức không thắng Tây Ban Nha.

Một đội bóng châu Á khác là Hàn Quốc hoà 0-0 Uruguay trong trận ra quân bảng H. Hiện tại, Bồ Đào Nha đang dẫn đầu bảng đấu này với 3 điểm sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước Ghana. So với Iran, Saudi Arabia và Nhật Bản, cơ hội đi tiếp dành cho Hàn Quốc vẫn chưa rõ ràng. Đội bóng xứ Kim chi cần đánh bại Ghana ở lượt trận thứ hai để muốn nắm lợi thế.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sỹ Ánh

CLIP HOT